Cập nhật Covid-19 trên thế giới ngày 11/4: Số ca tử vong tại Mỹ sắp bằng Italy, Malaysia và Indonesia tăng hơn 300 ca một ngày

Trong 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận thêm 104.510 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 7.286 người tử vong và 375.499 bệnh nhân đã hồi phục. Hiện tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới gần 1,7 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó 102.136 người tử vong, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.

Cập nhật dịch virus corona tại Mỹ ngày 11/4

Mỹ trong 24 giờ qua đã ghi nhận 30.803 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó thêm 1.602 người chết. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ là 492.240 ca, trong đó ca tử vong 18.350 người. Mỹ hiện đang là nước có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới. Số ca tử vong ở Mỹ đứng vị trí thứ hai, sắp gần bằng Itlay - quốc gia đứng thứ nhất thế giới với hơn 18.840 ca tử vong.

Cập nhật Covid-19 trên thế giới ngày 11/4: Số ca tử vong tại Mỹ sắp bằng Italy, Malaysia và Indonesia tăng hơn 300 ca một ngày - Ảnh 1.

Mỹ đang dần trở thành nước có cố ca tử vong cao nhất. ( Ảnh: AFP)

Về số người nhiễm virus, riêng Mỹ chiếm hơn 1/4 tổng số trên thế giới. New York vẫn tiếp tục là tâm dịch của nước Mỹ khi chạm mốc 7.000 người chết. Số ca tử vong của bang hôm qua lại đạt mức kỷ mục mới với 779 người trong 24 giờ qua. Thống đốc bang Andrew Cuomo, hiện có khoảng 18 nghìn người phải nhập viện ở New York, trong khi các bệnh viện của bang giờ có khả năng tiếp nhận 90 nghìn bệnh nhân.

Cập nhật dịch virus corona khu vực châu Âu ngày 11/4 

Tây Ban Nha trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 5.051 ca nhiễm Covid-19, trong đó 634  ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này 158.273 ca, trong đó số ca tử vong là 16.081. Quốc gia này là vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. 

Cập nhật Covid-19 trên thế giới ngày 11/4: Số ca tử vong tại Mỹ sắp bằng Italy, Malaysia và Indonesia tăng hơn 300 ca một ngày - Ảnh 2.

Một đám tang diễn ra ở Venice, Italy, ngày 10/4. (Ảnh: Reuters)

Italy trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 3.951 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó số ca tử vong tăng 570 ca. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Italy là 147.577 ca, trong đó 18.849 ca tử vong. Dù là quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới nhưng các chuyên gia nhận định Italy có khả năng đã đạt đỉnh dịch khi số ca nhiễm và tử vong được ghi nhận trong ngày đang có dấu hiệu thấp hơn trước đó. 

Pháp trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 7.120 ca nhiễm Covid-19 mới và 987 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Pháp là 124.869 ca, trong đó 13.197 người chết. Pháp phong tỏa toàn quốc từ ngày 17/3, dự kiến đến 15/4. Pháp đang đứng thứ 4 thế giới về số ca nhiễm và số ca tử vong vì Covid-19.

Đức trong 24 giờ qua báo cáo thêm 3.936 ca nhiễm Covid-19 mới, tròng đó thêm 160 ca tử vong. Hiện tổng số người nhiễm và chết vì Covid-19 ở Đức lần lượt là 122.171 và 2.767. 

Cập nhật Covid-19 trên thế giới ngày 11/4: Số ca tử vong tại Mỹ sắp bằng Italy, Malaysia và Indonesia tăng hơn 300 ca một ngày - Ảnh 3.

Số liệu cập nhật đế 7h30 ngày 11/4. (Nguồn: Bộ Y tế)

Anh trong vòng 24 giờ qua đã có thêm 881 ca tử vong, nâng tổng số người bị chết vì Covid-19 trong bệnh viện lên thành 7.978 người. Số ca nhiễm được ghi nhận chính thức cũng vượt qua mức 65.000 người. Quốc gia này đang đứng ở vị trí thứ 5 về số ca nhiễm và tử vong ở châu Âu.

Tình hình dịch bệnh nghiêm trọng đã buộc chính phủ Anh nghĩ đến việc kéo dài thêm lênh phong tỏa sau khi kết thúc thời hạn ba tuần dự trù vào ban đầu. Hiện thủ tướng Anh Boris Johnson, 55 tuổi, đã có thể tự đi lại một đoạn ngắn, cho thấy ông đang dần hồi phục sau khi được rời phòng chăm sóc tích cực ngày 9/4.

Cập nhật dịch virus corona khu vực châu Á và ASEAN ngày 11/4 

Trung Quốc đại lục trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 3 ca tử vong và 46 ca nhiễm Covid-19 mới. Nước này cũng báo cáo trong số ca nhiễm mới có 34 ca nhiễm không có triệu chứng, nâng số người nhiễm không có triệu chứng lên 1.092 ca. Hiện tổng số ca nhiễm covid-19 tại Trung Quốc đại lục là 81.907 ca, trong đó 3.336 ca tử vong.

Cập nhật Covid-19 trên thế giới ngày 11/4: Số ca tử vong tại Mỹ sắp bằng Italy, Malaysia và Indonesia tăng hơn 300 ca một ngày - Ảnh 5.

Số lượng ca nhiễm Covi-19 của Trung Quốc đại lục hiện ở mức trên 81.000 ca. (Ảnh: EPA-EFE)

Hàn Quốc đã báo cáo vào ngày 11/4 nước này đã ghi nhận thêm 30 trường hợp mắc Covid-19 mới, 3 ca tử vong trong 24 giờ qua. Hiện tổng số ca nhiễm bệnh Covid-19 của nước này lên tới 10,480, trong đó có 211 ca tử vong. Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), Hàn Quốc hiện đã ghi nhận sáu ngày liên tiếp về số ca mắc mới khoảng 50 hoặc ít hơn.

Malaysia trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 306 ca nhiễm Covid-19 mới, tiếp tục là vùng dịch lớn nhất khu vực với tổng cố ca nhiễm là 4.346 ca nhiễm và 70 ca tử vong. Các nhà chức trách Malaysia vào ngày 10/4 đã tiến hành các hoạt động khử trùng tại một nhà thờ Hồi giáo ở Kuala Lumpur, nơi tổ chức sự kiện tôn giáo vào cuối tháng 2, dẫn đến sự siêu lây lan lớn của Covi-19 khi có khoảng 16.000 người tham gia đến từ nhiều nước.

Cập nhật Covid-19 trên thế giới ngày 11/4: Số ca tử vong tại Mỹ sắp bằng Italy, Malaysia và Indonesia tăng hơn 300 ca một ngày - Ảnh 6.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ chuẩn bị làm việc tại Kuala Lumpur vào ngày 8/ 4. (Ảnh: EPA-EFE)

Indonesia là nước có số người chết cao nhất khu vực với tổng 306 trường hợp, tăng 26 ca so với hôm trước, trong tổng số 3.512 ca nhiễm Covid-19.

Singapore phát hiện thêm 198 ca nhiễm mới, 1 ca tử vong trong 24 giờ qua. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 tại nước này lên 2.108, trong đó 7 người tử vong.

Thái Lan đã báo cáo 50 trường hợp nhiễm Covid-19 mới và 1 ca tử vong vào thứ Sáu (ngày 10/4). Kể từ khi dịch bệnh leo thang vào tháng 1, Thái Lan đã báo cáo tổng cộng 2.473 trường hợp nhiễm, trong đó có 33 trường hợp tử vong, và 1.013 bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.