Cận kề ngày áp thuế 15/12 nhưng đàm phán vẫn bế tắc, Trung Quốc và Mỹ sẽ làm gì?

Kenny Polcari, chiến lược gia thị trường cao cấp tại Slatestone Wealth, dự báo sẽ có một thông báo muộn vào tối thứ Bảy (14/12) được hai bên đưa ra.
merlin_157181226_c5bd3252-5a5c-44b7-a2c3-2a3ac45c9b3a-articleLarge

Kenny Polcari, chiến lược gia thị trường cao cấp tại Slatestone Wealth, dự báo sẽ có một thông báo muộn vào tối thứ Bảy (14/12) được hai bên đưa ra. (Ảnh: New York Times).

Các nhà phân tích cho biết Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ công bố một số hình thức thỏa thuận thương mại tạm thời trước ngày Chủ Nhật (15/12) - mốc thời gian trước đó được ấn định cho đợt áp thuế bổ sung lên hàng hoá Trung Quốc, điều này sẽ thúc đẩy thị trường tài chính. 

Kenny Polcari, chiến lược gia thị trường cao cấp tại Slatestone Wealth, dự báo sẽ có một thông báo muộn vào tối thứ Bảy (14/12) được hai bên đưa ra. 

"Họ sẽ lên sóng và nói rằng chúng tôi đã có một thoả thuận… chúng tôi đang làm việc để điều chỉnh nó cho phù hợp. Do đó, để thể hiện lòng tin, chúng tôi sẽ không áp dụng mức thuế này", Kenny Polcari dự báo. "Và sau đó thị trường sẽ tăng điểm".

Mức thuế quan bổ sung 15% đối với 160 tỉ USD hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ dự kiến sẽ có hiệu lực từ Chủ nhật. Trong khi đó cả hai nền kinh tế vẫn đang bị mắc kẹt trong các cuộc đàm phán cho một thoả thuận thương mại tạm thời. 

Trong tháng 10, Tổng thống Trump tuyên bố, thoả thuận thương mại giai đoạn một sẽ được kí kết với Trung Quốc trước cuối năm nay. Ông cũng cho biết họ sẽ giải quyết các mối quan tâm về sở hữu trí tuệ, dịch vụ tài chính cùng với việc Trung Quốc cam kết mua từ 40 tỉ USD đến 50 tỉ USD các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.

Tạp chí Phố Wall đầu tuần này cũng chỉ ra rằng hai bên đang thực hiện các bước để trì hoãn mức thuế này. 

"Sẽ có những thông báo thay thế về một thoả thuận ban đầu", Eric Robertson, người đứng đầu toàn cầu về ngoại hối, tỉ giá và nghiên cứu tín dụng tại Standard Chartered Bank cho biết.

Theo Robertson, ngay cả khi không có được một thoả thuận vào trước Chủ nhật, cả hai bên có thể sẽ tuyên bố họ đang ở trạng thái sẵn sàng kí kết. 

"Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thấy một thông báo đại loại như: 'Chúng tôi vẫn đang đàm phán trong giai đoạn cuối cùng. Chúng tôi đang chờ đợi để đặt bút kí kết. Thuế nhập khẩu sẽ diễn ra vào ngày 15/12, nhưng chúng tôi sẽ không thu bất kì mức thuế bổ sung nào trong 6 tháng tới', Robertson nói. 

"Có rất nhiều cách để trì hoãn việc áp thuế cho đến khi thoả thuận giai đoạn 1 được kí kết".

Hiện tại phía Mỹ vẫn không sẵn lòng đáp ứng các điều khoản của Trung Quốc trong việc huỷ bỏ thuế quan hiện có để đối lấy việc thu mua nông sản. Các nhà phân tích nhận định rằng, rốt cục có hoãn thuế quan 15/12 hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào Tổng thống Donald Trump. 

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.