Bạc Liêu: Giá lợn tăng, người nuôi tăng tái đàn

Theo ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu, hiện giá lợn tại địa phương có xu hướng tăng. Người dân đang tái đàn trở lại để "đón" giá vào dịp cuối năm, do đó giá lợn giống trên thị trường tăng mạnh.
bac lieu gia lon tang nguoi nuoi tang tai dan
Nguồn cung nội địa không đủ cầu, nên lượng lợn giống ngoài tỉnh được nhập ồ ạt vào Bạc Liêu

Tuy nhiên, việc kiểm soát thiếu chặt chẽ, không ít lợn giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch… Đây là nguy cơ tái phát dịch bệnh trên đàn gia súc vào mùa lạnh tới.

Giá lợn hơi trên thị trường đang dao động 50.000 - 54.000 đồng/kg. Với mức giá này, trừ chi phí, người nuôi lãi khoảng 50%.

Ông Lâm Nguyễn Đông Hải (thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) cho biết, với mức giá như hiện nay nếu lợn không bệnh, người nuôi có thu nhập ổn định, kinh tế tăng trưởng bền vững.

Trước xu hướng đàn lợn gia tăng, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo người nuôi thận trọng tái đàn. Trường hợp tái đàn đảm bảo chuồng trại, điều kiện chăn nuôi, lựa chọn nguồn giống chất lượng, rõ nguồn gốc, sạch bệnh.

Tính đến giữa tháng 9, tổng đàn lợn tại Bạc Liêu hơn 226.000 con, khả năng đến cuối năm 2018, tổng đàn lợn của tỉnh khoảng 230.000 con.

bac lieu gia lon tang nguoi nuoi tang tai dan Giá heo (lợn) hơi hôm nay (22/9): Miền Trung tăng lên 55.000 đồng/kg

Giá heo (lợn) hơi hôm nay (22/9) tại miền Trung có nơi tăng 2.000 đồng/kg lên 55.000 đồng/kg. Tại miền Bắc tiếp tục giảm so ...

bac lieu gia lon tang nguoi nuoi tang tai dan Dự báo giá heo (lợn) hơi hôm nay (22/9): Nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi người dân tránh tăng đàn ồ ạt

Dự báo giá heo (lợn) hơi hôm nay (22/9) tại miền Nam có nhiều nơi vẫn sẽ tiếp tục tăng giá so với hôm qua, ...

bac lieu gia lon tang nguoi nuoi tang tai dan Nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi: Tránh tăng đàn ồ ạt

Trước thông tin về bệnh dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam, giá lợn trên địa bàn Hà Nội ...

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Fecon: Mục tiêu lãi 2.000 tỷ đến 2029, phát triển loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Định hướng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2024 - 2029, Fecon đặt mục tiêu lãi sau thuế 5 năm lần lượt 60 - 144 - 307 - 343 - 508 - 684 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.