Những quán cà phê ngon của Hà Nội đều chứa đựng những điều rất đỗi đặc biệt, có quán không biển hiệu, có quán lại chẳng hề có wifi, chỉ duy nhất một loại đồ uống...nhưng vẫn khiến bao thực khách cảm thấy mê mẩn.
Khách đến đây không chỉ có người trung tuổi mà còn khá đông các bạn trẻ, chung một tình yêu với cà phê, chung một cảm giác thân quen với không gian, với âm nhạc của Cheo Leo mà không nơi nao có được.
Dân nghiện cà phê được định nghĩa là những người không thể sống thiếu cà phê, họ cũng không thể làm việc hiệu quả nếu không có ly cà phê đặt trên bàn làm việc. Người khác khi thất tình chọn rượu, chọn bia, còn dân nghiện cà phê nếu thất tình thì chỉ tìm đến một thú giải khuây duy nhất, là cà phê và cà phê mà thôi.
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.