Cử tri TP HCM bức xúc về vấn đề Thủ Thiêm, Công ty địa ốc Alibaba

Cử tri quận 5 yêu cầu cần có cơ chế giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra vụ Thủ Thiêm. Việc tuyến metro đội vốn, quy hoạch treo kéo dài, sai phạm liên quan Công ty địa ốc Alibaba, VN Pharma... cũng khiến mọi người bức xúc.

"Cần có cơ chế giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra vụ Thủ Thiêm"

Ngày 15/10, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng tổ đại biểu số 4, đoàn Đại biểu Quốc hội TP có buổi tiếp xúc cử tri quận 5 trước kì họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV.

5

Đoàn đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri quận 5. (Ảnh: Bách Hợp).

Tham gia chất vấn, cử tri Nguyễn Lâm Sanh đề nghị làm rõ một số vấn đề gây bức xúc hiện nay như quy hoạch treo kéo dài, sai phạm trong xây dựng không phép, xuất nhập cảnh... Bên cạnh đó, ông đề nghị xem xét việc tăng tuổi nghỉ hưu ở một số ngành nghề đặc biệt như bác sĩ, nhằm tận dụng trí tuệ của nhân tài.

Đối với vấn đề Thủ Thiêm, cử tri này đề nghị cần có cơ chế giám sát việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ. "Thủ Thiêm phải chấm dứt tháng cuối năm này nhưng ai giám sát thực hiện? Mình nói nhưng ai làm, phải có giám sát, không làm thì kỉ luật", ông Sanh nêu.

1

Cử tri chỉ ra nhiều vấn đề bức xúc. (Ảnh: Bách Hợp).

Còn cử tri Nguyễn Thị Mộng Duyên chỉ ra rằng, tình trạng "chạy chức chạy quyền" hiện còn nhiều, đặc biệt trong ngành giáo dục. Đối với việc thực hiện Nghị quyết 54 về phân cấp ủy quyền, nữ cử tri đề nghị cần giám sát kĩ tránh lạm quyền.

Về phần mình, cử tri Nguyễn Văn Xịu lại bức xúc về vấn đề metro 1 đội vốn, công trình chống ngập 10 ngàn tỉ đồng gặp nhiều trở ngại kéo dài. Cử tri Võ Thị Thanh Liên nêu vấn đề liên quan Công ty địa ốc Alibaba và vụ thuốc điều trị ung thư giả của Công ty VN Pharma vừa bị đưa ra xét xử.

2

Cử tri Võ Thị Thanh Liêm. (Ảnh: Bách Hợp).

Một số cử tri khác cũng lần lượt chỉ ra các vấn đề bức xúc liên quan quy hoạch không đồng bộ dẫn đến ùn tắc giao thông kéo dài, rác thải tràn ngập, việc chuyển đổi 26.000 ha đất nông nghiệp…

TP đang quyết liệt chống tham nhũng

Ghi nhận ý kiến từ cử tri, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết, hiện ngành kiểm soát đang làm hết sức để có thể giải quyết các vụ án từ tham nhũng, nhận hối lộ đến các vụ án đang điều tra như Alibaba…

4

Ông Lê Minh Trí - viện trưởng VKSND tối cao. (Ảnh: Bách Hợp).

Riêng vụ VN Pharma, ông Trí khẳng định không hề có việc xử lí chung chung. "Việc này còn có nhiều cái cần làm rõ, đặc biệt là quản lí nhà nước. Do vụ án đã xét xử có điều tra mở rộng vẫn nằm trong tố tụng, nằm trong bí mật công tác, nên không thể nói cụ thể hơn nhưng cuộc này vẫn tiếp tục điều tra xét xử tiếp", ông Trí thông tin.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, TP đang cố gắng giải quyết các vấn đề ùn tắc giao thông, xử lí rác thải, dồn sức làm metro, tăng giao thông công cộng…

3

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân. (Ảnh: Bách Hợp).

Bên cạnh đó, TP cũng quyết liệt tự giải quyết các vấn đề phòng chống tham nhũng, mà không đợi Trung ương chỉ đạo. Cụ thể, trong 9 tháng 2019, TP đã tiếp nhận hơn 1200 tin báo, xử lí hơn 900 tin. Qua đó đã kỉ luật 4 tổ chức Đảng, 102 đảng viên…

Chiều nay, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cùng tổ đại biểu số 4, đoàn ĐBQH TP HCM tiếp tục tiếp xúc cử tri quận 11.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.