Bình Định dự kiến có gần 56.000 ha đất đô thị đến năm 2030

Đến năm 2030, tỉnh Bình Định dự kiến có 55.972 ha đất đô thị, chiếm 9,23% diện tích tự nhiên toàn tỉnh.

 

 Một góc tỉnh Bình Định. (Ảnh tư liệu: K.A).

Theo dự thảo báo cáo tóm tắt phương án quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương dự kiến có 55.972 ha đất đô thị (chiếm 9,23% diện tích tự nhiên) đến năm 2030.

Cụ thể, đất đô thị phân bố trên địa bàn các địa phương như sau: Huyện An Lão 5.557 ha; huyện Hoài Ân 514 ha; thị xã Hoài Nhơn 2.460 ha; huyện Phù Cát 3.834 ha; huyện Phù Mỹ 5.076 ha; huyện Tây Sơn 1.154 ha; huyện Tuy Phước 3.866 ha; huyện Vân Canh 11.907 ha; huyện Vĩnh Thạnh 940 ha; TP Quy Nhơn 14.647 ha; thị xã An Nhơn 6.019 ha.

Bên cạnh đó, Bình Định dự kiến tổng diện tích các loại đất cần thu hồi trong kỳ quy hoạch là 13.114 ha. Trong đó, thu hồi đất nông nghiệp với tổng diện tích 12.717 ha; thu hồi đất phi nông nghiệp với tổng diện tích 397 ha. 

Đáng chú ý, trong kỳ quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, địa phương cần chuyển 12.717 ha đất nông nghiệp sang sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp.

Tỉnh Bình Định quy hoạch TP Quy Nhơn và vùng phụ cận phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm với hai trung tâm chính là TP Quy Nhơn và khu kinh tế Nhơn Hội. Các khu vực đô thị phát triển với cấu trúc mở, liên kết với nhau bằng hệ thống giao thông vùng.

Các lưu vực sông Hà Thanh, sông Kôn, đầm Thị Nại, vịnh Quy Nhơn, bán đảo Phương Mai, núi Vũng Chùa và vùng nông nghiệp huyện Tuy Phước là bộ khung tự nhiên có vai trò cân bằng trong phát triển đô thị.

Bình Định phát triển TP Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tiếp tục đầu tư phát triển thị xã An Nhơn, hình thành các thị xã Tây Sơn, thị xã Hoài Nhơn và hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh.

Khu thương mại – dịch vụ tập trung chủ yếu tại TP Quy Nhơn và Khu kinh tế Nhơn Hội. Ở đây sẽ hình thành những khu du lịch (KDL) và dịch vụ mang tầm quốc tế như: Khu du lịch FLC Quy Nhơn, KDL Tân Thanh, KDL Vĩnh Hội, Mũi Sậy, KDL Nhơn Lý-Cát Tiến, KDL Hải Giang, Khu TTTM và dịch vụ tại đầu cầu Nhơn Hội, KDL đầm Thị Nại, KDL Vinpeal Quy Nhơn,…

Ngoài ra phát triển khu thương mại – dịch vụ tại các khu vực thị xã, thị trấn, ven các khu công nghiệp và dọc tuyến đường ven biển quốc gia.

chọn
'Đất huyện ven trúng đấu giá gấp nhiều lần khởi điểm là đúng thực tế'
Thứ trưởng Tài nguyên & Môi trường cho rằng các địa phương đã kiểm soát chặt công tác đấu giá nhưng thời điểm giao thoa giữa luật cũ và mới phần nào khiến giá trúng tăng cao.