Cán bộ BQL cứu hộ kịp thời người phụ nữ bị trượt chân ngã trên đỉnh thiêng Yên Tử

Nhận được tin báo có người bị ngã trên đường từ chùa Đồng, Yên Tử xuống. Các cán bộ của BQL Yên Tử đã có mặt kịp thời sơ cứu và cõng nạn nhân hàng trăm mét đường rừng xuống nhà cấp cứu 

Vào lúc 14h10, tại ga cáp treo số 3, rừng Quốc gia Yên Tử, xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, các cán bộ BQL Yên Tử nhận được thông tin về 1 du khách bị ngã và không thể di chuyển được.

Ngay lập tức, BQL đã lập tức di chuyển đến hiện trường vụ việc.

can bo bql cuu ho kip thoi nguoi phu nu bi truot chan nga tren dinh thieng yen tu
Anh Định cõng nạn nhân về nhà cấp cứu - Ảnh Hải Dương

Khi đến nơi, cán bộ BQL cùng bác sĩ và lực lượng chức năng tại Yên Tử đã tiến hành sơ cứu cho nạn nhân, sau đó cõng người này vượt hàng trăm mét đường núi khó đi tại Yên Tử để cấp cứu tại chùa Hoa Yên.

Được biết, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Hải (SN 1962, trú tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).

can bo bql cuu ho kip thoi nguoi phu nu bi truot chan nga tren dinh thieng yen tu
Việc đưa nạn nhân xuống nhà cấp cứu vô cùng khó khăn

Anh Trương Công Định, cán bộ BQL Yên Tử - người đã tiến hành sơ cứu và cõng chị cho biết:" Ngay khi nhận được thông tin, tôi cùng anh em BQL và cơ quan chức năng đã tức tốc đi lên, tiến hành sơ cứu để cố định vết thương cho nạn nhân, sau đó cõng nạn nhân từ ga cáp treo số 3 về nhà cấp cứu tại chùa Hoa Yên. Sau đó chúng tôi đã di chuyển nạn nhân xuống khu vực phía dưới để đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện sức khoẻ của chị đã ổn định".

Vào khoảng 9h ngày 4/4, tại khu vực chùa Đồng, thuộc rừng Quốc gia Yên Tử, xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh một cán bộ BQL Yên Tử nhận được thông báo của nhân dân trên khu vực chùa Đồng phát hiện một em bé bị lạc mẹ tên Lê Thị Ngọc Hà ( 6 tuổi, Phủ Lý, Hà Nam) đang khóc đã báo cho BQL và ngay sau đó đã tìm được người mẹ cho cháu an toàn.
can bo bql cuu ho kip thoi nguoi phu nu bi truot chan nga tren dinh thieng yen tu Bé gái 6 tuổi bị lạc mẹ trên đỉnh Yên Tử

Em bé theo mẹ và đoàn du lịch đi vãn cảnh tại chùa Đồng thì bất ngờ bị lạc, may mắn đã được người dân ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.