Bắt nghi phạm đánh đập con riêng của người tình nhập viện

Người đàn ông bị nghi vấn đánh đập một bé trai nhập viện trong tình trạng hôn mê, nguy hiểm tính mạng. Nghi phạm bị bắt giữ được cho là có quan hệ tình cảm với mẹ nạn nhân.

Tối 23-8, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế), xác nhận đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1990, trú xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

bat nghi pham danh dap con rieng cua nguoi tinh nhap vien
Bé L. đang được điều trị tại bệnh viện

Trước đó, Công an thị xã Hương Thủy nhận được tin báo từ người thân về việc cháu bé trai Đ.X.L., là con của chị Lê Thị P. (trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy) bị một người đàn ông đánh đập, bạo hành dã man tại một phòng trọ trên địa bàn khiến cháu bé nhập viện trong tình trạng hôn mê, rất nguy hiểm tính mạng, trên người xuất hiện nhiều vết bầm tím.

bat nghi pham danh dap con rieng cua nguoi tinh nhap vien
Nhiều vết bầm tím xuất hiện trên chân của bé L.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Hiếu là nghi phạm có hành vi đánh đập bé L. nên đã tổ chức truy bắt. Được biết, đối tượng Hiếu có quan hệ tình cảm với mẹ của nạn nhân. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

bat nghi pham danh dap con rieng cua nguoi tinh nhap vien Bé trai 3 tuổi bị cha dượng bạo hành: Chọn làm án điểm, xử sớm

Kết quả giám định tỷ lệ thương tích bé trai 3 tuổi bị cha dượng bạo hành là 24%.

bat nghi pham danh dap con rieng cua nguoi tinh nhap vien Con trai đánh đập, sát hại bố dưới mương nước

Sáng 20/8, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh TT-Huế cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn ...

bat nghi pham danh dap con rieng cua nguoi tinh nhap vien Bé trai 3 tuổi bị cha dượng đánh chi chít vết thương trên lưng

Bé trai 3 tuổi không chịu ngủ trưa, Huyền Anh đã dùng dây thắt lưng và vật cứng bằng kim loại đánh nạn nhân bị ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.