Bị bắt quả tang khi đang 'cò vé', bảo vệ VFF khai 'có buôn bán gì đâu'

Một "cò vé" trận Việt Nam - Philippines bị bắt là bảo vệ VFF khai không xem bóng nên để lại chứ "có buôn bán gì đâu".
bi bat qua tang khi dang co ve bao ve vff khai co buon ban gi dau
Các "cò vé" tại cơ quan công an. (Ảnh: Vietnamnet).

Bảo vệ làm cò vé trận Việt Nam - Philippines

Liên quan đến vụ bảo vệ VFF (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) làm "cò vé" trận Việt Nam - Philippines bị bắt, theo Vietnamnet, người này tên Trung - bảo vệ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Được biết, vị bảo vệ của VFF bị Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bắt quả tang khi đang giao dịch bán vé trận Việt Nam - Philippines với giá 4,5 triệu đồng cặp.

Đáng chú ý là theo nguồn tin trên, ông Trung khẳng định vé có được theo chế độ cơ quan (VFF) cấp cho.

Cũng theo nguồn tin trên, nam bảo vệ VFF khai do không có nhu cầu xem trận Việt Nam - Philippines nên để lại vé cho ai cần chứ "có buôn bán gì đâu".

Tuy nhiên, một nam thanh niên khác cũng bị Công an quận Nam Từ Liêm bắt quả tang đang chèo kéo mời mua vétrận Việt Nam - Philippineslại cho rằng anh ta nhiều lần liên hệ vị bảo vệ VFF nêu trên để lấy vé.

Được biết, trong chiều 5/12, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt 12 "cò vé" đang chèo kéo, mời mua vé gây mất ANTT tại khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Giá vé trận Việt Nam - Philippines bị đẩy gấp 7 lần

Theo Người lao động, vétrận Việt Nam - Philippines đang bị các "cò vé" đẩy lên cao chóng mặt từ 6-7 lần.

Ví dụ, một cặp vé VIP giá gốc 500.000 đồng nhưng có thể bị hét giá tới cả chục triệu đồng.

Nắm bắt tình hình trên, nhiều ngày qua, Công an quận Nam Từ Liêm đã lập nhiều tổ công tác, hóa trang để xử lí "cò vé" ở khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Đáng chú ý là theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội), hiện không có chế tài xử phạt với hành vi "phe vé", bởi lẽ đây la thỏa thuận giữa người mua, bán.

Tuy nhiên, nếu người bán vé, "cò vé" gây mất trật tự công công, cản trở giao thông thì sẽ bị xử phạt.

Video bảo vệ VFF bán vé trận Việt Nam - Philippines. (Nguồn: ANTV).
bi bat qua tang khi dang co ve bao ve vff khai co buon ban gi dau Bắt nhân viên bảo vệ ở VFF cùng hàng chục 'cò vé' trận Việt Nam-Philippines

Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) ngày 5/12 đã bắt giữ hàng chục "cò vé", thu hàng trăm vé trong đó có ...

bi bat qua tang khi dang co ve bao ve vff khai co buon ban gi dau Trước trận Việt Nam vs Campuchia 'phe vé' đứng ngồi mời chào khách với giá 'cắt cổ'

Mặc dù còn 2 ngày (24/11) nữa mới chính thức diễn ra trận bóng đá Việt Nam - Campuchia, nhưng các "cò" phe vé đã ...

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.