Các dự án thua lỗ của ngành Công Thương nợ đến hơn 20.000 tỉ đồng

Nhiều dự án yếu kém thuộc ngành Công Thương đã cắt giảm được lỗ lên đến hàng trăm tỉ so với giai đoạn 2017, 2018. Tuy nhiên, 8 tháng đầu năm, số lỗ đã tăng lỗ trở lại. Đến hết tháng 6/2019, tổng nợ của 12 dự án thua lỗ ngành Công Thương lên hơn 20.060 tỉ đồng

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn An đã thừa ủy quyền Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình của 12 dự án yếu kém, thua lỗ của ngành Công Thương sau hơn một năm xử lí.

Nhiều dự án tăng lỗ trở lại 

Theo đó, trong nhóm 6 dự án có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng thua lỗ thì đã có 2 nhà máy có lãi trở lại từ đầu năm đến hết tháng /2019, 

Thứ nhất là Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1 - Hải Phòng, lợi nhuận sau thuế đạt 7,299 tỉ đồng. Chính phủ đề xuất đưa dự án này ra khỏi danh sách các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả.

Thứ hai là Nhà máy thép Việt - Trung đạt lợi nhuận sau thuế đạt 270,73 tỉ đồng. 

daphpkgac-1568123530080608518194-2

DAP 1 Hải Phòng chuẩn bị được ra khỏi danh sách 12 doanh nghiệp yếu kém ngành Công Thương. (Ảnh: Báo Đấu Thầu).

Tuy nhiên, hiện các chỉ tiêu kinh doanh của 2 nhà máy này đang giảm so với cùng kì, do sự khó khăn của thị trường.

Trong khi đó, 4 dự án còn lại trong nhóm này đã tiếp tục được cắt giảm lỗ. Tuy nhiên, Bộ Công Thương đánh giá diễn biến của thị trường đang khó khăn nên kết quả đạt được không bền vững.

Cụ thể, Nhà máy đạm Hà Bắc giảm lỗ 342 tỉ đồng so với năm 2017- 2018. Tuy nhiên 8 tháng đầu năm 2019 lại tăng lỗ 138,928 tỉ đồng so với cùng kì.

Tương tự, Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 - Lào Cai giảm lỗ 208,8 tỉ đồng so với năm 2017- 2018, nhưng đã tăng lỗ 94,258 tỉ đồng trong 8 tháng đầu năm nay so với cùng kì.

Nhà máy đạm Ninh Bình giảm lỗ 417,2 tỉ đồng so với 2017-2018 và 8 tháng đầu năm, tiếp tục giảm lỗ 284,619 tỉ.

Công ty DQS lỗ 15,25 tỉ đồng, giảm lỗ 46,47 tỉ đồng so với 8 tháng đầu năm 2018.

Tổng nợ đến hết tháng 6/2019 là 20.060 tỉ đồng

Nhóm thứ hai là 3 dự án trước đây dừng sản xuất kinh doanh thì đến nay đã có 1 dự án đã vận hành trở lại, 2 dự án đã đủ điều kiện vận hành trở lại nhưng do thị trường khó khăn nên vẫn dừng sản xuất. Tổng nợ phải trả của các dự án này đến hết tháng 6/2019 đang ở con số hơn 20.060 tỷ đồng.

Dự án xơ sợi Đình Vũ sau khi vận hành trở lại vẫn thua lỗ. Luỹ kế đến hết tháng 8, Đình Vũ lỗ hơn 5.100 tỉ đồng, tổng nợ phải trả khoảng 7.806 tỉ.

Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất lỗ luỹ kế hơn 3.841 tỉ đồng. Tổng nợ phải trả của dự án này hơn 6.918 tỉ.

Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi lỗ luỹ kế hơn 983 tỉ đồng, tăng đến 14,8%, tổng nợ 1.304,9 tỉ đồng

Với 3 dự án xây dựng dở dang, Bộ Công Thương cho biết Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã trình Bộ Công Thương phương án để tiếp tục xử lí dự án và tổ chức triển khai bán đấu giá dự án lần thứ hai theo quy định.

Trong khi đó, Dự án sản xuất nhiên liệu sinh học Bình Phước lỗ luỹ kế 1.396,64 tỉ, tổng nợ 1.842,97 tỉ đồng. 

Tổng nợ phải trả của dự án nhà máy bột giấy Phương Nam đến cuối tháng 8 hơn 3.059 tỉ đồng.

Bộ Công Thương đánh giá việc xử lí các dự án trên đã bảo đảm tuân thủ nguyên tắc của cơ chế thị trường, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp và Nhà nước không cấp thêm vốn vào các dự án.

Khó khăn lớn nhất là 2/3 dự án thua lỗ chưa xử lí được là tranh chấp quyết toán hợp đồng EPC, khiến các dự án chưa thể quyết toán, chưa có cơ sở để xác định giá trị dự án, doanh nghiệp thoái vốn. 

Điển hình có 3 dự án phân bón của Vinachem là Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc và DAP số 2 Lào Cai không thể dàn xếp được, và phải giải quyết tranh chấp tại toà hoặc trọng tài quốc tế.

Báo cáo với Quốc hội, Bộ Công Thương cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất sắp tới là xử lí vướng mắc, tranh chấp ở các hợp đồng EPC. Xử lí được vướng mắc này sẽ là cơ sở xử lí dứt điểm việc quyết toán hoàn thành dự án và các vấn đề khác liên quan. 

chọn
Công trình lấn biển Phú Quốc gần 22.000 tỷ của Sun Group dự kiến hoàn thành tháng 6/2027
Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC do Sun Group làm chủ đầu tư được cam kết khởi công vào ngày 10/2/2026 và dự kiến hoàn thành tháng 6/2027. Công trình này có diện tích hơn 16 ha, toàn bộ nằm trên mặt biển.