Cách mua vé, giá vé xem U23 Việt Nam đá giải tứ hùng quốc tế

Để chuẩn bị ASIAD 2018 vào giữa tháng 8 tại Indonesia, VFF sẽ tổ chức giải đấu tứ hùng diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình với những khách mời chất lượng để U23 Việt Nam thử lửa.

Cụ thể, 3 đội bóng được U23 Việt Nam mời tham dự giải đấu tứ hùng diễn ra từ ngày 03.08 đến 07.08 bao gồm: U23 Oman, U23 Palestine và đối thủ nhiều duyên nợ là U23 Uzbekistan.

Theo đó, VFF đã chính thức công bố các mệnh giá vé cho các trận đấu bao gồm 4 mệnh giá quen thuộc: 150.000 VNĐ, 200.000 VNĐ, 300.000 VNĐ, 400.000 VNĐ. Sẽ có các hình thức phát hành vé bao gồm: phát hành trực tiếp qua các điểm bán vé, phát hành online và phát hành qua đường công văn.

cach mua ve gia ve xem u23 viet nam da giai tu hung quoc te
Đây sẽ là giải đấu rất quan trọng cho ĐT Olympic Việt Nam trước khi bước vào ASIAD 2018

Vé qua đường công văn sẽ được gửi trực tiếp về VFF hoặc công ty Bình Minh qua đường công văn. Trong khi đó muốn mua vé online, khán giả sẽ có thể đặt mua thông qua ticketbox.vn, tiki.vn, lazada.vn hoặc qua Fanpage chính thức của giải đấu. Đây cũng là một nét rất mới trong các hình thức phát hành vé của VFF.

Ngoài ra, CĐV cũng có thể đến những địa điểm sau để trực tiếp mua vé: SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, SVĐ Hàng Đẫy, 55 Quang Trung và 59 Võ Văn Dũng.

Tại giải tứ hùng VFF 2018 tới đây, 4 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Đội vô địch sẽ nhận mức thưởng 50.000 USD, đội hạng Nhì nhận 30.000 USD và đội xếp thứ 3 nhận 10.000 USD.

Sau giải đấu này, U23 Việt Nam sẽ có 1 tuần chuẩn bị để bước vào ASIAD 2018, nơi thầy trò HLV Park Hang-seo nằm cùng bảng với Nhật Bản, Pakistan và Nepal.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại giải tứ hùng VFF 2018:

cach mua ve gia ve xem u23 viet nam da giai tu hung quoc te
chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.