Hai khu du lịch ngang nhiên xây dựng, bất chấp lệnh cấm ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Thời gian qua, tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, xảy ra tình trạng xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng trái phép bất chấp lệnh cấm của chính quyền.

Đổ bê tông chặn suối làm chòi bán vé thu tiền khách du lịch

Theo thông tin chúng tôi nắm được, khu du lịch Thủy Lâm Viên được gia đình ông Nguyễn Văn D. (ngụ phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) quản lí và hoạt động hơn 10 năm nay.

Hai khu du lịch ngang nhiên xây dựng, bất chấp lệnh cấm ở Đà Nẵng và Quảng Nam - Ảnh 1.

Khu du lịch Thủy Lâm Viên.

Đất mà khu du lịch xây dựng là đất rừng nằm sát rừng phòng hộ Nam Hải Vân. Mặc dù biết là không được phép xây dựng nhưng ông D. đã thuê người đổ bê tông ngăn dòng nước suối Lương thành nhiều hồ nước, hồ bơi.  Nhiều sạp gỗ được dựng lên, được cơi nới, lợp mái để phục vụ du khách trái phép. 

Cách đây 2 năm, phát hiện sự việc nên UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, không cho phép tiếp tục xây dựng. Thế nhưng, ông D. vẫn cho người cơi nới, xây dựng thời gian qua mặc chính quyền cấm.

Không chỉ trường hợp ông D., các khu du lịch khác cũng làm tương tự. Họ đổ bê tông chặn suối, xây nhà chòi đón khách, treo biển, công khai bán vé người dân vào vui chơi mà không đăng kí với chính quyền địa phương.

Ông Bùi Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết, khu du lịch Thủy Lâm Viên xây dựng, cơi nới trái phép dù chính quyền đã yêu cầu giữ nguyên hiện trạng.

Ngày 11/3 vừa qua, lực lượng Quy tắc phường Hòa Hiệp Bắc đã đến hiện trường tiến hành tháo dỡ, đập bỏ các hạng mục tại khu du lịch Thủy Lâm Viên.

Hai khu du lịch ngang nhiên xây dựng, bất chấp lệnh cấm ở Đà Nẵng và Quảng Nam - Ảnh 2.

Lực lượng Quy tắc phường Hòa Hiệp Bắc tháo dỡ các hạng mục không phép tại khu du lịch Thủy Lâm Viên.

Gia hạn ngày 15/3 sẽ cưỡng chế khu nghỉ dưỡng trái phép trong rừng phòng hộ Quảng Nam 

Từ năm 1978, chính quyền huyện Duy Xuyên đã bàn giao 2,9ha đất rừng cho ông Ngô Phi Nhị - là người dân xã Duy Sơn phát quang, trồng keo lá tràm. Đến năm 2017, toàn bộ khu đất của ông Nhị được chuyển sang đất thuộc rừng phòng hộ Trà Lý (địa phận thôn Chánh Lộc, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên) do Nhà nước quản lí.

Hai năm qua, ông Nhị vẫn dựng lều, trồng lúa và hoa màu ở đây. Tháng 11/2018, ông Nhị và nhà thiết kế Đinh Văn Th. (cư trú ở TP HCM) xin trồng trọt thêm một số cây trồng.

Tuy nhiên, ngoài lúa và nhiều loại hoa màu khác được trồng thì ông Th. còn làm nhiều nhà sàn đổ bê tông kiên cố, dựng chòi giữa hồ nước. 

Các lối đi vào bên trong khu nghỉ dưỡng cũng đổ bê tông, làm ruộng lúa hai bên, tiểu cảnh làng quê...

Hai khu du lịch ngang nhiên xây dựng, bất chấp lệnh cấm ở Đà Nẵng và Quảng Nam - Ảnh 3.

Lợi dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, nhà thiết kế Đinh Văn Th. đã làm khu nghỉ dưỡng không phép.

Nhận tin báo từ người dân, chính quyền huyện Duy Xuyên, kiểm lâm đã đi kiểm tra, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng.

Ông Lê Trung Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, ngành chức năng của huyện Duy Xuyên, UBND tỉnh Quảng Nam, Kiểm lâm đã họp, thống nhất vận động ông Th. phải tháo dỡ các hạng mục xây dựng không phép trong rừng phòng hộ trước ngày 10/3.

Nếu chủ khu nghỉ dưỡng không tháo dỡ, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Ngày 12/3, lãnh đạo chính quyền huyện Duy Xuyên xác nhận, đã gia hạn đến ngày 15/3 cho ông Th. được tháo dỡ.

Nguyên Chủ tịch Đà Nẵng qua đời do tai nạnNguyên Chủ tịch Đà Nẵng qua đời do tai nạn Đà Nẵng: Bãi tắm và vỉa hè sạt lở, hư hỏng nặngĐà Nẵng: Bãi tắm và vỉa hè sạt lở, hư hỏng nặng Đà Nẵng khẩn cấp di dời dân khỏi các khu nhà tập thể chờ sậpĐà Nẵng khẩn cấp di dời dân khỏi các khu nhà tập thể chờ sập
chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.