Cách tiết kiệm chi phí sinh hoạt để chạm nhanh đến ‘giấc mơ’ mua nhà

Để “tậu” được cho mình một căn nhà mơ ước, việc đầu tiên bạn cần làm là tiết kiệm từ những thứ nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày. Để tìm ra các cách tiết kiệm chi phí sinh hoạt tối ưu nhất, hãy tham khảo thông tin trong bài viết sau.

Cách tiết kiệm chi phí sinh hoạt để tích lũy cho việc mua nhà

Tiết kiệm chi phí sinh hoạt là một trong những nguyên tắc tối thiểu để bạn có thể sở hữu được nhiều thứ, đặc biệt là có được một căn nhà cho riêng mình. Dù bạn kiếm ra nhiều tiền nhưng nếu không biết cách tiết chế trong chi tiêu thì giấc mơ sở hữu nơi “an cư lạc nghiệp” cũng sẽ trở nên quá xa vời.

Chính vì vậy, để chấm dứt tình trạng chật vật trong tài chính hàng ngày lẫn trong các khoản đầu tư cho mục tiêu lớn hơn, bạn cần hình thành thói quen tiết kiệm chi phí sinh hoạt và ghi nhớ những cách tiết kiệm chi phí sinh hoạt sau đây:

Áp dụng quy tắc 50/20/30 để quản lý chi tiêu tốt hơn

Một nguyên tắc tiết kiệm chi tiêu được đánh giá là sẽ mang lại hiệu quả cao đó là 50/20/30. Quy tắc này được nhiều người áp dụng và thành công, giúp họ có thể sở hữu được nhà và xe như mong muốn sau một thời gian áp dụng - dài hay ngắn phụ thuộc vào thu nhập của từng người.

Cụ thể, theo quy tắc này, 50% thu nhập của bạn của bạn sẽ dành cho việc chi tiêu các yếu tố cần thiết, gồm tiền ăn, tiền ở, tiền đi lại, hóa đơn tiện ích (điện, nước, Internet),... Đây đều là những khoản chi phí phục vụ cho nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, do đó hãy thử cố gắng để tổng chi phí không vượt quá 50% lương. Trong trường hợp con số này lớn hơn mức 50%, bạn hãy tính đến phương án giảm tiền các hóa đơn xuống, điển hình như sử dụng quạt thay cho máy lạnh - một cách tiết kiệm điện hiệu quả.

Ảnh: Taichinhz

Tiếp đó, 20% thu nhập theo nguyên tắc này sẽ được phục vụ cho các mục tiêu tài chính cá nhân, bao gồm tiết kiệm, trả nợ và quỹ dự phòng. Có được khoản này, bạn sẽ đến gần hơn với khả năng chi trả để mua một căn nhà cho bản thân và gia đình. Nếu ở bước trên, bạn đạt được mục tiêu dành ra 50% hoặc ít hơn cho phần tiêu dùng thiết yếu, thì sẽ đẩy nhanh thời gian trả nợ, mua nhà mà mình đã đặt ra.

30% còn lại của thu nhập hàng tháng sẽ được dùng cho nhiều các nhu cầu trong cuộc sống cá nhân, điển hình như giải trí, du lịch, mua sắm,… Chi phí thuộc danh mục này càng ít thì cũng sẽ giúp nâng cao nguồn tài chính của bạn một cách đáng kể, giúp các mục tiêu lớn như mua nhà, mua xe, mua đất,... sẽ dễ dàng được thực hiện hơn.

Ảnh: Eva

Lựa chọn sống ở những khu nhà thuê có mức sinh hoạt thấp hơn

Nếu chưa sở hữu được một căn nhà của riêng mình thì ắt hẳn ở trọ, ở nhà thuê là lựa chọn hiếm có thể thay thế, đặc biệt là đối với những bạn trẻ đang trên hành trình xây dựng sự nghiệp. Chính vì vậy, để tiết kiệm chi phí sinh hoạt và tích lũy cho việc mua nhà, bạn hãy cân nhắc chuyển sang sinh sống ở một khu vực có chi phí sinh hoạt thấp hơn.

Lúc này, tiền thuê nhà của bạn sẽ được giảm đi một phần, song song đó là sự gia giảm chi phí cho các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Từ đó, bạn có thể tiết kiệm được một khoản mà trước kia không tài nào cắt giảm được. Tuy áp dụng cách này để thắt chặt chi tiêu, song bạn cũng cần xem xét kỹ lưỡng để không ảnh hưởng để quãng đường đi làm và một số yếu tố liên quan khác.

Ảnh: Thông tin Dự án

Tìm cách giảm chi phí đi lại trong bối cảnh xăng tăng

Chi phí dành cho đi lại, cụ thể là tiền xăng để lưu thông hàng ngày, chiếm một phần không hề nhỏ trong chi tiêu của mỗi người, nhất là trong thời điểm giá xăng dầu đang không ngừng “leo thang”. Do vậy, để đạt được mục tiêu tiết kiệm chi phí, bạn cũng cần quan tâm đến việc làm thế nào để hạn chế số tiền cần bỏ ra đến mức tối đa, nhưng không ảnh hưởng đến nhu cầu cần thiết.

Theo đó, bạn có thể chọn cách đi chung xe với các thành viên khác trong gia đình hoặc bạn bè cùng thuê trọ chung. Đây được xem là một cách cực kỳ khả thi để không những tiết kiệm tiền cho bạn mà còn cho “đối tác” đi cùng xe trong trường hợp thuận đường đi làm, đi học.

Ngoài ra, nếu có tuyến xe bus chạy ngang qua nơi bạn làm việc, học tập, bạn có thể chuyển từ đi xe máy sang xe bus để hàng ngày khỏi phải “đau đầu” vì việc chi tiền đổ xăng. Thông thường, vé xe bus di chuyển từ quận này sang quận khác khá rẻ, chỉ vài nghìn đồng một chuyến, do đó bạn sẽ cắt giảm được rất nhiều tiền cho mục đích khác quan trọng hơn.

Ảnh: Bench Accounting

Hạn chế ăn uống bên ngoài mà thay vào đó là nấu ăn

Cũng giống như nhu cầu ngủ nghỉ và đi lại, ăn uống cũng chiếm một khoản kha khá, khiến tiền lương hàng tháng của bạn không ít lần phải thâm hụt. Tuy nhiên, đây là một trong những nhu cầu hết sức cơ bản của con người, do đó bạn hãy tìm cách để tối ưu hóa các khoản chi cho nhu cầu này sao cho có thể dành dụm được một số tiền cho bản thân.

Cụ thể, thay vì chọn ăn uống tại hàng quán hay các nhà hàng sang trọng, bạn có thể tiết kiệm chi phí bằng cách đi chợ và nấu ăn tại nhà mỗi ngày. Khi lấy tổng số tiền đi chợ chia ra cho các thành viên, bạn sẽ thấy được rằng con số này ít hơn nhiều so với từng phần ăn cho từng người ở quán xá. Bằng cách đó, bạn sẽ thấy có thêm động lực để nhanh chạm đến mục tiêu mua nhà của mình.

Ảnh: Midimori

Xác định khi nào nên mua quần áo và mua như thế nào

So với những chi phí nêu trên, khoản đầu tư cho quần áo được xem là không quá cần thiết mỗi tháng và có thể cắt giảm để hỗ trợ cho việc tiết kiệm tài chính bản thân. Nếu quần áo của bạn không quá cũ, vẫn còn có thể mặc được trong nhiều dịp khác nhau, thì tốt nhất là đừng nên lãng phí cho việc mua sắm mới. Việc chạy theo xu hướng sẽ rất dễ khiến bạn “cháy túi” và làm cho mục tiêu tiết kiệm tiền trở nên dang dở.

Trong trường hợp cần phải mua thêm quần áo mới cho những sự kiện quan trọng hay trong dịp Tết, bạn có thể tận dụng khoảng thời gian mà các cửa hàng thời trang, siêu thị, trung tâm thương mại,... triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá để được mua sắm với giá “hời” nhất.

Ngoài ra, nếu những địa điểm mua sắm yêu thích của bạn có chương trình làm thẻ thành viên, bạn cũng nên đăng ký tham gia bởi nó sẽ mang đến nhiều quà tặng, ưu đãi hơn khi mua hàng, nhất là trong các dip đặc biệt như sinh nhật hay ngày lễ.

Ảnh: Lazada 360

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.