Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 9/6: Mỹ thêm 448 ca tử vong, Nga bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế và mở cửa biên giới

Tính đến 11h30 hôm nay (9/6), toàn cầu có tổng số ca nhiễm Covid-19 là 7.199.546 ca nhiễm, trong đó 408.737 ca tử vong và hơn 3,5 triệu người đã hồi phục, theo thống kê của Worldometer.

Cập nhật dịch Covid-19 tại Mỹ ngày 9/6

Mỹ ghi nhận thêm 18.474 ca nhiễm mới, 448 ca tử vong trong 24 giờ qua. Hiện tổng số ca nhiễm Coid-19 tại Mỹ là 2.026.493 trong đó 113.055 ca tử vong, theo Worldometer.

Theo AP đưa tin, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio ngày 7/6 thông báo đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, dù làn sóng biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc vẫn chưa nguội tại đây. 

Theo Bloomberg đưa tin, đa số người Mỹ vẫn lo ngại về sự lây lan của Covid-19, bi quan về nền kinh tế trở lại bình thường trong năm nay, một cuộc khảo sát mới cho thấy.

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 8/6: Mỹ thêm 723 ca tử vong, Nga ghi nhận 8.984 ca nhiễm mới - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia bàn tròn tại Bangor, Maine, vào ngày 5/6. (Ảnh: AFP)

8 trong số 10 cử tri Mỹ cho biết họ tin rằng mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, cuộc thăm dò của NBC-Wall Street Journal tiết lộ. Chỉ 15 phần trăm cho biết Mỹ đã "trong tầm kiểm soát". Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 28/ 5 đến ngày 2/6.

Khi được hỏi khi nào Covid-19 sẽ được kiểm soát ở Mỹ, đến mức nền kinh tế có thể trở lại bình thường, 35% cho biết trong năm tới, tăng từ 26% trong cuộc thăm dò tháng 4 và 22% cho biết tiếp theo vài tháng, giảm từ 45%.Cuộc thăm dò cho thấy 17 phần trăm cho biết việc khởi động lại sẽ mất hơn một năm, tăng từ 6 phần trăm hai tháng trước. 

Gần hai phần ba số người được hỏi, 66% cho biết họ sẽ không thoải mái khi bay trên máy bay vào lúc này hoặc tham dự một buổi họp mặt công cộng lớn. Khoảng 54 phần trăm cho biết họ sẽ không thoải mái khi ăn ở nhà hàng vì lo ngại Covid-19.

Cập nhật dịch Covid-19 khu vực châu Âu ngày 9/6

Nga ghi nhận 8.985 ca nhiễm Covid-19 mới vào ngày hôm qua, đưa số ca mắc chính thức của đất nước này lên tới 476.658. Trong 24 giờ qua, 112 người đã chết, nâng tổng số ca tử vong lên tới 5.971. 

Theo Moscow Times đưa tin, mặc dù các trường hợp Covid-19 vẫn đang tăng lên hàng ngàn người, Nga hôm thứ Hai tuyên bố sẽ dỡ bỏ các hạn chế phong tỏa. Thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết, thủ đô của Nga cũng đưa ra một lịch trình trong đó các hạn chế sẽ được dỡ bỏ trong vài tuần tới. 

Nga sẽ bắt đầu mở lại biên giới với các công dân nước ngoài, bắt đầu từ những người nước ngoài cần đến Nga để chữa bệnh hoặc chăm sóc người thân của họ, Thủ tướng Mikhail Mishustin nói.

Ngành du lịch của Nga đã sẵn sàng để bắt đầu mở lại dần, ông Mishustin nói tại một cuộc họp video với các đại biểu của mình. Nga có kế hoạch nối lại du lịch hàng không quốc tế vào ngày 15/7 và mọi thứ sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường trong bối cảnh đại dịch Covid-19, trang web tin tức RBC và hãng tin TASS của nhà Nga đưa tin hôm Chủ nhật.

Hãng hàng không S7 Airlines của Nga có kế hoạch nối lại tất cả các chuyến bay nội địa vào tháng 6, công ty cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai.

Tây Ban Nha ghi nhận 167 ca nhiễm mới, không thêm ca tử vong mới nào trong ngày hôm qua. Hiện nước này có tổng số ca nhiễm Covid-19 là 288.797 ca, 27.136 ca tử vong. 

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, đã tuyên bố rằng Tây Ban Nha mở cửa trở lại cho khách du lịch nước ngoài, bắt đầu từ ngày 1/7. Vào ngày đó, chính phủ sẽ chính thức dỡ bỏ chính sách kiểm dịch mười bốn ngày hiện tại đối với khách nước ngoài, theo Telegraph đưa tin.

Anh ghi nhận thêm 1.205 ca nhiễm mới và 55 ca tử vong trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 ở nước này lần lượt là 288.797 và 40.597.

Dữ liệu thống kê của Reuters về các nguồn dữ liệu chỉ ra rằng Anh là một trong những quốc gia có tỉ lệ số người tử vong vì Covid-19 lớn nhất châu Âu, cao nhất trên thế giới sau Mỹ.

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 8/6: Mỹ thêm 723 ca tử vong, Nga ghi nhận 8.984 ca nhiễm mới - Ảnh 2.

Người biểu tình giương cao các biển hiệu tại Quảng trường Quốc hội ở London, Anh vào ngày 7/6. (Ảnh: Reuters)

Italy ghi nhận thêm 280 ca nhiễm và 65 ca tử vong trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lần lượt là hơn 235.278 ca và 33.964. 

Theo AFP đưa tin, Itlay đã mở cửa trở lại cho khách du lịch từ châu Âu  từ ngày 3/6, sau ba tháng khi nước này áp dụng phong tỏa vì Covid-19. Việc này nhằm tăng hi vọng hồi phục nhanh ngành du lịch khi bước vào mùa cao điểm hút khách dịp hè bắt đầu.

Thuyền Gondolas sẵn sàng chở khách du lịch đi dọc theo các kênh đào của Venice, những người yêu thích sẽ có thể diễn "Romeo và Juliet" trên ban công nổi tiếng của thành phố Verona và người hâm mộ đấu sĩ có thể chụp ảnh tự sướng tại Colosseum của Rome.

Dù vậy, vẫn còn có những lo ngại khi nhiều khách du lịch nước ngoài e dè việc lây dịch Covid-19 khi nước này chưa thực sự kiểm soát được.

Pháp ghi nhận thêm 211 ca nhiễm mới, 54 người tử vong trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này là 154.188, trong đó 29.209 ca tử vong và 71.062 ca hồi phục. 

Đức ghi nhận thêm 336 ca nhiễm mới, 7 ca tử vong trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này là 186.205 và 8.783 người chết. Theo AFP đưa tin, tỉ lệ thất nghiệp tại nước Đức trong tháng 5 tăng lên 6,3%, tương đương với khoảng 2,8 triệu người, từ mức 5,8 % trong tháng 4.

Ngày 3/6, Chính quyền Đức đã công bố chương trình kích thích toàn diện được thiết kế để hồi sinh nền kinh tế bị thiệt hại do đại dịch Covid-19. Như vậy, Đức đã trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên công bố gói kích thích kinh tế sau Covid-19 vào tuần trước, phân bổ 130 tỉ euro sau khi đưa ra các biện pháp khẩn cấp ban đầu để cứu nền kinh tế trước tác động của đại dịch.

Cập nhật dịch virus corona khu vực ASEAN và châu Á ngày 9/6

Trung Quốc đại lục hôm qua đã báo cáo 2 ca nhiễm mới. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này lên tới 83.040, với 78.341 ca phục hồi và 4.634 ca tử vong.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 38 ca nhiễm Covid-19 mới, 1 ca tử vong trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca bệnh của nước này lên 11.852 ca, trong đó 274 ca tử vong và 10.589 ca bình phục. 

Theo Yonhap đưa tin, nhiều học sinh Hàn Quốc chuẩn bị quay trở lại lớp học vào thứ Hai tới trong giai đoạn cuối của kế hoạch mở lại của chính phủ trong bối cảnh lo lắng về làn sóng nhiễm Covid-19 thứ hai ở Seoul và các thành phố lân cận.

Nhật Bản hiện có tổng số ca bệnh là 17.174 ca, 916 ca tử vong và 15.148 ca bình phục.

Theo Straits Times đưa tin, Nhật Bản đang chuyển sang giai đoạn hai trong kế hoạch mở cửa ba bước, khi nới lỏng dần các biện pháp chống Covid-19 để đưa kinh doanh trở lại bình thường. 

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 8/6: Mỹ thêm 723 ca tử vong, Nga ghi nhận 8.984 ca nhiễm mới - Ảnh 4.

(Ảnh: Straits Times)

Theo AEC News Today đưa tin, tính đến 0h ngày 8/6, đã có 50.681 trường hợp nhiễm Covid-19-19 trên khắp 10 quốc gia thành viên ASEAN, tăng 763 ca, tương đương 1,53% so với ngày hôm trước. Thêm 1.028 người đã được xuất viện trong ngày hôm qua.

Indonesia ngày hôm qua tiếp tục ghi nhận số ca tử vong nhiều nhất trong khu vực với 32 trường hợp tử vong, đưa số người chết vì Covid-19 ở nước này lên tới 1.883, trong khi 848 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua, đưa tổng số ca nhiễm lên 32.033. Sau điều trị, 10.904 người được tuyên bố là đã hồi phục.

Philippines, 8 trường hợp tử vong vào ngày hôm qua đã nâng tổng số ca tử vong Covid-19 lên tới 1.011. Trong khi đó, có 579 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 22.474. Tổng 4.637 người được tuyên bố là đã hồi phục.

Singapore ngày hôm qua ghi nhận 386 ca nhiễm mới, thêm 327 ca xuất viện. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 lên tới 38.296, trong đó 25.368 ca hồi phục và 25 ca tử vong.

Malaysia hôm qua đã ghi nhận 7 trường hợp nhiễm mới. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này là 8.322, trong đó 117 ca tử vong, 6.694 ca hồi phục.

Myanmar thêm 4 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này lên 242, trong đó 159 ca hồi phục và 6 ca tử vong.

Campuchia có tổng số ca nhiễm Covid-19 là 126, trong đó 123 ca hồi phục, không có ca tử vong.

Không có ca nhiễm mới  và tử vong nào được báo cáo ở Brunei, Lào, hoặc Việt Nam trong 24 giờ qua.


chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.