Bãi tắm ở hồ Tây giữa những ngày nắng nóng

Nhiệt độ ban ngày lên hơn 40 độ C, không khí oi bức khiến người dân sống ở quận Tây Hồ chọn hồ Tây để giải nhiệt.
Bãi tắm ở hồ Tây giữa những ngày nắng nóng - Ảnh 1.

5h ngày 23/6, đoạn đường Nhật Chiêu (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) đã nhộn nhịp người qua lại. Họ chọn Hồ Tây để bơi giải nhiệt sau những ngày nắng nóng như đổ lửa.

Bãi tắm ở hồ Tây giữa những ngày nắng nóng - Ảnh 2.

3 phòng thay đồ, tắm tráng "dã chiến" được căng ở vỉa hè. Những thùng nước sạch mọi người mang đi từ nhà được treo lên hàng rào.

Bãi tắm ở hồ Tây giữa những ngày nắng nóng - Ảnh 3.

Nhiều trẻ nhỏ được bố mẹ đưa ra hồ tập bơi, giải trí.

Bãi tắm ở hồ Tây giữa những ngày nắng nóng - Ảnh 4.

Người cao tuổi cũng đến Hồ Tây để bơi khi nhiệt độ ở Hà Nội trên 40 độ C. Theo ông Hùng (72 tuổi, ở quận Tây Hồ), nước tại hồ Tây tự nhiên, không có hoá chất tẩy rửa như ở các bể bơi, không gian lại thoáng, rộng rãi.

Bãi tắm ở hồ Tây giữa những ngày nắng nóng - Ảnh 5.

Những đứa trẻ được mặc phao rất thích thú khi được vùng vẫy dưới dòng nước mát lạnh.

Bãi tắm ở hồ Tây giữa những ngày nắng nóng - Ảnh 6.

Phao bơi của những người đến hồ Tây đơn giản chỉ là những miếng xốp, thùng nhựa, túi nylon được bơm đầy hơi...

Bãi tắm ở hồ Tây giữa những ngày nắng nóng - Ảnh 7.

Một bé gái 7 tuổi đang tập lặn.

Bãi tắm ở hồ Tây giữa những ngày nắng nóng - Ảnh 8.

Anh Tuấn (38 tuổi) thường cho con trai ra Hồ Tây tập bơi. Anh nói tập bơi ở đây thoải mái lại không mất tiền.

Bãi tắm ở hồ Tây giữa những ngày nắng nóng - Ảnh 9.

Cách bờ khoảng 40 m là một cú santo lộn nhào của bé trai.

Bãi tắm ở hồ Tây giữa những ngày nắng nóng - Ảnh 10.

Những chú chó cũng được chủ nhân đưa ra nghịch nước sau khi chạy tập thể dục.

Bãi tắm ở hồ Tây giữa những ngày nắng nóng - Ảnh 11.

Mặc dù được cảnh báo nguy hiểm và cấm bơi nhưng người dân cho rằng, khu vực mọi người bơi nước rất nông, điểm sâu đã cắm phao cảnh báo. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm nay (23/6), Hà Nội sẽ có mưa rào và dông.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.