Bộ trưởng Nông nghiệp: Lịch sử chưa bao giờ xảy ra dịch tả châu Phi, đã có 48 tỉnh thành có dịch, tiêu hủy hơn 2 triệu con heo

Hiện dịch tả heo châu Phi đã bùng phát tại 48 tỉnh, thành cả nước. Tổng số heo bị tiêu huỷ hơn 2 triệu con, tương đương 6,5% tổng đàn. Đáng chú ý, chỉ 19 ngày, từ 12-31/5, có 19 tỉnh mới phát sinh dịch, tức mỗi ngày có 1 tỉnh công bố dịch.

Tại phiên họp sáng 31/5, về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2019, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường thông tin chi tiết về dịch tả heo châu Phi.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết tính đến nay, dịch đã lan ra 48 tỉnh, thành trên cả nước, với hơn 300 huyện, 3.000 xã bùng phát.

Bộ trưởng Nông nghiệp: Lịch sử chưa bao giờ xảy ra dịch tả châu Phi, đã có 48 tỉnh thành có dịch, tiêu hủy hơn 2 triệu con heo - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cập nhật tình hình dịch tả heo châu Phi tại ngày họp Quốc hội 31/5. (Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội).

Tổng đàn heo bị tiêu huỷ đến nay là hơn 2 triệu con, tương đương 117.000 tấn, bằng 6,5% tổng đàn heo cả nước. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá đây là một thiệt hại vô cùng lớn.

Đáng chú ý, theo công bố trước đó ngày 12/5 của Bộ Nông nghiệp, dịch tả heo châu Phi chỉ mới xảy ra trên 29 tỉnh, thành. Như vậy, chỉ trong vòng 19 ngày, dịch tả đã lây lan nhanh sang 19 tỉnh, thành khác, trung bình mỗi ngày có một địa phương mới công bố dịch.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết hiện dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp, trong điều kiện chăn nuôi nhỏ lẻ, nếu không có biện pháp tích cực, dịch sẽ lan rộng đến những nơi chưa có, quay lại nơi hết dịch và nhanh chóng lan vào những trại chăn nuôi lớn.

"Chúng ta còn 94% đàn heo sạch, chưa có bệnh nên cần các biện pháp phòng dịch", ông Cường nói.

Theo Bộ trưởng, đến nay các biện pháp chống dịch duy nhất và hiệu quả là an toàn sinh học. Tất cả trang trại lớn chưa có dịch do đảm bảo an toàn sinh học tốt.

Về các biện pháp mà Bộ Nông nghiệp tiến hành tiếp theo trong cơn bão "dịch tả heo châu Phi", ông Cường cho hay đang phối hợp Bộ Công Thương cùng các đơn vị liên quan bàn giải pháp dự trữ thịt heo đông lạnh, Chính phủ sẽ có biện pháp khuyến khích hỗ trợ.

"Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn khuyến cáo người dân không tăng đàn heo lúc này, vì nguy cơ rủi ro cao, thúc đẩy các nhóm chăn nuôi khác thay thế như đại gia súc, gia cầm, thuỷ sản", Bộ trưởng nói.

Ông Cường cũng nhấn mạnh các cơ quan chức năng đang tập trung nghiên cứu vaccine, thực hiện chính sách hỗ trợ người chăn nuôi. Tháng 10 tới sẽ trình Thủ tướng báo cáo tổng kết 10 năm ngành chăn nuôi để xây dựng kịch bản, chiến lược chăn nuôi mới.

"Dịch tả heo châu Phi là vấn đề rất lớn, có lẽ lịch sử chưa bao giờ xảy ra với nước ta và ngành chăn nuôi trên thế giới", Bộ trưởng Nông nghiệp khẳng định.

Theo Bộ trưởng, khi dịch xuất hiện tại Trung Quốc hồi tháng 8/2018, Việt Nam đã có phương án các phương án chốt chặn, phòng chống đặc biệt khu vực cửa khẩu, biên giới. Tuy nhiên, kể từ khi ổ dịch đầu tiên được phát hiện vào tháng 2/2019 đã nhanh chóng lan rộng ra khắp cả nước.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp, ngành chăn nuôi heo trong nước chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu nông nghiệp. Giá trị từ chăn nuôi heo khoảng 90.000 tỉ đồng, gần bằng 10% cơ cấu nông nghiệp. 

Khu vực này giải quyết sinh kế cho 2,4 triệu hộ chăn nuôi, 10.000 hộ trang trại quy mô lớn và vừa.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.