Trung thu, đừng bỏ lỡ chuyến đi Đài Loan với kinh nghiệm du lịch 5 ngày 4 đêm của 9X Sài thành

Đài Loan nổi tiếng với là nơi có thiên nhiên hùng vĩ, cùng với các khu chợ sầm uất và các công trình kiến trúc lớn ở trung tâm. Hãy cùng khám phá Đài Loan với kinh nghiệm du lịch của 9X Sài thành.

Ty Nguyễn (SN 1995) có tên thật là Nguyễn Phượng Hồng, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. 

Ty Nguyễn chia sẻ: "Trước đây mình là hướng dẫn viên du lịch nhưng vì sức khoẻ nên đã nghỉ và bây giờ làm chuyên viên trang điểm. Dù không còn là hướng dẫn viên, nhưng vì đam mê du lịch từ trong máu nên mỗi năm mình sẽ dành một khoảng thời gian nhất định để di du lịch. Thường mình hay đi tự túc một mình hoặc cùng bạn bè".

Hướng dẫn đi Đài Loan tự túc  trong 5 ngày 4 đêm của Ty Nguyễn

- Visa

Ty Nguyễn chia sẻ, "Đầu tiên, muốn đi du lịch bất cứ đâu là các bạn phải xin visa ở quốc gia đó. Đối với những ai đã từng có visa: Nhật, Hàn, Mỹ, Úc, Canada và khối Schengen trong vòng 10 năm thì các bạn được xin Visa Đài Loan online (E-visa) hoàn toàn không tốn tiền và rất dễ xin. Các bạn lên mạng để tìm hiểu và tham khảo. 

Còn các trường hợp khác thì các bạn phải làm hồ sơ nộp xin visa. Các bạn phải xin visa riêng tự túc thì phải có lịch trình tham quan để nộp vào lãnh sự quán (lịch trình bằng tiếng Việt, và các bạn nên hỏi thăm dịch vụ xem có cần phải dịch thuật sang ngôn ngữ khác hay không)

- Vé máy bay

Có visa rồi thì đặt vé máy bay. Mình đặt vé máy bay Vietjet giá rẻ. Vé khứ hồi (bao gồm hành lí kí gửi 15 kg/2 chiều và hành lí xách tay) hết tổng 3,3 triệu đồng.

- Lưu trú

Ty Nguyễn cho biết, "Chắc chắn, ai cung muốn 1 nơi ở giá cả phải chăng, vị trí nằm ngay trung tâm và thuận tiện cho việc di chuyển. Bản thân mình đã "lùng sục" các trang khách sạn và đọc tất cả các review về các khách sạn thì tìm được Holo Hostel. Dù là Hostel nhưng mọi tiện nghi có đủ, phòng to rộng có cả không gian bếp và máy giặt như một căn hộ. Mình đi 2 người chi phí khách sạn là 2,8 triệu đồng/người/4 đêm và bao gồm ăn sáng".

9X này cũng chia sẻ, hostel tại Đài Loan có giá dao động 500-700 nghìn đồng/phòng 2 người. Còn giường tầng phòng tập thể giá dao động 200-300 nghìn/người.

- Di chuyển

Ty Nguyên cho biết, để di chuyển trong khu vực nội ô Taipei, cô chủ yếu lựa chọn xe buýt, MRT. "Mình đã chọn mua thẻ Easy Card. Có nhiều loại thẻ nhưng thẻ Easy Card có giá rẻ và tiện lợi nhất. Giá thẻ: 100 TWD (khoảng 75 nghìn đồng). Thẻ được mua ngay trạm tàu MRT từ sân bay về trung tâm. 

Lưu ý: Các bạn phải nạp tiền vào thẻ để sử dụng. Khi sử dụng hết tiền trong thẻ thì có sẵn những máy nạp tiền thẻ ở các trạm tàu. Mình thì lúc mua đã nạp sẵn thêm 900 TWD (khoảng 700 nghìn đồng để sử dụng 5 ngày và cộng luôn mua đồ ăn nước uống ở các máy bán hàng tự động và mua đồ ở 7-11. Ở đây có nhiều cửa hàng vẫn chấp nhận thanh toán thẻ này)", Ty Nguyên chia sẻ. 

Cách di chuyển từ sân bay về trung Tâm: Ty Nguyễn chọn đi tàu MRT vì tiết kiệm thời gian, không phải chen lấn mà tàu đi êm ái, có wifi miễn phí. Từ Sân bay vào trung tâm Taipei (Đài Bắc) mất khoảng 30 phút.

"Xuống sân bay các bạn nhìn mũi tên chỉ đi tới trạm tàu MRT. Tới trạm thì mua thẻ tàu Easy Card và nạp tiền vào thẻ để đi. Di chuyển từ sân bay về trung tâm 150 TWD (khoảng 100 nghìn đồng). 

Trạm trung tâm là trạm Taipei Main Station. Tới trạm thì mình có thể tìm đường về khách sạn. Khách sạn Holo nằm đối diện với cổng chính của trạm tàu Taipei Main Station. Khi đặt khách sạn thì họ sẽ sẽ gửi mail hướng dẫn từ trạm về khách sạn nên bạn không cần lo lắng dù tới đây lần đầu. Hoặc bạn có thể hỏi nhân viên bằng cách đưa địa chỉ hướng dẫn của khách sạn thì nhân viên sẽ chỉ hoặc nắm tay dẫn các bạn đi luôn".

Ăn uống

Ty Nguyễn cho biết, ở Đài Loan rất đa dạng về đồ ăn và đồ uống. Chi phí ăn uống ở Đài rất rẻ, khoảng 100 nghìn đồng là thưởng thức được 1 bữa ngon và chất lượng. 5 ngày ở của mình chi khoảng 1,5 đến 2 triệu tiền ăn rất thoải mái.

Lịch trình chi tiết du lịch 5 ngày 4 đêm tại Đài Loan của Ty Nguyễn:

Ngày 1: 

Từ sân bay về khách sạn cất hành lí và đi chơi. Tới 15h mới được "check in" khách sạn. Thay đồ ăn sáng free ở khách sạn trước khi tới giờ "check in" vẫn được. Sau đó mình đi tham quan núi lửa YangMingShan (Dương Minh Sơn) bằng tàu điện. 

Xuống cửa khách sạn ngay trạm tàu điện và dùng thẻ Easy quẹt để bắt tàu. Các bạn đi Line đỏ (Red line) đến trạm Jiantan. Sau đó bắt Bus số I5. Ngồi di chuyển một  mạch tới chân núi YangMingShan và lại xếp hàng lên xe bus 108 để lên đỉnh núi. Buổi tối các bạn có thể đi chợ đêm để ăn uống và mua sắm, nên đi chợ Ximen hoặc Shilin vì rất nhiều hành hóa cùng đồ ăn.

Lưu ý: Khuyên những bạn nào dễ say xe, hoặc do đi máy bay còn mệt thì nên dời lịch đi núi Yangmingshan qua ngày khác. Vì xe búyt đi núi bên Đài chạy khá nhanh và cung đường nhiều khúc quanh.

Ngày 2:

Mình di chuyển đi TaiChung (Đài Trung) tham quan trang trại cừu, ngắm hoàng hôn và ăn gà.

Đi đến TaiChung bằng phương tiện tàu cao tốc HSR (High Speed Railway). Mình đặt mua vé này từ ở Việt Nam qua trang web Kkday hoặc Klook. Vé mua trên web này sẽ là vé Non Reseat, có nghĩa là các bạn được đi tất cả các khung giờ nào tàu chạy từ Taipei-Taichung và ngược lại. Và vé sẽ không có số ghế ngồi cố định. 

*Ưu điểm: Mua vé trên web thì các bạn không lo bị trễ giờ tàu chạy, vì cứ có giờ tàu chạy thì được lên ngồi.

* Khuyết điểm: Không có chỗ ngồi cố định, tức là lên tàu thấy ghế trống thì ngồi và khi nào có người tới nói chỗ của họ thì tự đứng lên tìm cái ghế trống khác ngồi.

Mua online, nhận mã đặting và khi đến Đài Loan. Cũng ở ga Taipei Main Station (ngay khách sạn) bạn nhìn bảng hướng dẫn đi đến khu vực tàu HSR, tiếp đó đưa giấy cho nhân viên sẽ đổi vé cho các bạn. (Lưu ý, nên đổi vé trước 1 ngày đi). Hoặc nếu không thích đặt vé online thì các bạn mua vé trực tiếp tại chỗ và mua vé có chỗ ngồi sẵn. Đương nhiên các bạn chỉ đc chọn khung giờ tàu chạy nhất định, nếu lỡ hụt tàu thì mất vé mất tiền và buộc phải mua vé khác để đi.

Giá vé tàu: 785 nghìn đồng.

"Mình mua tour tham quan trang trại cừu ở Taichung cũng qua trang web Kkday. Xe sẽ đón các bạn tại ga tàu Taichung (Exit 7). Bản thân cực kì thích sự phục vụ nhiệt tình tận tâm của nhân viên Kkday (bác tài xế và hướng dẫn viên) đưa đón khách. 

Tour mình mua không bao gồm bữa ăn trưa, nhưng bác tài sẽ đưa các bạn đi tham quan tất cả các điểm trên đường đi đến trang trại và đến nhà hàng ăn trưa rất ngon. Set menu 7 người ăn, 10 món mà mỗi người chỉ phải trả 350 nghìn đồng/bữa. Cực kì xứng đáng".

Ngày 3: 

Mình đi LongShan Temple (chùa Long Sơn) ngôi chùa linh thiêng và lâu đời ở Đài Bắc. Người dân mỗi ngày trước khi đi làm sẽ ghé ngang thắp nhang cầu xin ngày mới may mắn. 

Tới chùa có thể thỉnh những vật may mắn cho bản thân và gia đình (có tiếng Việt ở quầy thỉnh). Các bạn sẽ đi tàu MRT line màu xanh dương. Đến trạm LongShan Temple và ra khỏi cửa trạm sẽ thấy bảng hướng dẫn đến chùa cách 180 m.

Sau đó mình đi suối nước nóng Beitou. Đến trạm Beitou và chuyển tàu đi Xin Beitou. Ra khỏi trạm sẽ có bản hướng dẫn đi đến Thermal Valley Beitou.

Ngay 4: Taipei Zoo là trạm cuối tàu MRT line màu nâu

Mình đi tham quan đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch và toà nhà Taipei 101 (biểu tượng của Đài Bắc). Đến Tưởng Giới Thạch các bạn sẽ đi tàu MRT line xanh dương đến trạm Memory Hall. Và TaiPei 101 thì cùng MRT line xanh.

Ngày 5: Đi mua sắm ở trung tâm thương mại và ra sân bay.

Mua sắm: Chợ đêm Shilin (đi trạm tàu Jiantan) và chợ đêm Ximen (đi trạm tàu Ximen), 2 khu chợ lớn này tập trung nhiều hàng hóa phổ biến và đồ ăn. Mua sắm hàng hiệu thì vào các trung tâm thương mại ngay khách sạn Holo hoặc Taipei 101.

Ty Nguyễn chia sẻ, tổng chi phí cho chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm tại Đài Loan bao gồm đi lại vé  máy bay, khách sạn, ăn uống khoảng 10 triệu đồng.