Qatar tạm chuyển đổi tất cả nguồn cung bất động sản có thể thành phòng lưu trú cho du khách xem World Cup 2022

Trước khi diễn ra World Cup 2022, Qatar có khoảng 3 triệu dân và có chưa đến 31.000 phòng khách sạn. Để giải bài toán đó, quốc gia nhỏ bé này đã phải chuyển đổi tất cả nguồn cung bất động sản có sẵn thành nhà ở tạm thời, với tổng số 130.000 phòng lưu trú.

Hơn 90.000 phòng được đặt mỗi đêm để xem World Cup 2022

Các portacabin phục vụ nhu cầu lưu trú mùa World Cup 2022. (Ảnh: Reuters).

Sau nhiều ngày chờ đợi, tối qua 20/11, vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar đã chính thức khởi tranh. Với nước chủ nhà, Qatar đang kỳ vọng sẽ đón khoảng 1,2 triệu du khách trong suốt 1 tháng diễn ra giải đấu. Trong đó, đợt cao điểm sẽ diễn ra từ 24 đến 28/11, thời điểm vòng bảng sôi động nhất.

Để đón lượng khách khổng lồ này, hệ thống khách sạn, dịch vụ lưu trú của Qatar phải hoạt động với công suất lớn. Theo Reuters, người hâm mộ đã đặt hơn 90.000 phòng khách sạn, lều, căn hộ, biệt thự... mỗi đêm trong thời gian diễn ra World Cup. Qatar cho biết, nước này vẫn còn ít nhất 25.000 phòng sẵn sàng phục vụ du khách.

Omar Al-Jaber, Giám đốc điều hành chỗ ở của Supreme Committee of Delivery and Legacy (SC), đơn vị tổ chức giải đấu cho biết, trung bình mỗi người hâm mộ sẽ dành 7 đêm ở Qatar. Ban tổ chức đã chuẩn bị hơn 500 chuyến bay đưa đón mỗi ngày, cho phép người hâm mộ ở lại các thành phố lân cận như Dubai để giảm bớt lo ngại tình trạng thiếu chỗ ở tại Qatar.

Qatar đã chuẩn bị 6.000 portacabin (nhà di động) được sơn nhiều màu có giá khoảng 200 USD/đêm, bên ngoài có siêu thị tạm và màn hình lớn để theo dõi bóng đá. Sau giải đấu, các portacabin sẽ tặng lại cho các nước nghèo để làm nhà ở.

Với dân số 3 triệu người, trước khi diễn ra World Cup 2022, Qatar có chưa đến 31.000 phòng khách sạn. Ban tổ chức đã phải chuyển đổi tất cả nguồn cung bất động sản có sẵn thành nhà ở tạm thời, với tổng số 130.000 phòng lưu trú.

Accor, nhà điều hành khách sạn lớn nhất châu Âu cho biết, ba tàu du lịch của đơn vị này sẽ cập cảng Doha để cung cấp hơn 5.000 phòng. Một lượng người hâm mộ sẽ ở trong 1.000 chiếc lều trên một hòn đảo nhân tạo ở phía bắc Doha.

Giá thuê phòng ở Qatar mùa World Cup 2022 đắt cỡ nào?

Một góc thủ đô Doha, Qatar. (Ảnh: NurPhoto).

Theo Bloomberg, Qatar sẽ gần như ngừng bất kỳ hoạt động nào ngoài bóng đá từ 20/11 - 18/12. Chỉ những khách có vé trận đấu, các đơn vị truyền thông hay những người liên quan đến giải đấu mới được phép nhập cảnh trong thời gian này.

Chính phủ đã khuyến khích người dân chuyển nhà thành dịch vụ cho thuê ngắn hạn hoặc thành một số dịch vụ cho thuê có sẵn trên nền tảng đặt phòng của quốc gia này. Du khách có rất nhiều lựa chọn thuê phòng, từ khách sạn 5 sao cho đến các phòng dạng tập thể với giá từ 80 USD/đêm. Đối với một số chỗ nghỉ, thời gian lưu trú tối thiểu là 2 đêm. Nếu đã đặt phòng sau đó quyết định nâng cấp phòng, du khách khó có thể được hoàn tiền, thậm chí sẽ mất thêm phí khoảng 28 USD.

Một điều tích cực là số lượng phòng lưu trú tại Qatar cũng có thể được giải phóng khi các đội tuyển bị loại, bởi các cầu thủ, huấn luyện viên và các cổ động viên gần như sẽ rời đi. 

Có nhiều lựa chọn dạng phòng lưu trú cho du khách trong thời gian diễn ra World Cup 2022.

Đầu tiên là Fan Villages, đây là những khu phố nhỏ, được xây dựng với mục đích duy nhất là phục vụ giải đấu, phần lớn là lều và các portacabin. Với phân khúc thấp, các phòng có thể không có máy lạnh, một hạn chế lớn nếu so sánh với thời tiết ở Qatar. Ở phân khúc cao cấp hơn, lều sẽ được tích hợp thêm một số tiện ích như bếp hay phòng tập thể dục ngoài trời. 

Với dạng Fan Villages thông thường, các phòng sẽ có giá 108 - 402 USD/đêm với phòng dành cho hai khách. Ở mức cao cấp, giá phòng có nơi lên đến khoảng 1.942 USD/đêm.

Du khách cũng có thể thuê phòng trên tàu du lịch làm nơi lưu trú. MSC World Europa - một du thuyền 5 sao đến từ Pháp đang cho thuê 2.633 phòng với giá khởi điểm khoảng 330 USD/đêm. Còn các phòng trên tàu MSC Poesia (tàu 4 sao) có giá từ 170 USD/đêm.

Thuê phòng trên tàu du lịch mùa World Cup 2022 có giá từ 170 USD/đêm. (Ảnh: Bloomberg).

Khách sạn là một trong những phân khúc đắt đỏ nhất trong khoảng thời gian diễn ra World Cup 2022. Với những khách sạn thông thường, giá thuê khởi điểm rơi vào khoảng 596 USD/đêm. Một số khách sạn cao cấp như Rixos Gulf, giá thuê phòng dao động 3.655 - 8.900 USD/đêm.

Để tiết giảm chi phí, nhiều hành khách lựa chọn khứ hồi đến Qatar trong ngày với các chuyến bay di chuyển từ Doha (Qatar) đi những thành phố lân cận như Dubai, Riyadh (Arab Saudi) hay Muscat (Oman)... Các phòng khách sạn 3 - 4 sao ở Dubai có mức giá khá rẻ, khoảng 57 USD - 157 USD/đêm, cùng với đó là giá vé máy bay Dubai - Doha khoảng 258 USD.

Mặc dù vậy, phương án này cũng có nhiều hạn chế, khi người hâm mộ phải đối mặt với nguy cơ trễ chuyến bay, không thể mang theo hành lý ký gửi và hạn chế thời gian lưu trú trong ngày

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.