Bài khấn xông nhà xả xui đem nhiều may mắn trong năm 2022

Cúng xông nhà xả xui hay cúng tẩy uế là bài cúng giúp bạn xua tan đi những điều kém may mắn trong 1 năm qua, 1 tháng hay bất cứ lúc nào bạn muốn để cầu may mắn bình an đến với mình và người thân trong gia đình. Vậy bài khấn xông nhà xả xui như thế nào? Cách xông nhà xả xui được nhiều may mắn?

Vậy xông nhà là gì?

Xông nhà là tục lệ đã có từ lâu đời ở Việt Nam. Người xưa quan niệm rằng, người đầu tiên đến chúc Tết gia đình nếu là người hạp tuổi với gia chủ thì nguyên một năm, gia chủ sẽ gặp nhiều điều may mắn, tài lộc đến nhà. Chính vì vậy mà sau thời điểm giao thừa, bước vào thời khắc đầu năm mới người Việt từ xưa rất coi trọng tục "xông đất".

Khi bước sang một năm mới chủ nhà sẽ thường là lễ xong nhà để xua tan đi những điều không may mắn trong năm cũ và cầu chúc những điều may mắn trong năm mới.

Cách xông nhà xả xui được nhiều may mắn

Sau đây là cách thức xả xui bằng bột xông nhà có mùi thơm mộc mạc đặc trưng của gỗ quý Tâm Linh, rất dễ chịu và thanh tịnh đem nhiều may mắn cho gia chủ.

Bước 1: Đốt bột lên cho khói thơm lan tỏa.

Bước 2: Đem bột đi khắp mọi nơi trong nhà hoặc đặt tại nơi muốn xông để hút âm khí.

Bước 3: Đọc theo giấy hướng dẫn chi tiết về cách khấn.

Bước 4: Đem tro tàn đi bỏ.

Bài khấn xông nhà xả xui đem nhiều may mắn trong năm 2022 - Ảnh 1.

(Ảnh: Chuyển Nhà 24H)

Bài khấn xông nhà xả xui đơn giản

Nhứt sái thiên thiên thanh

Nhị sái địa địa phủ

Tam sái nhân nhân đắc trường sanh

Tứ sái quỷ quỷ diệt tàn hình

Án phà (bắt đầu rảy nước).

Thanh thanh chi thuỷ

Nhựt nguyệt ba khai

Nam Tào Bắc Đẩu

Nội án tam thai

Thần thuỷ giải uế

Hoạ khứ phức lai

Càn nguyên hanh lợi

Trịnh cấp cấp thành

Càn luật linh

Giải trừ uế khí luật linh.

Án phà (đọc rảy nước 3 lần).

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.