Ca sĩ Châu Việt Cường bị VKS đề nghị mức án 13-14 năm tù

Chiều 7/3, sau khi kết thúc phần xét hỏi, đến phần tranh tụng, đại diện VKS nêu lên quan điểm về tội danh và mức án đối với hai bị cáo.

Trong phần phát biểu của mình, đại diện VKS đề nghị HĐXX đưa ra mức hình phạt công bằng, đúng người, đúng tội. 

Ca sĩ Châu Việt Cường bị VKS đề nghị mức án 13-14 năm tù - Ảnh 1.

Đại diện Viện Kiểm Sát tuyên án.

Áp dụng khoản 2 điều 123 BLHS đề nghị xử lý bị cáo Nguyễn Việt Cường (1978, tức ca sĩ Châu Việt Cường) mức án 13-14 năm tù, bị cáo Phạm Đức Thế (1981) mức án từ 7-8 năm tù.

 Sau khi đại diện VKS đưa ra đề nghị về mức án đối với hai bị cáo, HĐXX gọi hai bị cáo lên để tự bào chữa cho mình.

Trước vành móng ngựa, bị cáo Phạm Đức Thế đã thừa nhận hành vi của mình đồng thời bị cáo cho rằng mức hình phạt mà đại diện VKS đề nghị là quá nặng.Sau đó bị cáo mong muốn HĐXX xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho mình.

 Đến lượt phần bào chữa cho mình, bị cáo Châu Việt Cường cho biết bản thân đã nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình là vô cùng nghiêm trọng, gây ra sự mất mát quá lớn cho gia đình chị Trần Mỹ Huyền.

Ca sĩ Châu Việt Cường bị VKS đề nghị mức án 13-14 năm tù - Ảnh 2.

Nguyễn Việt Cường tại phiên tòa.

 "Việc làm mà bị cáo gây ra, bị cáo phải bị trừng trị theo quy định của pháp luật. Đồng thời bị cáo tin vào sự công tâm của pháp luật xử lý đúng người, đúng tội, bị cáo xin được gửi lời xin lỗi tới gia đình chị H, ngàn lần xin lỗi gia đình" bị cáo Nguyễn Việt Cường chia sẻ.

Sau phần bào chữa của hai bị cáo đại diện VKS vẫn giữ nguyên đề nghị về mức án đối với hai bị cáo.

Vụ xét xử Châu Việt Cường: Ca sĩ Nam Khang trải lòng về đàn anhVụ xét xử Châu Việt Cường: Ca sĩ Nam Khang trải lòng về đàn anh Xét xử Châu Việt Cường: Ôm di ảnh con gái vào lòng, người mẹ nạn nhân khóc nức nởXét xử Châu Việt Cường: Ôm di ảnh con gái vào lòng, người mẹ nạn nhân khóc nức nở Ca sĩ Châu Việt Cường sử dụng ma túy 3 lần trước khi giết cô gáiCa sĩ Châu Việt Cường sử dụng ma túy 3 lần trước khi giết cô gái
chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.