Cẩm nang sắm quà chuẩn 'made in Taiwan' khi du lịch xứ Đài

Những món quà nội địa Đài luôn là sự lựa chọn không thể bỏ qua đối với mọi khách du lịch có dịp ghé thăm đất nước xinh đẹp này.

Bánh kẹo

Không chỉ là thủ phủ du lịch hàng đầu khu vực, Đài Loan còn được du khách thập phương xem là thiên đường mua sắm với vô số mặt hàng chất lượng. 

Trong số đó, chắc chắn không thể không nhắc tới những loại bánh kẹo trứ danh như bánh hành hay bánh thơm Đài Loan.

Cẩm nang sắm quà “made in Đài Loan” cho team chưa biết mua gì khi đi du lịch xứ Đài - Ảnh 1.

Cẩm nang sắm quà “made in Đài Loan” cho team chưa biết mua gì khi đi du lịch xứ Đài - Ảnh 2.

Bánh hành và bánh thơm là món ăn vặt số 1 ở Đài Loan. (Ảnh: IG/rookiesnack_id và IG/dubaifoodlovers)

Mỗi loại bánh mang trong mình một hương vị hết sức đặc trưng: bánh hành với lớp ngoài giòn và béo ngậy, ở giữa có một lớp nhân kem nougat hơi dai trong khi những chiếc bánh dứa lại mềm và đậm đà vị dứa sấy dẻo. 

Giá của mỗi hộp 6 bánh thường giao động trong khoảng từ 160 – 200 đài tệ, tương đương 110.000 đồng – 150.000 đồng.

Cẩm nang sắm quà “made in Đài Loan” cho team chưa biết mua gì khi đi du lịch xứ Đài - Ảnh 3.

Du khách có thể tìm mua hai loại bánh này ở khu vực miễn thuế ở sân bay, Family Mart hoặc 7-Eleven (Ảnh: IG/j.d_gift)

Ngoài bánh dứa và bánh hành nói trên, ở Đài Loan còn có hàng trăm loại bánh kẹo với đủ mẫu mã và hương vị khác nhau. Du khách có thể ghé qua các cửa hàng hay hệ thống siêu thị để thưởng thức và mua một ít về nước làm quà.

Cẩm nang sắm quà “made in Đài Loan” cho team chưa biết mua gì khi đi du lịch xứ Đài - Ảnh 4.

Bánh mochi và thạch pudding xoài cũng là những đặc sản nổi tiếng của Đài Loan (Ảnh: IG/nijico881)

Các loại trà sấy, trà túi lọc

Sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu không nhắc đến trà trong danh sách này. Các loại trà do người Đài sản xuất đều rất được du khách ưa chuộng do sở hữu chất lượng hàng đầu thế giới. 

Loại trà nổi tiếng nhất ở Đài Loan là trà Alisan được trồng tập trung ở vùng núi cùng tên. Ngoài ra, ở mỗi địa phương đều có một khu vực trồng trà riêng nên nếu không có cơ hội ghé qua Alisan, du khách vẫn có thể tìm mua chúng ở các cửa hàng trà truyền thống.

Cẩm nang sắm quà “made in Đài Loan” cho team chưa biết mua gì khi đi du lịch xứ Đài - Ảnh 5.

Cẩm nang sắm quà “made in Đài Loan” cho team chưa biết mua gì khi đi du lịch xứ Đài - Ảnh 6.

Các loại trà Đài Loan được xuất khẩu đi khắp thế giới (Ảnh: IG/j.w.jaw và IG/drinkmyvices)

Trà sữa đóng chai và trà sữa hòa tan

Vốn được biết đến là quốc gia hảo ngọt nên ở Đài Loan các món ăn vặt như bánh, kẹo và trà sữa trở nên rất thịnh hành. Sở hữu nguồn nguyên trà tươi chất lượng, không khó hiểu khi các thương hiệu trà sữa liên tục mọc lên ở nước này. 

Bên cạnh những thương hiệu nổi tiếng được bày bán rộng rãi như Gong Cha hay Ten Ren, người Đài còn mê mẩn hương vị vô cùng đặc biệt của loại trà sữa đóng chai thần thánh Chun Cui He. 

Ngoài trà sữa truyền thống, du khách có thể nếm thử các hương vị khác bao gồm hoa hồng thanh khiết, cà phê sữa đậm đà hoặc một chút latte thơm béo. Giá một chai khá rẻ, rơi vào khoảng 20 – 30 đài tệ.

Cẩm nang sắm quà “made in Đài Loan” cho team chưa biết mua gì khi đi du lịch xứ Đài - Ảnh 7.

Cẩm nang sắm quà “made in Đài Loan” cho team chưa biết mua gì khi đi du lịch xứ Đài - Ảnh 8.

Trà sữa đóng chai Chun Cui He có mặt ở khắp các siêu thị và hệ thống bán lẻ ở Đài Loan (Ảnh: IG/mightyfoodie và IG/foodmakescalhappy)

Bên cạnh trà sữa đóng chai, các loại trà sữa hòa tan cũng rất đáng mua, vừa gọn nhẹ vừa dễ bảo quản, pha chế.

Mĩ phẩm

Rẻ và chất lượng là hai lí do hàng đầu khiến cho các loại mĩ phẩm nội địa Đài Loan được rất nhiều du khách lựa chọn. Trong đó, các loại mặt nạ dưỡng da chính là mặt hàng bán chạy nhất ở đây. Một số thương hiệu đình đám mà khách du lịch nên thử là Naruko, Dr Morito, My Beauty Diary, Kissui,…

Cẩm nang sắm quà “made in Đài Loan” cho team chưa biết mua gì khi đi du lịch xứ Đài - Ảnh 9.

Cẩm nang sắm quà “made in Đài Loan” cho team chưa biết mua gì khi đi du lịch xứ Đài - Ảnh 10.

Các loại mặt nạ nội địa Đài Loan rất được lòng các tín đồ làm đẹp (Ảnh: IG/oo35mm và IG/eternel.mask)

"Có miếng mà không có tiếng" là nhận định vô cùng chính xác về ngành công nghiệp sản xuất mĩ phẩm nước này. Không quá nổi tiếng như mĩ phẩm Hàn hay Nhật, các thương hiệu làm đẹp ở Đài Loan vẫn đáp ứng đủ yếu tố tối giản, ưu tiên các nguyên liệu thiên nhiên để giúp da sáng khỏe ngay từ bên trọng. 

Du khách có thể tìm mua các dòng sản phẩm cao cấp của Dr.Wu, Dr.Satin hay Naruko tại hầu hết các trung tâm thương mại và cửa hàng phân phối chính hãng trên khắp cả nước.

Cẩm nang sắm quà “made in Đài Loan” cho team chưa biết mua gì khi đi du lịch xứ Đài - Ảnh 11.

Khách du lịch có thể mua những loại mĩ phẩm Đài chính hãng ở các cửa hàng Watsons, Cosmed và Sa Sa (Ảnh: IG/nourishtheskin)

Đồ thời trang

Không phải tự nhiên mà Đài Loan trở thành điểm đến ưa thích của những tín đồ thời trang đến từ khắp nơi trên thế giới. 

Với khả năng bắt nhịp nhanh nhạy, các cửa hàng quần áo và phụ kiện ở nước này luôn biết cách "ăn theo" những xu hướng thời trang đang được giới mộ điệu quan tâm. 

Bên cạnh những nhãn hàng bình dân được bày bán rộng rãi, đây còn là nơi tập trung các mặt hàng thời trang cao cấp đến từ một số thương hiệu đình đám như Zara, Luis Vuiton hay Forever 21,…

Cẩm nang sắm quà “made in Đài Loan” cho team chưa biết mua gì khi đi du lịch xứ Đài - Ảnh 12.

Cẩm nang sắm quà “made in Đài Loan” cho team chưa biết mua gì khi đi du lịch xứ Đài - Ảnh 13.

Các mặt hàng thời trang, phụ kiện ở Đài Loan được bày bán khắp nơi (Ảnh: IG/nanzienan và IG/eward_lem)

Đồ trang sức làm từ ngọc bích

Ở Đài Loan, các mặt hàng trang sức, đặc biệt là những loại làm từ ngọc bích rất được ưa chuộng. Du khách hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình và người thân những món trang sức ưng ý với giá cả tương đối phải chăng. 

Đặc biệt, những mặt hàng bình dân hay những viên ngọc thô thường được bán ở các chợ truyền thống và chợ đêm, trong khi những loại cao cấp hơn thường có mặt tại các trung tâm mua sắm sầm uất.

Cẩm nang sắm quà “made in Đài Loan” cho team chưa biết mua gì khi đi du lịch xứ Đài - Ảnh 14.

Cẩm nang sắm quà “made in Đài Loan” cho team chưa biết mua gì khi đi du lịch xứ Đài - Ảnh 15.

Ngọc bích Đài Loan nổi tiếng với chất lượng và mẫu mã tinh xảo (Ảnh: IG/devinelife_malas và IG/alchemy_handmade)

Ngoài những gợi ý nói trên, Đài Loan còn nổi tiếng với các loại rượu truyền thống, gốm sứ, lồng đèn mini, đồ trang trí bằng đá, băng đĩa anime và truyện manga,…

Cẩm nang sắm quà “made in Đài Loan” cho team chưa biết mua gì khi đi du lịch xứ Đài - Ảnh 16.

Cẩm nang sắm quà “made in Đài Loan” cho team chưa biết mua gì khi đi du lịch xứ Đài - Ảnh 17.

Cẩm nang sắm quà “made in Đài Loan” cho team chưa biết mua gì khi đi du lịch xứ Đài - Ảnh 18.

Một số món quà đáng mua khác khi đến Đài Loan (Ảnh: IG/laurencandelc, IG/lawan_shop_tw và IG/catfxcker)

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.