Ngày 5/7, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 15 cán bộ nhân viên Eximbank Chi nhánh Đô Lương (Nghệ An) trong vụ án chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của khách hàng.
Tiếp tục làm rõ dòng tiền sau khi chiếm đoạt của bị cáo Lam. Vào thời điểm tháng 6/2016, khi biết số tiền trong sổ tiết kiệm của mình bị mất, bà Võ Thị Hương đã đề nghị Lam chuyển lại số tiền đó.
Để có tiền trả cho bà Hương, 28/6/2016, Lam sử dụng số tiền hơn 6 tỷ đồng rút ở sổ tiết kiệm của ông Nguyễn Tiến Nam chuyển lại cho bà Hương. Số tiền Lam trả này chưa có chứng từ và chưa được in tại sổ tiết kiệm của bà Hương.
![]() |
Các bị cáo trong vụ án đứng nghe Viện Kiểm sát luận tội
Trước HĐXX, đại diện Eximbank cho rằng, nếu như số tiền Lam trả cho bà Hương là của ông Nam thì mong muốn bà Hương trả lại số tiền này.
Luật sư bào chữa bị cáo Lam cho rằng, số tiền hơn 6 tỷ đồng này Lam đã dùng để trả cho bà Hương mà không sử dụng nên không thể nói Lam chiếm đoạt nó.
Trong quá trình điều tra, bị cáo Lam đã yêu cầu được giám định sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, kết quả từ Viện kiểm sát VKS cho thấy Lam chỉ bị rối loạn tâm lý.
Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS trình bày bản luận tội. Căn cứ hành vi và thiệt hại do các bị cáo gây ra, VKS đề nghị HĐXX đưa ra mức án tù chung thân cho bị cáo Nguyễn Thị Lam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Yêu cầu bị cáo Lam phải bồi thường cho Ngân hàng Eximbank số tiền Lam đã chiếm đoạt và khoản tổn thất do Lam gây ra.
Bị cáo Đặng Đình Hồng (nguyên GĐ Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương) bị đề nghị mức án từ 36 - 39 tháng tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Riêng 14 bị cáo còn lại được VKS đề nghị án treo.
Trong khi đại diện VKS đọc bản luận tội, bị cáo Lam đã bật khóc trước tòa. Ngay sau đó, HĐXX cho Lam được ngồi xuống để tiếp tục lắng nghe.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Thị Lam bật khóc trước tòa sau khi VKS đề nghị tuyên phạt mức án chung thân
Trong phần bào chữa, luật sư của bị cáo Lam cho rằng, mức án chung thân mà đại diện VKS đưa ra là quá nghiêm khắc. Lam không phải sử dụng biện pháp tinh vi, mà cơ bản chỉ là lừa dối khách hàng.
Trừ những khoản tiền Lam đã trả cho các khách hàng, luật sư cho rằng số tiền Lam rút khỏi hệ thống Eximbank để chiếm đoạt là 36 tỷ đồng, không phải 50 tỷ như kết quả điều tra.
Liên quan đến việc chiếm đoạt này, luật sư cho rằng Lam không xuất phát từ ý thức, mục đích chiếm đoạt mà bị cáo Lam nghĩ rằng tự mình có thể xoay vòng đầu tư. Sau đó xoay vòng để trả lại những khoản tiền này. Khi khách hàng phát hiện, bị cáo đã cố gắng xoay sở số tiền để trả lại cho khách hàng.
Phiên tòa tiếp tục xét xử vào ngày mai.
| Tiếp tục xét xử vụ 'hot girl' ngân hàng Eximbank chiếm đoạt tài sản
Sau khi tạm dừng phiên tòa với lý do một số tình tiết chưa được làm rõ và chưa có trong hồ sơ, sáng nay ... |
| Một bị can trong vụ sổ tiết kiệm mất 245 tỷ đồng được tại ngoại
Người nhà của nữ nhân viên ngân hàng đã nộp đủ 8 tỷ đồng - được cho là số tiền gây thiệt hại trong vụ ... |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.