Bến Bình Đông - chợ hoa Tết 'trên bến dưới thuyền' độc lạ của người Sài Gòn

Vào những ngày này, bến Bình Đông (quận 8, Sài Gòn) nổi tiếng với khung cảnh “trên bến dưới thuyền” vô cùng nhộn nhịp với đủ loại hoa kiểng từ miền Tây đổ về phục vụ bà con dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.
Bến Bình Đông - chợ hoa Tết “trên bến dưới thuyền” độc lạ của người Sài Gòn - Ảnh 1.

Bến Bình Đông ngày 25 Tết. (Ảnh: Bảo Bình)

Ngay từ 23 tháng Chạp, nhiều nhà vườn khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, nhất là các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp đã đưa hoa kiểng cập bến Bình Đông (quận 8, TP HCM) bắt đầu mùa kinh doanh hoa Tết. Đây là một trong những chợ hoa xuân đặc biệt của TP HCM, với khung cảnh "trên bến dưới thuyền" quen thuộc từ xưa đến nay.

Bến Bình Đông - chợ hoa Tết “trên bến dưới thuyền” độc lạ của người Sài Gòn - Ảnh 2.

Nhà vườn chăm sóc hoa trước khi bán cho khách. (Ảnh: Bảo Bình)

Mai, vạn thọ, cúc mâm xôi, quất là những loại cây kiểng phổ biến được nhà vườn miền Tây Nam Bộ chăm sóc quanh năm, chỉ chờ đến dịp cận Tết là vận chuyển lên TP HCM để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân thành phố. Hầu hết nhà vườn đều là những người kinh doanh hơn chục năm tại chợ hoa "trên bến dưới thuyền" này.

Bến Bình Đông - chợ hoa Tết “trên bến dưới thuyền” độc lạ của người Sài Gòn - Ảnh 3.

Khung cảnh mỗi năm chỉ có một lần ở Bình Đông. (Ảnh: Bảo Bình)

Với đặc trưng sông nước khắp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long lên đến TP HCM, hình thức vận chuyển của những nhà vườn hay thương lái này là bằng ghe thuyền lớn. Phải mất khoảng 2 ngày, những chiếc ghe chở theo mùa xuân mới cập được bến Bình Đông.

Bến Bình Đông - chợ hoa Tết “trên bến dưới thuyền” độc lạ của người Sài Gòn - Ảnh 4.

Quất và mai được ưa chuộng nhất trong dịp Tết. (Ảnh: Bảo Bình)

Vào ngày 19/1 (nhằm ngày 25 Tết), Ủy ban Nhân dân quận 8 cũng đã tổ chức khai mạc Hội hoa xuân Canh Tý 2020 “Trên bến dưới thuyền” với mong muốn thúc đẩy dịch vụ kinh doanh hoa Tết truyền thống của khu vực bến Bình Đông ngày càng phát triển hơn.

Bến Bình Đông - chợ hoa Tết “trên bến dưới thuyền” độc lạ của người Sài Gòn - Ảnh 5.

Bến Bình Đông - chợ hoa Tết “trên bến dưới thuyền” độc lạ của người Sài Gòn - Ảnh 6.

Bình Đông thường nhộn nhịp nhất vào buổi chiều tối. (Ảnh: Bảo Bình)

Chợ hoa Tết tại bến Bình Đông nhộn nhịp nhất vào buổi chiều tối, tranh thủ giờ tan tầm, nhiều người đổ về đây ngắm và chọn mua hoa Tết, cây kiểng về trưng trong nhà. Chị Trang, một thương lái đến từ Cần Thơ cho biết: “Chợ hoa mở mở từ 23 Tết, đến giờ vẫn chưa phải cao điểm, nhưng đi thời điểm này thì khách có thể vừa ngắm hoa, vừa chụp ảnh và chọn lựa thoải mái. Đến độ 28 - 29 Tết sẽ là lúc nhộn nhịp và đông khách nhất”.

Bến Bình Đông - chợ hoa Tết “trên bến dưới thuyền” độc lạ của người Sài Gòn - Ảnh 7.

Chợ hoa sẽ đông nhất vào 27 - 28 Tết. (Ảnh: Bảo Bình)

Nhiều du khách đến TP HCM, người dân địa phương hay các nhiếp ảnh gia cũng tranh thủ thời điểm này để tham quan, trải nghiệm và chụp lại những khoảnh khắc của bến Bình Đông.

Bến Bình Đông - chợ hoa Tết “trên bến dưới thuyền” độc lạ của người Sài Gòn - Ảnh 8.

Đây cũng là cơ hội "săn ảnh" cho các nhiếp ảnh gia. (Ảnh: Bảo Bình)

Cũng giống như mọi năm, hoa mai và quất (tắc) là mặt hàng được nhiều người ưa chuộng nhất. Loại nhỏ có giá khoảng 150.000 đồng, những chậu lớn sum suê trái có giá từ 5.000.000 – 6.000.000 đồng. Các loại hoa khác như hoa giấy, lan hồ điệp, phát tài, cúc, vạn thọ... cũng được nhiều nhà vườn đưa về bến Bình Đông, tạo nên sắc màu đa dạng.

Bến Bình Đông - chợ hoa Tết “trên bến dưới thuyền” độc lạ của người Sài Gòn - Ảnh 9.

Bến Bình Đông - chợ hoa Tết “trên bến dưới thuyền” độc lạ của người Sài Gòn - Ảnh 10.

Bến Bình Đông - chợ hoa Tết “trên bến dưới thuyền” độc lạ của người Sài Gòn - Ảnh 11.

Nhiều loại hoa khác nhau được bày bán. (Ảnh: Bảo Bình)

Ngoài chợ hoa xuân, đi dọc xuống bến Bình Đông sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh các nhà vườn, thương lái bày bán dưa hấu, thơm,… với nhiều ghe hàng đậu trên kênh Tàu Hủ. Khách hàng có thể chọn lựa những quả dưa hấu khắc chữ tài – lộc hay hình linh vật năm nay tùy thích. Tiền công khắc hình dao động từ 100.000 – 200.000 đồng tùy mẫu mã.

Bến Bình Đông - chợ hoa Tết “trên bến dưới thuyền” độc lạ của người Sài Gòn - Ảnh 12.

Tại đây có bán kèm dưa hấu, thơm, bưởi... (Ảnh: Bảo Bình)

So với thời điểm này năm ngoái, chợ hoa có phần kém sôi động hơn hẳn. Một phần có lẽ do năm nay Tết đến sớm, nhiều gia đình vẫn chưa có thời gian sắm sửa; phần còn lại là vì ngày càng có nhiều chợ hoa trong trung tâm thành phố, thuận tiện hơn cho người dân nên bến Bình Đông cũng vắng vẻ hơn đôi chút.

Bến Bình Đông - chợ hoa Tết “trên bến dưới thuyền” độc lạ của người Sài Gòn - Ảnh 13.

Khu vực bán đồ trang trí Tết ở gần bến Bình Đông. (Ảnh: Bảo Bình)

Bến Bình Đông nằm giáp ranh với quận 5, khu vực gần Chợ Lớn và đường Hải Thượng Lãn Ông chuyên bán đồ trang trí Tết, bạn cũng có thể ghé qua mua sắm và chụp ảnh với sắc màu đỏ nổi bật của các gian hàng. Thời điểm tham quan thích hợp nhất là buổi chiều, có hoàng hôn trên bến sẽ đẹp hơn.

Bến Bình Đông - chợ hoa Tết “trên bến dưới thuyền” độc lạ của người Sài Gòn - Ảnh 14.

Check-in tại đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5. (Ảnh: Bảo Bình)

 

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.