Ba thanh niên giả danh công an để cướp xe máy

Nhóm 3 thanh niên mặc quần áo công an, trang bị bình xịt hơi cay, còng số 8 cùng đèn pin rồi đi ra đường chặn xe của người dân để cướp.
 
ba thanh nien gia danh cong an de cuop xe may Giả danh CSCĐ, chặn xe người đi đường lấy tiền
ba thanh nien gia danh cong an de cuop xe may Tự xưng công an gọi điện yêu cầu chuyển khoản 1,1 tỷ đồng
ba thanh nien gia danh cong an de cuop xe may
Ba thanh niên giả danh công an đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: Văn Dũng

Ngày 27/12, Tòa án nhân dân TP Biên Hòa (Đồng Nai) xét xử Đinh Văn Thơi (20 tuổi), Đinh Văn Thơ (26 tuổi), Phạm Văn Cường (20 tuổi) cùng ngụ xã Hóa An (TP Biên Hòa) về tội “cướp giật tài sản”. Các bị cáo bị toà tuyên mức án từ 1 – 3 năm 6 tháng tù về tội danh này.

Theo cáo trạng, do thiếu tiền tiêu xài nên Thơi, Cường và Thơ bàn nhau giả danh công an rồi đi cướp tài sản người dân. Cường lên mạng tìm mua quần áo công an, các công cụ hỗ trợ để trang bị cho cả nhóm và bắt đầu hoạt động.

Ngày 12/7, Thơ mặc quần áo công an, đeo quân hàm binh nhất mang theo đèn pin, bình xịt hơi cay trong khi Cường tự trang bị còng số 8. Đến 21h cùng ngày, Thơ điều khiển xe máy hiệu Exciter chở Cường đến đường Võ Nguyên Giáp (xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để cướp.

Trên đường đi “tuần tra”, 2 thanh niên phát hiện anh Nguyễn Trung Kiên (ngụ tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) không đội mũ bảo hiểm, hai người này vội đuổi theo ép xe máy và yêu cầu người này dừng xe nhưng Kiên bỏ chạy. Lúc này, 2 thanh niên lái phương tiện truy đuổi. Chạy được một quãng, anh Kiên ngã xuống đường, gãy tay. Thấy xe hư hỏng, nạn nhân bị thương nên Cường và Thơ không cướp tài sản mà bỏ đi.

Trong đêm, cả 2 tiếp tục rảo trên đường Võ Nguyên Giáp thì gặp anh Trần Hoàng Đức (ngụ ấp Tân Lập, xã Phước Tân, TP Biên Hòa) đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm nên chặn phương tiện, đòi kiểm tra giấy tờ. Một lúc sau, Cường lái xe của anh Đức và chở người này với lý do đưa về đồn lập biên bản. Di chuyển được 200 m thì Cường giả đánh rơi giấy tờ và nhờ anh Đức xuống nhặt. Khi nạn nhân rời xe theo đề nghị, công an giả cướp phương tiện, tẩu thoát.

Đến ngày 19/7, Cường rủ em trai mình là Thơi giả công an đi tìm người vi phạm để cướp tài sản. Hai anh em Cường đến đường Võ Nguyên Giáp thì thấy anh Đỗ Anh Tuấn (ngụ xã Phước Tân, TP Biên Hòa) điều khiển xe máy hiệu Air Blade đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe.

Khi 2 công an giả đang kiểm tra giấy tờ của anh Tuấn thì bị lực lượng công an thật ập đến bắt giữ.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.