Bamboo Airways cũng muốn IPO ở Mỹ

Hai ngày sau khi có thông tin hãng xe hơi VinFast của Tập đoàn Vingroup dự định IPO ở Mỹ, hãng hàng không Bamboo Airways của Tập đoàn FLC và Chủ tịch Trịnh Văn Quyết cũng thể hiện mong muốn tương tự.
Bamboo Airways nâng định giá từ 2,7 lên 4 tỷ USD trong chưa đầy một tháng, cũng muốn IPO ở Mỹ - Ảnh 1.

Dàn tiếp viên Bamboo Airways. (Ảnh: Đức Quyền).

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Trịnh Văn Quyết ngày 14/4 cho biết hãng hàng không Bamboo Airways dự định huy động khoảng 200 triệu USD thông qua đợt chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) tại thị trường chứng khoán Mỹ, tương ứng với định giá tối đa khoảng 4 tỷ USD.

Ông Trịnh Văn Quyết hiện nay đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn FLC và Bamboo Airways. Tại ngày 17/2 năm nay, ông Quyết sở hữu 35,43% vốn điều lệ của Bamboo còn Tập đoàn FLC sở hữu 39,4%. Tại đại hội cổ đông thường niên tổ chức ngày 12/4 vừa qua, ông Quyết tuyên bố cá nhân ông và FLC nắm giữ tổng cộng hơn 80% vốn tại Bamboo.

Hiện nay hãng bay mang thương hiệu cây tre này có vốn điều lệ 10.500 tỷ đồng, tương đương với 1,05 tỷ cổ phiếu.

Chia sẻ với Reuters, ông Quyết cho biết Bamboo muốn chào bán khoảng 5-7% vốn trong thương vụ IPO ở Mỹ, dự kiến diễn ra trong quý III này.

"Thương vụ IPO này sẽ là một phần trong nỗ lực mở rộng dịch vụ ra toàn cầu của chúng tôi", ông Quyết nói, đồng thời tiết lộ thêm rằng Bamboo Airways đang làm việc với một công ty kiểm toán quốc tế về khả năng chào bán ở Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Hồi giữa tháng 3, ông Trịnh Văn Quyết thông báo kế hoạch niêm yết Bamboo Airways lên sàn chứng khoán nội với giá 60.000 đồng/cp, tương ứng với định giá 2,7 tỷ USD. Khi đó, ông Quyết không nói về việc Bamboo sẽ chào bán bao nhiêu cổ phần và huy động được bao nhiêu tiền.

Có thể thấy chỉ sau chưa đầy một tháng, ông Quyết và Bamboo Airways đã nâng mục tiêu định giá thêm 1,3 tỷ USD.

Tại đại hội cổ đông sáng 12/4, ông Quyết không nói gì về khả năng niêm yết ở Mỹ, vẫn chia sẻ với cổ đông Tập đoàn FLC về kế hoạch đưa Bamboo lên sàn tại Việt Nam. 

Chiều tối 12/4, Bloomberg dẫn lời nguồn tin riêng cho biết hãng xe hơi VinFast của Tập đoàn Vingroup có ý định niêm yết tại Mỹ, dự kiến huy động 2 tỷ USD với định giá tối đa 50 tỷ USD.

Ngày 14/4, ông Quyết cho biết phương án niêm yết tại Việt Nam giờ đây "chỉ là một kế hoạch dự phòng, tùy thuộc vào điều kiện thị trường" còn niêm yết tại Mỹ mới là lựa chọn ưu tiên.

Bamboo Airways nâng định giá từ 2,7 lên 4 tỷ USD trong chưa đầy một tháng, cũng muốn IPO ở Mỹ - Ảnh 2.

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC và Bamboo Airways (ngồi bên phải) cùng ông Đặng Tất Thắng - Phó Chủ tịch FLC và Tổng Giám đốc Bamboo Airways. (Ảnh: Đức Quyền).

Bamboo Airways bắt đầu bay thương mại vào tháng 1/2019. Trong năm đầu cất cánh, hãng báo lãi trước thuế 303 tỷ đồng. Năm 2020, bất chấp tác động ghê gớm của COVID-19 tới ngành hàng không nói riêng và nền kinh tế nói chung, Bamboo vẫn báo lãi hơn 400 tỷ.

Năm 2021, Chủ tịch Quyết cho biết Bamboo đặt mục tiêu lợi nhuận 500 tỷ, tăng 25% so với thực hiện năm ngoái. Bamboo Airways chưa phải là công ty đại chúng, không công bố báo cáo tài chính nên nhà đầu tư không thể biết cụ thể lợi nhuận này đến từ đâu, hoạt động kinh doanh chính hay các hoạt động khác.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.