Bộ trưởng Nông nghiệp mong người dân thông cảm khi giá heo hơi lên 65.000 đồng/kg

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết giá heo hơi đang tăng lên 60.000-65.000 đồng/kg là do chi phí sản xuất tăng, nhất là chi phí tiêu độc, khử trùng phòng dịch tả châu Phi. Ông mong người dân thông cảm cho mức giá trên.

Tại phiên chất vấn đầu tiên Quốc hội sáng 6/11, nhiều đại biểu đã tập trung chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường về tình hình dịch tả heo châu Phi và nguồn cung thịt heo hiện nay.

Một số đại biểu cho rằng Bộ có nhiều giải pháp nhưng nặng tính phong trào, cách phòng chống chưa đồng bộ… Đồng thời, từ nay đến cuối năm, nhu cầu thịt heo tăng cao và giá thịt tăng cao, Bộ sẽ tính toán thế nào về vấn đề này.

Việt Nam rất minh bạch thông tin về dịch tả châu Phi

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết kể từ khi dịch tả châu Phi bùng phát tại Hưng Yên hồi đầu năm, Bộ đã nhanh chóng và quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống.

Tổ chức Thú y thế giới cũng đánh giá Việt Nam rất minh bạch thông tin, không giấu giếm dịch tả heo châu Phi, để đề ra giải pháp phòng chống. Trong khi đó, một số quốc gia khác lại không công bố nên không thể biết được tình hình thực tế thế nào.

2NguyenXuanCuong

Bộ trưởng Nông nghiệp mong người dân thông cảm giá heo hơi lên 65.000 đồng/kg. (Ảnh: VGP).

Người đứng đầu Bộ Nông nghiệp cho biết cả nước đã tiêu hủy 5,7 triệu con heo, chiếm hơn 8% tổng đàn trong nước. 

Ông nói đến nay, dịch bệnh đang có xu hướng giảm. Nếu tháng 6 là tháng đỉnh điểm, phải tiêu hủy 1,2 triệu con heo thì đến nay chỉ phải tiêu hủy 40.000 con.

"Tín hiệu vui là nhiều xã đã trải qua 30 ngày mà dịch không quay trở lại", Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định.

Ông cũng cho rằng có được kết quả này, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc. Thủ tướng cũng yêu cầu phải có ngay chính sách hỗ trợ theo giá thành của sản xuất và yêu cầu chuẩn bị sẵn, để xây dựng kịch bản tái đàn khi dịch bệnh lắng xuống.

Người đứng đầu Bộ Nông nghiệp cho hay dịch tả heo châu Phi là dịch bệnh lịch sử xảy ra đối với ngành chăn nuôi Việt Nam và thế giới. Chưa bao giờ ngành chăn nuôi phải đối mặt với dịch bệnh gây tác hại lớn như thế.

Đến nay, thế giới cũng chưa sản xuất được vaccine. Theo ông, có tài liệu còn công bố 30% đàn heo thế giới bị chết vì dịch tả, từ đó tạo ra một cuộc khủng hoảng về thịt heo lớn nhất từ trước đến nay.

13 doanh nghiệp chăn nuôi lớn cam kết tái đàn để đảm bảo nguồn thịt

"Đến nay, chúng ta vẫn giữ được 109.000 con giống cụ kị, đây là hạt nhân để phát triển đàn sau này", Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

Ông cũng cho biết thêm hiện Bộ đã yêu cầu các tỉnh, doanh nghiệp, nơi nào đảm bảo an toàn sinh học thì tập trung tái đàn. 13 doanh nghiệp chăn nuôi lớn nhất nước cũng đã cam kết tái đàn tối đa để đảm bảo nguồn cung thịt heo trong thời gian tới.

005112-1570600868883705634772

Bộ trưởng khẳng định: "Việt Nam sẽ không để thiếu thịt heo như Trung Quốc". (Ảnh: Phúc Minh).

Theo Bộ trưởng, yếu tố đảm bảo an toàn sinh học là điều kiện quan trọng nhất của tái đàn.

Cách đây 3 tuần, đoàn công tác của Bộ đã đi Khoái Châu, Hưng Yên. Địa phương này có nhiều hộ chăn nuôi tới 3.000-4.000 con heo, chuồng trại được giữ gìn vệ sinh rất sạch, bảo đảm an toàn sinh học nên không bị ảnh hưởng gì. 

Thậm chí, có nông dân còn dùng cả tia cực tím để tiêu độc khử trùng, nên nhiều gia đình không những không thiệt hại mà còn làm giàu từ nuôi heo.

"Nhưng chỉ cho phép tái đàn khi đảm bảo an toàn sinh học, không tái đàn bất chấp, vô nguyên tắc", Bộ trưởng khẳng định "Không để thiếu thịt như Trung Quốc".

Giá heo hơi tăng do chi phí sản xuất

Về giá heo hơi tại một số địa phương hiện đã vượt 60.000 đồng/kg, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng người dân nên thông cảm trước mức giá này.

Trước đây, giá heo hơi chỉ 40.000-45.000 đồng/kg nhưng hiện tăng lên 60.000-65.000 đồng/kg, vì giá thành sản xuất cao hơn. Bộ trưởng cho biết để giữ đàn trong tình hình hiện nay, các hộ chăn nuôi, trang trại phải khử trùng, khử vôi thường xuyên. Các chi phí này với chăn nuôi hiện nay được xem khá cao.

Bộ trưởng nhấn mạnh quan điểm làm sao để người tiêu dùng và người sản xuất cùng chấp nhận được mức giá thành hiện nay. Ông mong người dân thông cảm cho mức giá trên.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.