Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 'Đến năm 2025, TP HCM biến 80% rác thải thành điện'

Lãnh đạo TP HCM cho biết, TP sẽ đầu tư 300 tỉ đồng để chuyển đổi hệ thống xử lí rác. Mục tiêu của TP đến hết 2020 sẽ biến 50% rác thành điện và đến 2025 là 80%.

Công nghệ xử lí rác trở nên lạc hậu vì thí điểm quá dài

Chiều 15/10, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu Quốc hội TP đơn vị số 4 tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri quận 11.

Trả lời câu hỏi của các cử tri, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, TP đã trải qua quá trình dài để tiếp cận công nghệ xử rác của quốc tế. Tuy nhiên, do thí điểm quá dài, nên hiện trở nên lạc hậu với sự tiến bộ của nền thuật thế giới.

72538968_1132635893613000_6045563869558996992_n

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận 11. (Ảnh: Bách Hợp).

Ông Hoan thông tin, hiện TP đang triển khai những dự án lớn với công nghệ đốt rác phát điện. Đây là công nghệ tiết kiệm nhiều chi phí và lợi về môi trường, dù rác hữu cơ hay vô cơ đều đốt được.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhận định, việc phân loại rác tại nguồn vẫn cần thiết nhưng sẽ làm khác trước đây. Bởi việc phân loại rác vô cơ, hữu cơ rất khó khăn từ phân loại đến di chuyển. Hiện nay, với công nghệ đốt rác phát điện sẽ chia thành rác tái chế và rác khác.

Ví dụ giấy, nilon, chai nhựa… sẽ giữ lại tái chế, còn các loại rác còn lại mang đi xử .

72281491_675357682951869_914190669491208192_n

Buổi tiếp xúc cử tri quận 11 chuẩn bị cho kì họp HĐND thứ 8. (Ảnh: Bách Hợp).

Theo ông Hoan, hiện đã có một đơn vị làm thí điểm việc này với hơn 2.000 hộ dân và những tòa nhà chung cư lớn. "Làm việc này trước hết giúp tạo ra ý thức tiết kiệm trong dân. Tạo ra ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Tạo ra điều kiện thuận lợi khi mà chúng ta phân loại rác tại nhà thì ở ngoài đường không còn tình trạng xới ra lấy rác cần xài và bỏ lại tất cả làm ô nhiễm môi trường", Phó chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.

TP HCM chi 300 tỉ đồng để chuyển đổi hệ thống xử lí rác

Ông Hoan cho biết, TP cũng sẽ chấn chỉnh, hoàn thiện bộ máy thu gom rác, đồng bộ hóa các thùng rác, phương tiện thu gom, đồng phục… từ công ty công ích đến đường dây rác. Theo đó, TP sẽ chi 300 tỉ đồng làm nguồn quỹ để hỗ trợ chuyển đổi.

Dự kiến đến năm 2020, tất cả quận huyện đều phải đăng kí thay đổi, áp dụng chính sách hỗ trợ vốn, chính sách đến năm 2025. Các đường dây rác dân lập cũng sẽ được sắp xếp lại, phân chia công bằng ở các quận huyện.

72580113_707484143067089_9118626043727446016_n

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân. (Ảnh: Bách Hợp).

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, TP đang đẩy mạnh công nghệ đốt rác phát điện. Hiện đã khởi công một nhà máy và khởi công thêm một nhà máy vào ngày mai (16/10).

"TP một ngày thải ra gần 9.000 tấn rác, nếu hai nhà máy đốt rác hoàn thành sẽ xử lí được gần 50% bằng công nghệ đốt rác (tổng công suất hơn 4000 tấn/ngày). Phương châm TP là đến hết 2020 là 50% rác biến thành điện và đến 2025 là 80%", người đứng đầu thành nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Nhân cũng giải đáp ý kiến cử tri về công tác phòng chống tham nhũng, công tác xử lí cán bộ của TP HCM, vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu, tăng giảm giờ làm, chăm lo người cao tuổi…

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.