‘Bà trùm’ ma túy suýt ngã quỵ khi bị đề nghị án tử

Nghe đại diện VKS Tối cao nêu quan điểm giữ nguyên án tử đối với mình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", bị cáo Loan rùng mình suýt ngã quỵ tại phiên tòa.
ba trum ma tuy suyt nga quy khi bi de nghi an tu
Hai bị cáo Loan và Hoàng tại tòa. Ảnh: Ngọc Hoa

Ngày 13/3, TAND Cấp cao tại TP HCM đã đưa bị cáo Hoàng Thị Loan (SN 1966, quê Hải Phòng) và Phạm Văn Hoàng (SN 1984, quê Thái Bình) ra xét xử phúc thẩm về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tại tòa, bị cáo Loan thừa nhận hành vi phạm tội và mong pháp luật khoan hồng, giảm án cho mình. Tuy nhiên, đại diện VKS Tối cao trong phần luận tội đã đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của Loan, giữ nguyên án tử hình đối với nữ bị cáo này.

Nghe đại diện VKS Tối cao nêu quan điểm giữ nguyên án tử đối với mình, bị cáo Loan rùng mình suýt ngã quỵ tại phiên tòa.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy còn nhiều vấn đề cần được làm rõ nên quyết định hoãn phiên tòa.

Trước đó, 6/2017, Loan và Hoàng bị TAND TP HCM tuyên phạt cùng án tử hình về tội danh trên. Không đồng tình với bản án, cả 2 bị cáo đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo nội dung vụ án, chiều 9/6/2014, tại bến xe Miền Đông (TP HCM), lực lượng chức năng thấy Hoàng xuống xe khách và ôm một thùng giấy. Phát hiện Hoàng có nhiều điểm khả nghi nên lực lượng chức năng đã theo dõi Hoàng đến khu vực nhà chờ sân bay Tân Sơn Nhất.

Đến 21h cùng ngày, Loan từ sân bay đi ra đến ngồi cạnh Hoàng nói chuyện. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đến mời cả 2 về trụ sở để kiểm tra.

Sau khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 7kg ma túy được Hoàng giấu trong thùng giấy mang theo.

Làm việc tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận, năm 2003, Loan và Hoàng quen biết nhưng đến 2013, cả 2 mới hợp tác “làm ăn”.

Khoảng 18h ngày 7/6/2014, tại ngã tư Công Nhân – Hải Phòng, Loan nhận một thùng giấy chứa hơn 7kg ma túy từ người của Hải (chưa rõ lai lịch). Sau đó, Loan giao lại số ma túy trên cho Hoàng để vận chuyển vào TP HCM, còn Loan đi máy bay vào sau.

Tối 7/6/2014, sau khi Loan xuống máy bay và gặp Hoàng thì bị lực lượng chức năng mời về cơ quan điều tra làm việc.

Loan cho biết, ngoài lần vận chuyển trên, Loan đã nhờ Hoàng thực hiện trót lọt ít nhất 2 lần vận chuyển ma túy thay cho mình.

ba trum ma tuy suyt nga quy khi bi de nghi an tu Từ vụ án ca sĩ Châu Việt Cường: Bài học đắt cho ca sĩ, diễn viên...

Vụ án đau lòng liên quan tới ca sĩ Châu Việt Cường và cả những câu chuyện đầy xót xa của một số nhân vật ...

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.