Hàng trăm người vô vọng đòi sổ đỏ công ty Bách Đạt An Quảng Nam

Sau khi vây trụ sở công ty bất động sản Hoàng Nhất Nam ở Đà Nẵng, ngày 15/3, hàng trăm người dân tiếp tục kéo đến trụ sở công ty CP Bách Đạt An tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đòi sổ đỏ.

Dân vây hai trụ sở công ty bất động sản Đà Nẵng và Quảng Nam đòi sổ đỏ

Chúng tôi đã đưa tin, tối 14/3, hàng trăm người ở TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã đến trụ sở công ty bất động sản Hoàng Nhất Nam (đường Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để yêu cầu quyền lợi khi mua đất dự án Bách Đạt 1; khu đô thị 7B mở rộng; dự án Hera Complex Riverside.

Những dự án trên do công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, còn công ty Hoàng Nhất Nam là nhà phân phối. Theo người dân, họ đã bỏ ra gần 600 tỉ đồng để mua đất tại 3 dự án nhưng chủ đầu tư lẫn nhà phân phối không giao sổ đỏ dù quá hạn hợp đồng cam kết.

Hàng trăm người vô vọng đòi sổ đỏ công ty Bách Đạt An Quảng Nam - Ảnh 1.

Người dân vây trụ sở công ty bất động sản Hoàng Nhất Nam để yêu cầu quyền lợi khi mua đất dự án Bách Đạt 1; khu đô thị 7B mở rộng; dự án Hera Complex Riverside.

Từ trưa 15/3, sau khi vây trụ sở công ty Hoàng Nhất Nam không có kết quả, hàng trăm người tiếp tục từ Đà Nẵng kéo đến trụ sở công ty CP Bách Đạt An tại Khu đô thị Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đòi sổ đỏ.

Tại đây, đại diện công ty Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam đã làm việc dưới sự chứng kiến của người dân và báo chí. Cả hai bên đã cãi nhau "chí chóe" trình bày quan điểm của mình.

Đến chiều cùng ngày, cả hai công ty chưa đưa ra kết quả chung sẽ giải quyết quyền lợi người mua đất tại 3 dự án Bách Đạt 1; khu đô thị 7B mở rộng; dự án Hera Complex Riverside.

Hàng trăm người vô vọng đòi sổ đỏ công ty Bách Đạt An Quảng Nam - Ảnh 2.

Hàng trăm người vô vọng đòi sổ đỏ công ty Bách Đạt An Quảng Nam - Ảnh 3.

Người dân vây trụ sở Công ty CP Bách Đạt An tại Khu đô thị Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đòi sổ đỏ. (Ảnh: Văn Luận).

Theo anh Hồng - một người mua đất khu đô thị 7B mở rộng, cuối năm 2018, công ty Bách Đạt An đã chấm dứt hợp đồng với công ty Hoàng Nhất Nam. Chính vì vậy, nếu cả hai bên không giải quyết được quyền lợi, tất cả sẽ cùng ra tòa.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam xác nhận, hợp đồng kí kết giữa công ty Hoàng Nhất Nam, Bách Đạt An và người mua đất chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử đất theo quy định.

Nguyên nhân 3 dự án Bách Đạt 1; khu đô thị 7B mở rộng; dự án Hera Complex Riverside chưa hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kĩ thuật, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất.

Để đòi quyền lợi, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đề nghị người dân đã mua đất những dự án trên nên kiện chủ đầu tư lẫn công ty phân phối ra tòa.

Hàng chục dự án bất động sản ở Quảng Nam chưa đủ điều kiện giao dịch đã bán để huy động vốn

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đạt, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, tại khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc có 79 dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở thương mại. Trong đó, có 2 dự án đã hoàn thành và 7 dự án cơ bản hoàn thành.

Còn lại là 70 dự án đã được UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định giao chủ đầu tư, nhưng chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư. Trong đó, 48 dự án còn nằm trên giấy.

Người dân kí hợp đồng mua bán đất những công ty phân phối với lời "hứa" ra sổ đỏ mà không tìm hiểu kĩ pháp lí, giấy tờ đầy đủ chủ đầu tư là rước lấy rủi ro.

Quảng Nam dịch cúm A/H5N6: Khẩn trương tiêm vắc xin chống dịchQuảng Nam dịch cúm A/H5N6: Khẩn trương tiêm vắc xin chống dịch Vụ loan tin Đà Nẵng thành lập quận mới: Thành ủy đề nghị điều tra, xử lí nghiêmVụ loan tin Đà Nẵng thành lập quận mới: Thành ủy đề nghị điều tra, xử lí nghiêm Hai khu du lịch ngang nhiên xây dựng, bất chấp lệnh cấm ở Đà Nẵng và Quảng NamHai khu du lịch ngang nhiên xây dựng, bất chấp lệnh cấm ở Đà Nẵng và Quảng Nam


chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.