Bỏ hoang 30 năm, dự án khách sạn của cố nhạc sĩ Thanh Tùng và nhạc sĩ Hà Dũng bị đập phá lấy sắt bán phế liệu

Hơn 30 năm không triển khai xây dựng, dự án khách sạn Vavisal tại Đại Lãnh - Khánh Hòa của nhóm cố nhạc sĩ Thanh Tùng và nhạc sĩ Hà Dũng thời gian gần đây bị các đối tượng đập phá lấy sắt bán phế liệu
du an khach san cua nhac si thanh tung (20)

Năm 1987, Xí nghiệp Liên hợp trục vớt cứu hộ TP HCM được UBND tỉnh Phú Khánh cấp hơn 10ha đất ở khu vực ven biển xã Đại Lãnh để xây dựng Trạm lặn - hợp tác với Cộng hòa Nhân dân Hungary. Đến năm 1988, đơn vị này đã liên kết với UBND huyện Vạn Ninh xây dựng khách sạn mang tên Vavisal tại thôn Đông, xã Đại Lãnh và được UBND tỉnh Phú Khánh chấp thuận.Khách sạn được xây dựng trên diện tích 7.800m2, qui mô 4 tầng với tổng vốn đầu tư hơn 2,8 tỉ đồng, do UBND huyện Vạn Ninh làm chủ đầu tư và đóng góp 1/4 kinh phí xây dựng.

du an khach san cua nhac si thanh tung (13)

Đến năm 1994, dự án đã xây dựng 4 tầng thô thì được chuyển nhượng cho nhóm nhà đầu tư gồm ông Nguyễn Thanh Tùng (nhạc sĩ Thanh Tùng, đã mất) góp 50%, ông Hà Hùng Dũng (nhạc sĩ Hà Dũng) góp 25%; bà Phùng Trịnh Thi Vinh góp 25%.

du an khach san cua nhac si thanh tung (4)

Gần 2 tháng qua, các đối tượng nghiện ngập tại địa phương đã đập phá công trình lấy sắt.

du an khach san cua nhac si thanh tung (7)

Các phần xây dựng có kết cấu sắt thép đã bị đập phá toang hoang.

du an khach san cua nhac si thanh tung (19)

Phần sàn bị đập phá hoàn toàn chỉ còn trơ khung tạo nên cảnh hoang tàn

du an khach san cua nhac si thanh tung (13)

Công trình khách sạn Vasial được xây dựng tại biển Đại Lãnh được coi là bãi biển đẹp của cả nước, từng được Tổ chức Du lịch thế giới đánh giá là một trong những thắng cảnh đẹp nhất ở Đông Nam Á.

du an khach san cua nhac si thanh tung (16)

Mặt tiền dự án giáp với tuyến đường Đèo Cả nối Khánh Hòa với Phú Yên.

du an khach san cua nhac si thanh tung (4)

Phần cầu thang đi đã bị đập nát và cưa hết phần sắt.

du an khach san cua nhac si thanh tung (21)

Theo chính quyền địa phương, do dự án bỏ hoang nên cái đối tượng nghiện ngập thường xuyên lui tới. Chính quyền nhiều lần tổ chức truy quét, cắt cử người trong coi nhưng sau một thời gian sự việc trở lại như cũ.

du an khach san cua nhac si thanh tung (6)

Không người dân nào dám vào công trình vì sợ tại nạn và gặp các thành phần bất hảo.

du an khach san cua nhac si thanh tung (9)

Nhiều năm qua, công trình như một điểm đen tại khu vực bãi biển Đại Lãnh xinh đẹp.

du an khach san cua nhac si thanh tung (3)

Dẫu vậy, chính quyền Khánh Hòa vẫn không thể thu hồi dự án vì khó liên hệ chủ đầu tư và pháp lí dự án khá phức tạp.