Cử tri Thủ Thiêm muốn được công bằng sau khi TP HCM thông qua phương án bồi thường khu 4,3 ha

Cử tri Nguyễn Thị Phương Trang cho rằng, người dân không cần có lợi nhiều hay ít mà cần công bằng. Bà đề nghị thành phố lấy lại 160 ha đất tái định cư đã giao cho các doanh nghiệp

Ngày 7/10, tổ đại biểu Quốc hội TP HCM đơn vị số 7 đã tiếp xúc cử tri quận 2 trước kì họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Tổ đại biểu gồm bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - nguyên Chủ tịch HĐND TP, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và bà Trịnh Ngọc Thúy - Phó chánh án TAND TP HCM.

71800274_952610488413810_5008318444257411072_n

Tổ đại biểu. (Ảnh: Ngự Kỳ).

An ninh xung quanh khu vực được thắt chặt hơn các đơn vị tiếp xúc cử tri khác. Rất đông người dân có mặt từ rất sớm tại Nhà thiếu nhi quận 2 - nơi diễn ra buổi tiếp xúc. Một số người mang theo băng rôn, biểu ngữ yêu cầu thành phố giải quyết khiếu nại của mình liên quan dự án Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm.

Tại biểu tiếp xúc, cử tri Ngô Nhật Minh (phường An Khánh) cho rằng, 5 khu phố thuộc 3 phường ở quận 2 nằm ngoài ranh dự án KĐTM Thủ Thiêm. Giọng bức xúc, ông Minh trình bày người dân đã khiếu nại 20 năm qua nhưng chưa được giải quyết.

Về phía bà Mai Thị Cánh (phường Thủ Thiêm) cho biết, sau khi bị thu hồi đất, cuộc sống gia đình bà gặp nhiều khó khăn. Được bố trí trong khu tạm cư chật chội, bà Cánh làm đơn đề nghị quận 2 cấp thêm cho một căn nhà để con cháu có chỗ ở rộng rãi hơn nhưng không được giải quyết.

72648375_2355697601317233_571052855901814784_n

Người dân tiếp tục chỉ ra nhiều vấn đề bức xúc. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Đồng thời, nữ cử tri chất vấn thành phố đã rà soát ra sao đối với khu vực 160 ha tái định cư cho người dân 5 phường, nhưng bị giao đất cho 51 dự án, đẩy người dân đi chỗ khác. "Đề nghị ông Khuê, bà Tâm phải trả lời cho dân ngay hôm nay", bà Cánh nói.

Cử tri Nguyễn Thị Phương Trang (phường Bình An) thì bức xúc trước tình trạng ngập nước trên tuyến đường Lương Định Của. Theo đó, bà đề nghị chính quyền quận 2 sớm giải quyết dứt điểm tình trạng này để người dân đi lại dễ dàng.

Về việc HĐND thành phố thông qua chính sách bồi thường cho 331 hộ dân ở khu 4,3 ha với phương án đất đổi đất, bà Trang ý kiến: "Chúng tôi không cần có lợi nhiều hay ít mà cần công bằng. Cái gì thành phố đã lấy của dân không đúng thì trả lại cho chúng tôi là được. Đề nghị thành phố lấy lại 160 ha đất tái định cư đã giao cho các doanh nghiệp".

71033637_387468892199684_8754236435604701184_n

TP HCM đã thông qua phương án bồi thường cho người dân thuộc khu 4,3 ha. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Trả lời cử tri, ông Phan Nguyễn Như Khuê giải thích đề nghị báo cáo kết quả ra soát 160 ha thì trách nhiệm của đại biểu Quốc hội là đề đạt ý kiến của cử tri đến các cơ quan liên quan chứ không trực tiếp giải quyết nên không chủ động có được kết quả để thông báo cho người dân.

"Theo đề nghị của nhiều cử tri, chúng tôi sẽ báo Ban Dân nguyện để báo cáo lại Thường vụ Quốc hội xem có hay không cần nghe lại thông báo của Thanh tra Chính phủ về dự án KĐTM Thủ Thiêm, vì điều này thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Quốc hội.

Các cơ quan chức năng đang thống kê chứ 160 ha không thể trôi sông trôi biển được. Thành phố đang thực hiện những việc chính trong kết luận của Thanh tra Chính phủ, hi vọng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi mọi việc sẽ được giải quyết rõ ràng", ông Khuê nói.

Trước đó, tại kì họp bất thường ngày 6/10, HĐND TP đã thông qua chủ chương xây dựng chính sách bồi thường tái định cư bổ sung đối với các hộ dân trong khu đất 4,3 ha tại khu phố 1, phường Bình An (quận 2).

Theo đó, giá đền bù sẽ được tính theo quy chiếu hệ số, tức là vẫn tính giá thị trường không kiểm soát để làm cơ sở quy chiếu hệ số tỉ lệ diện tích đất được hoán đổi. Một m2 đất mặt tiền Trần Não quy đổi đất mặt tiền đường Lương Định Của được 1,3 m2; đường số 4 (rộng 22 m) và đường A (rộng 24 m) được 1,7 m2; đường nội bộ (rộng 8 m) được 2,2 m2... Bốn tuyến đường này đều nằm trong khu 1,8 ha ở Bình Khánh mà quận 2 dự tính quy đổi đất.

Dựa theo phương án của thành phố, vị trí đất càng xa trung tâm quận 2 thì diện tích nhận được càng lớn. Nếu người dân đem bán diện tích đất đổi được, số tiền thu về tương đồng với diện tích đất bị thu hồi trong khu 4,3 ha ở hiện tại.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.