Bí ẩn về những điểm du lịch nguy hiểm nhất trên thế giới

Những điểm đến được kể tên dưới đây là những điểm du lịch nguy hiểm nhất trên thế giới.
Bí ẩn về những điểm du lịch nguy hiểm nhất trên thế giới - Ảnh 1.

Có câu nói rằng cái đẹp thường đi liền với nguy hiểm, quả không sai. Nếu như bạn có thừa sự can đảm để liều mình bỏ qua những điều không may, thì chắc chắn bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt vời, đầy hơi thở của thiên nhiên hoang dã tại những điểm du lịch nổi tiếng nơi đây. 

Những điểm đến được kể tên dưới đây nổi tiếng là một trong những điểm du lịch nguy hiểm và chết chóc nhất trên thế giới.

Những điểm du lịch nguy hiểm nhất thế giới

Đỉnh Mont Blanc, biên giới Pháp - Italy:

Cái tên đầu tiên được nhắc đến không thể bỏ qua Mont Blanc - đỉnh cao nhất của dãy Alps với độ cao 4.810 m, theo tiếng Ý có nghĩa là đỉnh núi trắng. Núi Mont Blanc, có tất cả 11 đỉnh núi và cao hơn 4.000 m so với mực nước biển, là dãy núi cao nhất khu vực Tây Âu, đồng thời đây cũng là một địa điểm du lịch hấp dẫn, đầy thử thách đối với các nhà leo núi thám hiểm.

Ngọn núi tuyết trắng này mê hoặc tới 30.000 nhà leo núi mạo hiểm ghé thăm mỗi lần. Không chỉ nổi tiếng bởi cảnh sắc, nơi đây còn thu hút du khách nhờ những môn thể thao thú vị như trượt tuyết mạo hiểm, leo núi băng. 

Tuy nhiên, sự trắc trở vốn có khiến khoảng 100 người chết tại đây mỗi năm khi cố gắng chinh phục ngọn núi này, biến Mont Blanc trở thành ngọn núi nguy hiểm nhất châu Âu. 

Tính riêng trong năm 2017 đã có 15 du khách thiệt mạng khi tham gia leo núi tại Mont Blanc, tới nay ngọn núi này vẫn đang là một trong những thách thức lớn của những thành viên leo núi với mong muốn được một lần chạm tay tới đỉnh. 

Thời tiết khắc nghiệt cùng địa hình hiểm trở và độ cao 4.810 m...là những nguyên nhân chính dẫn đến những cái chết thảm khốc.

Chính phủ Pháp đã quyết định ban hành quy định hạn chế các du khách cũng như người dân tới thám hiểm tại núi Mont Blanc, dãy núi cao nhất đất nước này vào tháng 8/2018. 

Bí ẩn về những điểm du lịch nguy hiểm nhất trên thế giới - Ảnh 2.

Mont Blanc - đỉnh cao nhất của dãy Alps với độ cao 4.810 m.

Núi lửa ở Hawaii, Mỹ: 

Đối với những du khách ưa thích sự mạo hiểm thì trải nghiệm xem núi lửa phun trào thực sự rất hấp dẫn. Trong đó, đặc biệt phải kể đến núi lửa nổi tiếng ở Hawaii, nằm về phía tây nam của hòn đảo lớn nhất trong năm đảo núi lửa Hawaii - Đảo Lớn (Big Island). 

Với tên gọi mang ý nghĩa là "bành trướng" theo ngôn ngữ bản địa, Kilauea nằm trong vườn quốc gia núi lửa Hawaii, một di sản thế giới. Cùng với núi lửa Maunaloa và Loihi, Kilauea được hình thành do khối kiến tạo Thái Bình Dương, tạo thành dải núi lửa trải dài gần 5.800 m.

Tour được yêu thích nhất tại đây là tham quan bằng xe đạp ngắm núi lửa phun trào, nhưng vào năm 2007 sau cái chết của 3 du khách và rất nhiều người bị thương trong vòng một năm. Phần lớn các vụ tai nạn chết người xảy ra là do sương mù nham thạch, trông giống như một đám mây hơi nước vô hại nhưng kì thực lại chứa những chất độc chết người.

Bí ẩn về những điểm du lịch nguy hiểm nhất trên thế giới - Ảnh 3.

Kilauea dường như nổi tiếng nhất khi luôn có khung cảnh ấn tượng với dòng nham thạch chảy thẳng xuống biển, là điểm đến nổi tiếng và hút khách bậc nhất nước Mỹ. (Ảnh: dailymail)

Half Dome, công viên quốc gia Yosemite, Mỹ: 

Half  Dome - một trong những điểm tham quan thú vị nhất của Vườn quốc gia Yosemite – là một núi đá granite cao 1.500 m. Năm 1865, một nhà khảo sát địa chất của Hoa Kỳ đã khẳng định rằng: "Đây là một núi đá tuyệt hảo nhưng khá nguy hiểm và không ai có thể đặt chân lên đỉnh núi".

Tuyến đường trekking nguy hiểm ở công viên quốc gia Yosemite này luôn thu hút hàng nghìn khách mỗi năm. Vào các dịp cuối tuần trong mùa hè, mỗi ngày có  1.000 du khách đến đây và khoảng 50.000 người thám hiểm đỉnh núi mỗi năm.

Tuy nhiên, mặc dù đã có sự hỗ trợ của hệ thống tay vịn nhưng để leo lên đỉnh Half Dome, bạn cũng có thể gặp rất nhiều rủi ro. Khu vực thiên nhiên hoang dã này ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm, chẳng hạn như lở đá hay có thể bị gấu nâu tấn công. 

Ngoài ra, độ khó và dốc của quãng đường dài 22,5 km này cũng khiến không ít người gặp tai nạn. Những người leo núi phải phụ thuộc vào dây cáp kim loại và mất cả ngày để lên đỉnh ngọn núi này. 

Trong hành trình này, du khách có thể bị trượt khỏi dây cáp hay ngã từ trên núi đá. Cho đến nay, hơn 60 người tử nạn khi cố gắng chinh phục đỉnh núi Half Dome, bao gồm các nguyên nhân sét đánh, đau tim và nhảy dù thất bại.

Bí ẩn về những điểm du lịch nguy hiểm nhất trên thế giới - Ảnh 4.

Tuyến đường trekking nguy hiểm ở công viên quốc gia Yosemite này luôn thu hút hàng nghìn khách mỗi năm. (Ảnh: Earth Trekkers)

Annapurna, Himalayas, Nepal: 

Là một trong những dãy núi nguy hiểm nhất Nepal, Annapurna nằm ở phía Đông của Himalayas, bên cạnh sông Kali Gandaki, đỉnh cao nhất là 8.091 m. 

Dãy Annapurna có 6 đỉnh cao hơn 7.200 m, là điểm đến yêu thích của các nhà leo núi, thách thức sự bền bỉ và kiên nhẫn của họ không kém gì Everest. Đây cũng là một trong những điểm đến nổi tiếng bậc nhất thế giới vì mức độ nguy hiểm.

Đỉnh Annapurna là đỉnh núi cao thứ 10 hành tinh nằm trong dãy Himalaya huyền thoại. Tuy không nổi tiếng bằng đỉnh Everest, nhưng Annapurna khó leo hơn rất nhiều và được xếp vào đỉnh núi có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới.

Việc chinh phục Annapurna đòi hỏi thể chất và tinh thần vượt qua giới hạn chịu đựng mới vượt qua được khó khăn của địa hình, bão tuyết và lở tuyết liên miên ở đây. 

Bí ẩn về những điểm du lịch nguy hiểm nhất trên thế giới - Ảnh 5.

Dãy Annapurna có 6 đỉnh cao hơn 7.200 m, là điểm đến yêu thích của các nhà leo núi, thách thức sự bền bỉ và kiên nhẫn của họ không kém gì Everest. (Ảnh: Himalayan Wonders)

Death Road, Bolivia:

Được đặt tên là Con đường chết, đây là một trong những nơi tổ chức các chuyến xe đạp, leo núi đáng sợ và nguy hiểm nhất thế giới. 

Với những đoạn cua cực hẹp ôm sát sườn núi, rất nhiều người đã tử vong tại đây do đoạn đường này vừa dài, vừa hẹp, nằm trơ trọi bên sườn núi. Chiều rộng của nó nhiều đoạn chỉ vừa cho một chiếc ô tô, khoảng 3,2 mét. Thậm chí có những ngày sương mù dày đặc, khiến người lái xe đi qua đoạn đường này bị hạn chế tầm nhìn, đây cũng là lí do dẫn đến những cái chết thảm khốc.

Mặc dù có một con đường mới được làm dành cho xe hơi, những kẻ liều mạng vẫn chọn thử thách vượt qua con đường đầy chết chóc này. 

Bí ẩn về những điểm du lịch nguy hiểm nhất trên thế giới - Ảnh 6.

Nổi tiếng với mệnh danh là "Con đường chết". (Ảnh: Mikel)

Đỉnh Everest - Tây Tạng và Nepal:

Đây là ngọn núi cao và khó chinh phục bậc nhất thế giới. "Vùng chết" của đỉnh Everest ở độ cao trên 7.900m, đặc biệt nguy hiểm vì mức ôxy và áp suất khí quyển thấp. Nguyên nhân chủ yếu gây tử vong trên núi là do tuyết lở và ngã. 

"Đã có hơn 4.800 người đã đặt chân lên đỉnh núi cao nhất thế giới này. Nhưng không phải ai cũng có đủ may mắn để chạm tay vào nóc nhà thế giới. Bởi gần 300 nhà leo núi đã bỏ mạng và hai phần ba số thi thể có lẽ vẫn bị vùi sâu dưới lớp băng tuyết dày. Nhiều thi thể của những nạn nhân xấu số đang được di dời khi sắp vào mùa leo núi.

Bí ẩn về những điểm du lịch nguy hiểm nhất trên thế giới - Ảnh 7.

Một trong những thi thể trên đỉnh Everest. (Ảnh: National Geographic).

Trên đây là những điểm đến nổi tiếng vì mức độ nguy hiểm bậc nhất trên thế giới.

Câu chuyện về vùng tử thần và những thi thể lộ ra khi lớp băng tan trên đỉnh Everest Câu chuyện về vùng tử thần và những thi thể lộ ra khi lớp băng tan trên đỉnh Everest Nepal ra quy định cấm người độc hành và người khuyết tật leo núi EverestNepal ra quy định cấm người độc hành và người khuyết tật leo núi Everest Cụ ông 85 tuổi chết trên đường chinh phục đỉnh EverestCụ ông 85 tuổi chết trên đường chinh phục đỉnh Everest