Bệnh nhân Covid-19 tại Bắc Giang và Lạng Sơn đi Đà Nẵng về có đến Quảng Ninh

6/41 ca nhiễm Covid-19 mới được công bố tối 5/8 có địa chỉ thường trú tại Bắc Giang và Lạng Sơn, cùng đi chung một đoàn du lịch đến Đà Nẵng. Sau khi đi du lịch về, một người trong đoàn có đến Quảng Ninh.

Tối 5/8, Bộ Y tế công bố Việt Nam có thêm 41 ca nhiễm Covid-19, bao gồm 4 trường hợp tại Lạng Sơn và hai trường hợp tại Bắc Giang. Đó là các bệnh nhân từ số 673 đến số 678, có độ tuổi từ 10 đến 41 tuổi.

Bệnh nhân Covid-19 tại Bắc Giang và Lạng Sơn đi Đà Nẵng về có đến Quảng Ninh - Ảnh 1.

Một chốt kiểm dịch trên địa bàn xã Yên Định (Sơn Động, Bắc Giang). (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Cả sáu bệnh nhân trên đều đi du lịch tại TP Đà Nẵng từ ngày 21-24/7. Đoàn này gồm 21 người, trong đó 16 người ở Bắc Giang, năm người ở tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 24/7, 6 bệnh nhân di chuyển bằng máy bay từ Đà Nẵng về Sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Đối với 2 bệnh nhân tại Bắc Giang:

Đêm 4/8, sau khi nhận được sự chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Giang đã cử đội phòng chống dịch lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy 2 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 tại Bắc Giang là ông N.V.T (SN 1986) và bà N.T.H (SN 1961 - mẹ đẻ của ông T.).

21h ngày 24/7, hai bệnh nhân này bay từ Đà Nẵng về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN7198.

 23h30 ngày 24/4, hai bệnh nhân di chuyển từ Sân bay Nội Bài về đến thành phố Bắc Giang bằng xe ô tô của gia đình và nghỉ tại Khách sạn Thắng Lợi, địa chỉ số E59-60, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang.

Khoảng 9h00 ngày 25/7, hai bệnh nhân đi ăn sáng tại quán bún số nhà 207, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang; sau đó về huyện Sơn Động bằng xe ô tô riêng của gia đình.

Ngày 26/7, bệnh nhân T. đi đến công trình tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, có tiếp xúc gần với ông B. là quản lý công trình, sau đó về Bãi Cháy tiếp xúc với ông M., bà H., đến nhà bà S. (khu 8 Bãi Cháy), tiếp xúc với ông P. nhà gần cổng chợ Bãi Cháy; ăn trưa tại quán cơm sạch bà L. thuộc khu 7 Bãi Cháy.

Từ ngày 27/7 - 4/8, ông T. cách li tại nhà và theo dõi sức khỏe. 

Đến 3h chiều ngày 5/8, ông T. có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trong khi đó, bệnh nhân H. (mẹ bệnh nhân T.) từ ngày 26/7 chỉ ở nhà, không đi đâu.

Từ ngày 27/7 - 4/8, bà H. được cách li tại nhà và theo dõi sức khỏe; trong thời gian này có tiếp xúc gần với ông T. đến thu tiền rác, chị T. bán quần áo gần nhà. 

Ngày 2/8, ông D. (thôn Đồng Chu) đến sửa máy phát điện khoảng 30 phút (không đeo khẩu trang), sau đó tiếp xúc với C. V. L tại thôn Tiên Lý, xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

3h ngày 5/8, bà H. có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Tính đến thời điểm hiện tại, số trường hợp cách li tập trung liên quan đến 2 bệnh nhân trên (22), cách li tại nhà (32); tổng số trường hợp được lấy mẫu (54), số trường hợp chưa có kết quả (26), trường hợp chưa được lấy mẫu (6), âm tính (26).

Lịch trình di chuyển của 4 bệnh nhân ở Lạng Sơn: BN675, BN676, BN677, BN678 đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 21-25/7 trở về địa phương.

Ngày 21/7, 4 bệnh nhân từ Đình Lập đi xe gia đình xuống sân bay Nội Bài, bay vào Đà Nẵng. Đến nơi, xe công ty du lịch đón về nghỉ tại khách sạn Tây Bắc (số 4 – Hà Bổng, TP Đà Nẵng). Ăn trưa tại Nhà hàng Trần, đường Nguyễn Văn Linh. Chiều đi Bán đảo Sơn Trà, viếng Linh ứng Tự. Tối ăn nhà hàng Cội nguồn Đảo Xanh.

Ngày 22/7, đi Bà Nà Hill. Tối ăn ở Nhà hàng Hồng Phúc, đường Nguyễn Tri Phương.

Ngày 23/7, ăn trưa ở Nhà hàng Sơn Dương, đường Xô Viết, Nghệ Tĩnh. Tối ăn ở Nhà hàng Golden Light – Hội An.

Ngày 24/7, 11 giờ ăn trưa ở Nhà hàng Trúc Lâm Viên, đường Trần Quý Cáp. 17h về Quán bún chả cá Ông Tạ, đường Nguyễn Chí Thanh. Khởi hành từ Sân bay Đà Nẵng về Nội Bài lúc 22h trên chuyến bay số hiệu VN7198. 23h30 đến Nội Bài, về đến nhà riêng ở khu 7, thị trấn Đình Lập lúc 4h sáng ngày 25/7.

Ngày 25/7, gia đình ở nhà riêng. 17 – 18h, BN 678 ra quán cà phê khu 5. BN 675 (chồng BN678) đi ăn cỗ cưới tại nhà hàng Phùng Hưng, khu 6 thị trấn Đình Lập. Ngày 26/7, gia đình ở nhà riêng, không đi đâu.

Ngày 27/7, 3 người ở nhà riêng có tiếp xúc gần với ông H.T.B (ở thôn Khe Mạ, xã Đình Lập). BN 675 di chuyển lên nhà người thân (ở thôn Pò Háng, xã Bính Xá). Thời gian còn lại, gia đình tự cách li tại nhà.

Ngày 1/8, BN678 có biểu hiện sốt 38 độ, ho, khó thở, được lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 3/8, lấy mẫu xét nghiệm gửi về Bệnh viện Đa khoa tỉnh xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp Real RT-PCR cho kết quả dương tính. Đồng thời gửi mẫu về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Hiện 6 bệnh nhân trên đang được cách li, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội.

Khu dân cư số 7, thị trấn Đình Lập được cách li, phun khử khuẩn. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã có công văn chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp điều tra truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Sáng 5/8, sau khi phát hiện có hai ca nghi nhiễm Covid-19 là các trường hợp trở về từ Đà Nẵng, UBND tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng ra quyết định lập vùng cách li tại huyện Sơn Động. Vùng cách li y tế đã được thiết lập tại các thôn Đồng Chu, Tiên Lý và một phần thôn Trại Chùa thuộc xã Yên Định. Thời gian cách li được áp dụng từ 7h sáng nay 5/8 cho đến khi có thông báo mới.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.