Bên trong các dự án có nhiều sai phạm do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư

Công ty CP Bách Đạt An - chủ đầu tư các dự án khu đô thị 7B mở rộng, khu đô thị Hera Complex Riveside chưa giải tỏa đất của người dân, làm hạ tầng dang dở.

Cận cảnh bên trong dự án khu đô thị Hera Complex Riveside hiện nay. (Video: Văn Luận).

IMG_0101

Theo kết luận số 06 kí ngày 12/7/2019, Thanh tra tỉnh Quảng Nam chỉ rõ, sau khi được chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Công ty CP Bách Đạt An đã thực hiện việc kí các hợp đồng huy động vốn thông qua hình thức đặt cọc, môi giới, phân phối đất nền với Công ty CP dịch vụ bất động sản Hoàng Nhất Nam và Công ty TNHH Bất động sản GAIA tại các dự án: Khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị 7B mở rộng và Hera Complex Riverside tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hồ sơ pháp lí của các dự án này chưa đầy đủ, chưa có cơ sở hạ tầng, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước, chưa đúng theo quy định.

IMG_0106

Ghi nhận chúng tôi ngày 18/7, lối vào khu vực dự án Hera Complex Riverside đóng cổng, không có lực lượng bảo vệ, chỉ có dán tấm băng rôn công trình đang thi công cấm người lạ vào bên trong. Những hàng chữ giới thiệu về khu vực dự án ở cổng sắt lớn đã rớt, quang cảnh tiêu điều.

IMG_0123

Theo thông tin trong kết luận của Thanh tra tỉnh Quảng Nam, dự án Hera Complex Riverside có diện tích 18, 258 ha. Bên trong dự án, nhiều ống cống chủ đầu tư tập kết trên khu vực đất. Không có bất cứ công nhân hay máy móc nào thi công.

IMG_0118

Nhiều bãi cát vàng hoang hóa, bên cạnh những ao hồ, đất ruộng người dân.

IMG_0126

Dự án Hera Complex Riverside một trong số các dự án Bách Đạt An được tỉnh Quảng Nam giao làm chủ đầu tư theo hình thức BT- đối ứng đổi đất lấy hạ tầng. Từ giữa năm 2018, đã ồn ào trên báo chí, mạng xã hội việc chủ đầu tư huy động vốn khi chưa hoàn thiện hạ tầng. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam sau đó đã bắt đầu vào cuộc xác minh.

IMG_0115

Một đoạn bó vỉa hè làm trơ trọi trên đất dự án, hiện nay đã bỏ dở chưa thi công tiếp tục.

IMG_0148

Khu đô thị 7B mở rộng có diện tích 19, 531 ha, cách vị trí dự án Hera Complex Riverside khoảng 2 km, cùng ở thị xã Điện Bàn. Theo kết luận thanh tra, đây là dự án không có chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư của chính quyền tỉnh Quảng Nam; không kí cam kết tiến độ, thành lập doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án; không có quyết định thu hồi đất, giao đất, bản vẽ thi công...

IMG_0133

Bên trong dự án này hiện nay, Công ty CP Bách Đạt An mới đổ đá dăm, bó vỉa hè, trồng một số cây xanh.

IMG_0140

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Nam, khu vực đất mới được giải phóng mặt bằng 85% được giao nghiên cứu đầu tư.

IMG_0146

Hạng mục đường nội bộ dự án làm sơ sài, đứt đoạn ở khu vực đất ruộng người dân canh tác, chưa giải phóng mặt bằng.

IMG_0142

Người dân có đất bên trong dự án chưa được thu hồi đã dở bỏ bê tông bó vỉa hè để đi lại trồng trọt, thăm ruộng.

IMG_0144

Mặc dù Công ty CP Bách Đạt An vi phạm hàng loạt ở các dự án bất động sản bị thanh tra nhưng chỉ bị đề nghị phạt hành chính, cho tiếp tục thực hiện dự án.