Báo Nga bị chỉ trích vì mô tả phụ nữ như 'gái điếm' ở World Cup

Tờ MK gây ra cuộc tranh cãi nảy lửa sau khi viết rằng phụ nữ Nga quyến rũ các fan bóng đá nước ngoài tại World Cup như "gái điếm".
bao nga bi chi trich vi mo ta phu nu nhu gai diem o world cup
Cổ động viên Nga ăn mừng chiến thắng trước Ai Cập ở Volgograd hôm 19/6 (Ảnh: AFP).

Bài viết được tờ Moskovsky Komsomolets (MK) đăng tải đạt hơn nửa triệu lượng truy cập trong vòng chưa đến một ngày và được chia sẻ, tranh luận rộng rãi trên mạng xã hội, theo RT.

Trong đó, tác giả Platon Besedin viết rằng các cổ động viên nước ngoài đã rất ngạc nhiên bởi "nước Nga trái ngược với những gì họ thường nghĩ, nước chủ nhà rất thân thiện với những người dân hiếu khách", đặc biệt "phụ nữ Nga đang nỗ lực duy trì hình mẫu đáng buồn rằng họ là một mặt hàng để mua bán".

"Tất nhiên, không phải tất cả họ đều thế, nhưng con sâu làm rầu nồi canh. Và thẳng thắn mà nói, có khá nhiều con sâu như thế", ông Besedin viết, thêm rằng mạng xã hội đang tràn ngập video trò chuyện giữa các fan nước ngoài với phụ nữ địa phương, những người "cư xử như gái điếm hư hỏng với trách nhiệm xã hội rất thấp".

Besedin nói rằng "một thế hệ" các cô gái Nga sẵn sàng bán thân cho người nước ngoài kiếm tiền và đổ lỗi cách hành xử này là do "sự thoái hóa của đàn ông Nga, cả hai bên đều yếu kém và vô trách nhiệm".

bao nga bi chi trich vi mo ta phu nu nhu gai diem o world cup
Một nữ cổ động viên Nga theo dõi trận đấu với Uruguay ở Ekaterinburg hôm 25/6 (Ảnh: AFP).

Dù có vài người đồng tình với quan điểm của tác giả trên, phần đa dư luận Nga vẫn lên án gay gắt bài viết này là hoàn toàn vô lý và một sự khiêu khích có chủ đích.

"Mỗi người có cuộc sống và đạo đức riêng. Tốt hơn hết là dành thời gian cho vợ của ông đi", một người bình luận.

Một số người cho rằng đời sống tình dục nghèo nàn và sự ghen tỵ của tác giả là nguyên nhân dẫn tới những suy nghĩ tiêu cực trên. Họ cũng cho rằng cáo buộc của Besedin đối với cả một thế hệ phụ nữ Nga dựa trên cách hành xử của một nhóm nhỏ là không chính xác.

"Người ta chỉ nhìn những gì muốn nhìn. Có những người lang thang và những tên trộm cắp ở các nhà ga nhưng không có nghĩa là quốc gia này chỉ toàn những người như thế", một người nêu ý kiến.

Dư luận Nga lên án Besedin là khiêu khích và nghi ngờ ông muốn kích động đàn ông Nga đối đầu với đàn ông ngoại quốc. Một vài người còn kêu gọi đưa tờ MK ra tòa vì bài viết mang tính xúc phạm trên.

bao nga bi chi trich vi mo ta phu nu nhu gai diem o world cup
Các cổ động viên Nga selfie tại Ekaterinburg hôm 19/6 (Ảnh: AFP).

Trước khi World Cup khởi tranh, nghị sĩ Nga Tamara Pletnyova cũng đối mặt với chỉ trích sau khi bà cảnh báo phụ nữ nước này không nên quan hệ với đàn ông nước ngoài trong thời gian diễn ra giải đấu nếu không muốn trở thành mẹ đơn thân.

Hãng đồ ăn nhanh Burger King cũng phải xin lỗi công chúng sau khi treo thưởng tiền mặt và miễn phí hamburger trọn đời cho phụ nữ Nga nào có bầu với các cầu thủ ngôi sao.

Trong khi đó, chủ tịch Ủy ban Thể thao, Du lịch và Thanh niên thuộc quốc hội Nga Mikhail Degtyarev lại cho rằng World Cup là một sự kiện lịch sử, thúc đẩy các mối quan hệ tình cảm và tăng số lượng trẻ em là con lai.

bao nga bi chi trich vi mo ta phu nu nhu gai diem o world cup Bán xe SH mùa World Cup rẻ như cho, người mua vui mừng, người bán tiếc nuối

Mùa World Cup 2018 vẫn đang diễn ra, đặc biệt sau trận Đức thua Hàn Quốc thì có cơ số người phải bán xe máy ...

bao nga bi chi trich vi mo ta phu nu nhu gai diem o world cup Gameshow nào sụt giảm rating nhất mùa World Cup 2018?

Tiếu lâm tứ trụ nhí, Khúc hát se duyên, Nhạc hội song ca... là những gameshow có tỷ lệ rating bị sụt giảm nhiều nhất ...

bao nga bi chi trich vi mo ta phu nu nhu gai diem o world cup Bi hài chuyện mùa World Cup (3): Nỗi đau tột cùng của người phụ nữ mất cả chồng lẫn con vì cá độ bóng đá

Chị đã từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc với người chồng hết mực yêu thương cùng cậu con trai kháu khỉnh đáng ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.