BOT Hòa Lạc - Hòa Bình: Nhiều xe cố tình dừng ở làn thu phí, có người lăng mạ lãnh đạo trạm

Trong vụ việc người dân phản đối thu phí, Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình cho biết nhiều xe cố tình dừng ở làn thu phí, có người lăng mạ lãnh đạo trạm.
BOT Hòa Lạc - Hòa Bình: Nhiều xe cố tình dừng ở làn thu phí, có người lăng mạ lãnh đạo trạm - Ảnh 1.

Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình cho biết nhiều phương tiện cố tình dừng ở làn thu phí. (Ảnh: Otofun).

Xe dừng ở làn thu phí, có người lăng mạ lãnh đạo trạm

Liên quan đến việc người dân dừng xe, phản đối thu phí tại trạm BOT Hòa Lạc - Hòa Bình, theo thông tin chúng tôi nhận được, phía doanh nghiệp dự án đã có văn bản báo cáo Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và tỉnh Hòa Bình.

Cụ thể, Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình cho biết đơn vị này tiến hành thu phí đường Hòa Lạc - Hòa Bình tại trạm BOT ở Km17+100.

"Các phương tiện tham gia lưu thông qua trạm thu phí đều chấp hành đúng việc trả tiền dịch vụ sử dụng đường bộ theo đúng qui định. Tình hình trật tự, ATGT, cơ bản ổn định", Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình cho biết.

Tuy nhiên, theo đơn vị này, các chủ phương tiện sinh sống xung quanh trạm BOT không được giảm phía (các chủ phương tiện chưa sang tên chỉnh chủ) đã nhiều lần tụ tập, cho xe dừng đỗ tại làn thu phí.

"Các chủ phương tiện này yêu cầu miễn phí cho các phương tiện kể cả chính chủ và không chính của người dân xung quanh trạm thu phí với bán kính 5km.

Nếu không giải quyết kiến nghị thì chủ phương tiện tiếp tục phản đối việc thu phí", Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình thông tin.

Phía đơn vị này cho biết đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại với người dân tại trạm để vận động, tuyên truyền và giải thích rõ các chính sách, qui định về thu phí nhưng các chủ phương tiện không đồng tình và vẫn tiếp tục đỗ xe ở làn thu phí.

Cụ thể, ngày 3/5, hơn chục người dân xã Yên Quang (Kỳ Sơn, Hòa Bình) đã tập trung tại trạm thu phí và yêu cầu các nội dung trên. Ngày 4/5, có hơn 10 xe ô tô tiếp tục đến trạm.

Ngày 5/5, có 7 xe ô tô dừng đỗ tại làn thu phí hướng Hà Nội - Hòa Bình. Đêm 5/5, có 4 người đi xe máy vào phòng trực chỉ huy trạm thu phí to tiếng, chửi bới lăng mạ lãnh đạo trạm. Ngày 6/5, một số xe ô tô dừng đỗ tại làn thu phí đã khiến tuyến đường ùn tắc kéo dài.

Đáng chú ý, từ 11h30 ngày 7/5, 4 xe ô tô đi vào làn số 1 của trạm thu phí nhưng không mua vé.

"Lái xe cố tình tắt máy, đỗ xe gây ách tắc giao thông. Lãnh đạo, nhân viên trạm thu phí và công an huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình đã giải thích nhưng các phương tiện không chấp hành.

Ngày 7/5, các chủ phương tiên đã kéo đến trạm, dừng đỗ gây ách tắc giao thông khiến trạm phải xả", Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình cho hay.

Được biết, khoảng 11h55 ngày 7/5, cả hai đầu trạm thu phí trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình bị ùn tắc trên 500m. Do đó, lực lượng chức năng và doanh nghiệp dự án đã thống nhất xả trạm.

Ngoài ra, phía Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình cũng cho biết có nhiều chủ phương tiện đã mở rộng 2 làn xe máy để ô tô lưu thông qua trạm đồng thời cản trở việc bán vé trên 2 làn này.

BOT Hòa Lạc - Hòa Bình đề nghị xử lí xe cố tình dừng đỗ

Liên quan đến việc người dân phản đối thu phí như nêu trên, phía Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình cho biết đã đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo lực lượng chức năng các cấp tăng cường tuyên truyền, đảm bảo ANTT, ATGT khu vực trạm BOT.

Công ty này cũng đề nghị tỉnh Hòa Bình chỉ đạo cơ quan chức năng có biện pháp xử lí cương quyết đối với các xe ô tô cố tình gây ách tắc giao thông khu vực trạm.

Cụ thể là 4 xe ô tô "cố tình" không mua vé sử dụng dịch vụ đường bộ theo qui định của Bộ GTVT gây ách tắc dẫn đến phải xả trạm gồm: 28A - 00049, 34B - 02272, 28C - 02945, 99C - 03473 và các phương tiện đỗ trong làn thu phí từ 11h30' ngày 7/5 gồm: 29A - 03570, 29C - 12384, 28C - 02945, 28C - 02713.

Phía doanh nghiệp dự án cũng đề nghị Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sớm tổ chức họp với nhà đầu tư, tỉnh Hòa Bình để tìm phương án giải quyết các vướng mắc trên để việc thu phí ổn định.

Công ty này cũng đề nghị phía Tổng cục Đường bộ Việt Nam có ý kiến về vấn đề giảm giá vé cho xe không chính chủ như kiến nghị của người dân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Quang Bát, Giám đốc Công ty trên nói: "Việc không thể thu phí sẽ ảnh hưởng tới phương án tài chính và có thể tăng thời gian thu".

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.