Cập nhật Covid-19 trên thế giới ngày 13/4: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thảm họa toàn quốc, Philippines ghi nhận tăng số ca tử vong cao nhất trong ngày

Trong 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận thêm 78.825 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 5.809 ca tử vong, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins. Hiện tại, toàn cầu có tổng số ca nhiễm Covid-19 là 1,8 triệu người, trong đó và 114.090 ca tử vong và 421.497 người đã hồi phục.

Cập nhật dịch virus corona tại Mỹ ngày 13/4

Mỹ trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm  29.323 ca nhiễm Covid-19, trong đó có thêm  1.414 người tử vong. Hiện Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với tổng ca nhiễm Covid-19 là 554.226 ca trong đó 21.994 người đã chết. 

 Lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ phải tuyên bố tình trạng Thảm họa toàn quốc. Tuyên bố do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra áp dụng cho tất cả 50 bang vì đại dịch Covid-19.

Cập nhật dịch virus corona khu vực châu Âu ngày 13/4

Tây Ban Nha trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 3.804 ca nhiễm và 603 người chết. Số ca nhiễm mới ở nước này tiếp tục giảm xuống mức thấp kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong ở Tây Ban Nha lên lần lượt 166.831 và 17.209. Nước này là vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Chính phủ Tây Ban Nha đã ra lệnh kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc tới ngày 25/4.

Cập nhật Covid-19 trên thế giới ngày 12/4: Tổng thống Trump tuyên bố thảm họa toàn quốc, Mỹ và Anh là hai nước có số ca mắc bệnh và tử vong mới cao nhất - Ảnh 1.

Số liệu cập nhật đế 6h ngày 13/4. (Nguồn: Bộ Y tế)

Italy trong 24 qua phát hiện 4.092 ca nhiễm mới và 431 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này lên 156.363 ca, trong đó 19.899 người chết. Thủ tướng Giuseppe Conte ngày 11/4 gia hạn phong tỏa đến 3/5, nhưng cho phép một số loại cửa hàng mở lại vào tuần tới, như hiệu sách, tiệm văn phòng phẩm và cửa hàng bán quần áo trẻ em. 

Pháp trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 2.937 ca nhieemd Covid-19 mới và 561 ca tử vong. Nước này đang là vùng dịch lớn thứ 4 thế giới với tổng số ca nhiễm Covid-19 là 132.591, trong đó có 14.393 người chết. Pháp áp dụng phong tỏa toàn quốc từ ngày 17/3, dự kiến kéo dài đến 15/4. 

Đức trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 2.402 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 140 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Đức là 127.854, trong đó 3.022 người chết và 60.300 người đã khỏi bệnh. Chính phủ Đức đã đóng cửa hầu hết cửa hàng, trường học và cấm tụ tập quá hai người ít nhất đến 19/4. 

Anh trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 5.288 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 737 ca tử vong. Hiện Anh là vùng dịch lớn thứ năm châu Âu với tổng số ca nhiễm Covid-19 là 84.279 người nhiễm, trong đó có 10.612 ca tử vong. 

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 12/4 xuất viện ở London và sẽ tiếp tục điều trị Covid-19 tại nhà nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô Chequers. Trong video đăng trên Twitter sau khi rời bệnh viện, ông gửi lời cảm ơn tới Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) Anh vì đã "cứu mạng mình".

Nga vào ngày 12/4 thông báo có thêm 2.186 ca nhiễm Covid-19 mới, 24 ca tử vong, đây là số lớn nhất ghi nhận trong một ngày ở nước này. Hiện nay Nga có tổng cộng 15.770 ca nhiễm Covid-19, trong đó 130 người tử vong.

Cập nhật dịch virus corona khu vực châu Á và ASEAN ngày 13/4 

Trung Quốc đại lục trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 108 ca nhiễm virus corona mới và thêm 2 ca tử vong. Trong số ca nhiễm mới có 61 ca nhiễm mới nhưng không có triệu chứng. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc đại lục là 82.160 ca, trong đó có 3341 ca tử vong.

Hàn Quốc trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 25 ca nhiễm Covid-19 mới và 3 ca tử vong mới, đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên 10.537 trường hợp, trong đó 217 ca tử vong. Theo hãng thông tấn Yonhap, đây là lần thứ hai kể từ cuối tháng 2, Hàn Quốc có dưới 30 ca nhiễm virus mới. 

Thái Lan trong 24 giờ qua đã báo cáo 33 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 3 ca tử vong. Hiện Thái Lan có tổng số 2.551 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 38 người tử vong.

Malaysia vào ngày 12/4 đã báo cáo 153 trường hợp nhiễm Covid-19 mới và 3 ca tử vong. Malaysia là vùng dịch lớn nhất với 4.683 ca nhiễm và 76 ca tử vong. 

Cập nhật Covid-19 trên thế giới ngày 12/4: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thảm họa toàn quốc, Philippines ghi nhận tăng số ca tử vong cao nhất trong ngày - Ảnh 4.

Một nhân viên y tế tiến hành kiểm tra nhiệt độ tại một địa điểm thử nghiệm ở Kuala Lumpur vào ngày 12/4. (Ảnh: EPA-EFE)

Indonesia là nước có số người chết cao nhất khu vực với 373 trường hợp, tăng 46 ca so với hôm trước, trong tổng số 4.241 ca nhiễm.

Singapore trong 24 giờ qua phát hiện thêm 233 ca nhiễm Covid-19 mới và không có thêm ca tử vong nào. Hiện quốc gia này có tổng số ca nhiễm Covid-19 lên 2.532, trong đó 8 người tử vong.

Philippines thông báo vào ngày 12/4 nước này ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao kỉ lục trong một ngày khi thêm 50 trường hợp, trong số ca nhiễm mới có 220 trường hợp. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này lên 4.648 ca, trong đó có 297 ca tử vong.


chọn
Sắp xây toà nhà cao thứ ba Hà Nội?
Toà nhà Landmark 55 có tổng mức đầu tư 5.934 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội, sau Keangnam Landmark và Lotte Center Hà Nội (65 tầng). Chủ đầu tư Taseco Land cho biết dự kiến quý II/2024 xin giấy phép xây dựng, quý III/2024 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.