Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 3/6: Mỹ thêm 1.147 ca tử vong, Nhật Bản cảnh báo gia tăng ca nhiễm mới

Tính đến 10h30 hôm nay (3/6), toàn cầu có tổng số ca nhiễm Covid-19 là 6.447.901 ca nhiễm, trong đó 382.412ca tử vong và hơn 3 triệu người đã hồi phục, theo thống kê của Worldometer.

Cập nhật dịch Covid-19 tại Mỹ ngày 3/6

Mỹ ghi nhận thêm 21.791 ca nhiễm mới, 1.147 ca tử vong trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm Coid-19 tại Mỹ là 1.881.205 trong đó 108.059 ca tử vong, theo Worldometer.

Theo hãng thông tấn Reuters đưa tin, khoảng 1.400 người Mỹ đã chết trung bình mỗi ngày trong tháng 5, giảm từ mức cao nhất 2.000 vào tháng 4, theo dữ liệu thống kê của tiểu bang và quận về cái chết của Covid-19.

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 28/5: Mỹ thêm 1.493 ca tử vong, Hàn tăng mạnh ca nhiễm mới - Ảnh 1.

Nhân viên y tế bên ngoài khu vực Covid-19 đặc biệt tại một trung tâm y tế ở thành phố New York, ngày 26/5. (Ảnh: AFP)

Trong số 20 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Mỹ đứng thứ tám dựa trên số người chết trên đầu người, theo một thống kê của Reuters. Mỹ có ba trường hợp tử vong trên 10.000 người. Theo phân tích của Reuters, Bỉ đứng đầu với tám trường hợp tử vong trên 10.000, tiếp theo là Tây Ban Nha, Vương quốc Anh và Italy.

Cập nhật dịch Covid-19 khu vực châu Âu ngày 3/6

Nga ghi nhận thêm 8.863 ca nhiễm mới, 182 ca tử vong trong ngày hôm qua, theo Worldometer.  Hiện tổng số người nhiễm lên 423.741, trong đó 5.037 người đã tử vong. Nga hiện là quốc gia có số nhiễm trùng đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Brazil.

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 2/6: Nga bắt đầu cung cấp thuốc điều trị virus cho bệnh nhân vào tuần tới - Ảnh 2.

Nga đã tăng cường các biện pháp của mình để làm chậm sự lây lan của đại dịch Covid-19 trong biên giới. (Ảnh: Vladimir Gerdo / TASS)

Theo Moscow Times đưa tin, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin đã ra lệnh dỡ bỏ một số hạn chế Covid-19 của Moscow bắt đầu từ ngày 1/6. Tất cả các cửa hàng phi thực phẩm và một số doanh nghiệp ngành dịch vụ sẽ có thể mở lại. Thành phố cũng sẽ  kiểm tra các hạn chế nâng đối với việc đi bộ bên ngoài bằng cách sử dụng hệ thống lịch trình cho các tòa nhà chung cư và tất cả các công viên ngoại trừ công viên Zaryadye sẽ mở cửa trở lại.

Quân đội Nga sẽ diễu hành mang tính bước ngoặt kỉ niệm 75 năm chiến thắng của Liên Xô trong Thế chiến II vào cuối tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói. Các rạp chiếu phim của Nga có thể mở cửa trở lại vào giữa tháng 7, Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko nói  trong một cuộc họp của chính phủ, chỉ ra tình hình Covid-19 ổn định. Các nhà hát và phòng hòa nhạc sẽ bắt đầu mở cửa trở lại vào mùa thu, ông nói thêm.

Theo Reuters đưa tin, Nga sẽ bắt đầu cung cấp loại thuốc đầu tiên được phê duyệt để điều trị Covid-19 cho bệnh nhân vào tuần tới, người ủng hộ tài chính nhà nước nói với Reuters, một động thái mà họ hy vọng sẽ làm giảm căng thẳng cho hệ thống y tế và tăng tốc trở lại cuộc sống kinh tế bình thường.

Các bệnh viện Nga có thể bắt đầu cho dùng thuốc kháng virus, được đăng kí dưới tên Avifavir để điều trị cho bệnh nhân từ ngày 11/6, người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) của Nga nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn. Ông nói rằng công ty sẽ sản xuất đủ để điều trị cho khoảng 60.000 người mỗi tháng.

Tây Ban Nha ghi không có thêm ca tử vong mới trong ngày hôm qua. Hiện nước này có tổng số ca nhiễm Covid-19 là 287.012 ca, 27.127 ca tử vong. 

Theo Reuters, các bãi biển Tây Ban Nha đã mở cửa trở lại. Việc mở cửa trở lại này là một phần trong chính sách ba giai đoạn của chính phủ Tây Ban Nha nhằm giúp đất nước thoát khỏi sự đóng cửa kéo dài hai tháng để ngăn chặn Covid-19.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, đã tuyên bố vào cuối tuần qua rằng Tây Ban Nha sẽ mở cửa trở lại cho khách du lịch nước ngoài, bắt đầu từ ngày 1/7. Vào ngày đó, chính phủ sẽ chính thức dỡ bỏ chính sách kiểm dịch mười bốn ngày hiện tại đối với khách nước ngoài, theo Telegraph đưa tin.

Anh ghi nhận thêm 1.653 ca nhiễm mới và 324 ca tử vong trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 ở nước này lần lượt là 277.985 và 39.369.

Theo Reuters đưa tin, Anh sẽ mở lại hàng ngàn cửa hàng trên phố, bao gồm các cửa hàng bách hóa và trung tâm mua sắm vào tháng tới, Thủ tướng Boris Johnson cho biết vào thứ Hai (25/5), đưa ra thời gian biểu cho các doanh nghiệp như là một phần trong các động thái nhằm nới lỏng các biện pháp phong tỏa vì Covid-19.

Italy ghi nhận thêm 318 ca nhiễm và 55 ca tử vong trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lần lượt là hơn 233.515 ca và 33.530. Phòng tập thể dục và hồ bơi được thiết lập để mở lại ngày hôm nay. Đất nước này dự kiến sẽ chào đón du khách nước ngoài bắt đầu từ ngày 3/6.

Pháp ghi nhận thêm 107 ca tử vong trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này là 151.325, trong đó 28.940 ca tử vong và 68.812 ca hồi phục. Pháp đã nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc từ 11/5. Theo Reuters đưa tin, các trường hợp Covid-19 của Pháp đã có dấu hiệu tăng chậm khi số bệnh nhân nhiễm mới tiếp tục giảm.

Đức ghi nhận thêm 219 ca nhiễm mới, 21 ca tử vong trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này là 184.091, trong đó 8.674 người chết. 

Theo Reuters đưa tin, hạn chế nới lỏng ở 16 quốc gia liên bang của Đức vẫn tiếp tục, với các nhà hàng hiện đang mở cửa trên toàn quốc. Các khách sạn ở Mecklenburg-Western Pomerania, trên bờ biển Baltic của Đức, giờ đây sẽ mở cửa cho những người cư trú ở các tiểu bang khác.

Tại Berlin, Brandenburg và Lower Sachsen, các khách sạn được thiết lập để mở cửa lần đầu tiên. Bể bơi ngoài trời cũng được thiết lập để mở cửa trở lại ngày hôm nay.

Cập nhật dịch virus corona khu vực ASEAN và châu Á ngày 3/6

Trung Quốc đại lục thêm 5 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lần lượt là 83.021 và 4.634. Hiện nước này có 78.314 người hồi phục.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 49 ca nhiễm Covid-19 mới, 1 ca tử vong trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca bệnh của nước này lên 11.590 ca, trong đó 273 ca tử vong và 10.467 ca bình phục. 

theo Yonhap đưa tin, Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu mở lại trường học vào ngày 20/5. Theo kế hoạch, 440.000 học sinh trung học bắt đầu các lớp học trực tiếp, tiếp theo là 2,37 triệu học sinh trong các nhóm khác, bao gồm cả học sinh mẫu giáo.

Theo các quan chức giáo dục hàng đầu của Hàn, việc mở cửa trở lại là không thể tránh khỏi vào thời điểm rất nhiều sự không chắc chắn đối với Covid-19 đang kìm hãm các hoạt động sinh hoạt bình thường, bao gồm cả các sinh viên.

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 3/6: - Ảnh 4.

Học sinh trung học xịt thuốc khử trùng trên tay trước khi vào lớp học ở Gwangju, cách Seoul 329 km về phía Nam . (Ảnh: Yonhap)

Thủ tướng Chung Sye-kyun nói trong cuộc họp hôm thứ Tư: "Chúng tôi hiểu rằng có những lo lắng về việc mở lại các trường học trong bối cảnh các cụm bệnh nhiễm trùng đang nổi lên ở khu vực thủ đô".

"Nhưng tình hình khó khăn hiện tại không nên cản trở trẻ em tới trường vì tương lai và hy vọng của chúng", ông nói thêm, "Điều này giải thích tại sao chúng tôi quyết định mở cửa trường học trong thời điểm này"

Ông cũng nhấn mạnh rằng không có trường hợp lây truyền nào được báo cáo tại các trường học.

Nhật Bản hiện có tổng số ca bệnh là 16.930 ca, 894 ca tử vong và 14.650 ca bình phục.

Theo Straits Times đưa tin, Nhật Bản phải đối mặt với một làn sóng nhiễm Covid-19 khác ở Tokyo và Fukuoka. Sau khi ghi nhận không có trường hợp Covid-19 mới nào từ ngày 30/4 đến ngày 22/5, thành phố Kitakyushu ở Fukuoka đã thêm 119 trường hợp trong 11 ngày qua, đưa nơi này trở thành làn sóng nhiễm trùng thứ hai của Nhật Bản.

Trong số ca nhiễm mới, có 11 học sinh từ bốn trường tiểu học và trung học cơ sở, khiến trường phải đóng cửa một lần nữa và chính quyền thành phố 2 này đã đóng cửa các cơ sở công cộng như phòng trưng bày nghệ thuật dù mới mở cửa trở lại vào ngày 1/5.

Nhật Bản đang chuyển sang giai đoạn hai trong kế hoạch mở cửa ba bước, khi nới lỏng dần các biện pháp chống covid-19 để đưa kinh doanh trở lại bình thường. 

Singapore ghi nhận thêm 544 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, 1 ca tử vong trong ngày hôm qua. Hiện Singapore vẫn là vùng dịch lớn nhất khu vực với 35.836 ca nhiễm và 24 ca tử vong, 23.175 người hồi phục.

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 29/5: Mỹ thêm 1.379 ca tử vong, Thái Lan thông báo ngày chấm dứt nghị định khẩn cấp và lệnh giới nghiêm - Ảnh 5.

Việc ăn uống tại các cửa hàng thực phẩm và đồ uống sẽ phải chịu giới hạn 5 người mỗi nhóm trong giai đoạn 2. (Ảnh: Lim Yaohui/Straits Times)

Theo Straits Times đưa tin, Singapore bước sang giai đoạn thứ hai với việc mở cửa trở lại sau thời gian hạn chế, gần như toàn bộ nền kinh tế hoạt động trở lại có thể bắt đầu trước cuối tháng 6, Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Lawrence Wong cho biết hôm thứ Năm (28/5). Nhưng điều này sẽ phụ thuộc vào mức độ lan truyền của cộng đồng Covid-19, ông nói thêm.

Khoảng 75% nền kinh tế có thể tiếp tục hoạt động trong giai đoạn 1, sẽ bắt đầu vào ngày 2/6, ông Wong, người đồng chủ trì lực lượng đặc nhiệm đa bộ giải quyết đại dịch Covid-19 chia sẻ. Sau đó, lực lượng đặc nhiệm sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, đặc biệt là trong hai tuần đầu tháng Sáu.

Các trường tại Singapore sẽ mở cửa trở lại vào ngày 2/6, nhưng các lớp học hàng ngày trong khuôn viên trường sẽ chỉ được tổ chức cho các nhóm học sinh ở bậc Tiểu học 6 và Trung học 4 và 5, học sinh sẽ đeo mặt nạ hoặc che chắn mặt khi tham gia các bài học.

Tất cả các học sinh khác sẽ luân phiên hàng tuần giữa học tập tại nhà và các lớp học ở trường. Tất cả các trung tâm chăm sóc sinh viên cũng sẽ mở cửa từ ngày 2/6.

Indonesia ghi nhận thêm 609 ca nhiễm mới, 22 ca tử vong trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này là 27.549 và 1.663 người chết và 7.935 người bình phục. Indonesia sẽ tăng phí bảo hiểm y tế và chính sách trợ cấp cho các đối tượng trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 24/5: Mỹ thêm 1.071 ca tử vong - Ảnh 5.

Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm từ một nhà cung cấp ở Semarang, Indonesia vào ngày 22 /5. (Ảnh: Reuters)

Malaysia ghi nhận thêm 20 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua. Hiện nước này có tổng số ca nhiễm Covid-19 là 7.877, trong đó 115 ca tử vong và 6.470 ca hồi phục.

Theo Star/ANN đưa tin, nhiều lĩnh vực bao gồm các trường học có thể được mở cửa trở lại nếu Malaysia tiếp tục nhìn thấy số liệu Covid-19 thấp trong tuần đầu tiên của tháng 6, Tổng giám đốc Bộ Y tế Noish Hisham Abdullah nói.

Tất cả những người nước ngoài vào Malaysia sẽ phải chịu chi phí kiểm dịch bắt buộc và phải kí vào bản đồng ý trả tiền trước khi họ có thể thực hiện chuyến đi đến đất nước này, ông Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob - Bộ trưởng Bộ An ninh và  Quốc phòng nước này nói.

Với chính sách mới nhất, người Malaysia sẽ trả một nửa chi phí dịch vụ kiểm dịch trong khi những người không phải là công dân, bao gồm cả vợ hoặc chồng và các thành viên gia đình của công dân Malaysia phải chịu toàn bộ chi phí.

"Điều này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/6 vì Malaysia sẽ tiếp tục áp dụng kiểm dịch bắt buộc đối với những người trở về từ nước ngoài để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19", ông nói trong cuộc họp báo hàng ngày vào ngày thứ Tư (20/5).

Malaysia cho phép cầu nguyện hàng loạt giới hạn ở 30 người trước Hari Raya Puasa khi các trường hợp nhiễm Covid-19 mới giảm.

Mặc dù các trường hợp nhiễm mới hàng ngày đã giảm dần, nhưng các trường học vẫn sẽ đóng cửa cho đến ngày 9/6. Các cơ quan y tế của nước này xác định sáu cụm liên quan đến các trường tôn giáo Hồi giáo, với 635 học sinh và nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính.

Philippines thêm 552 ca nhiễm mới, 3 ca tử vng trong ngày hôm qua. Hiện có tổng 18.997 trường hợp nhiễm Covid-19 và 966 trường hợp tử vong và 4.063 người hồi phục. Hiện chính phủ nước này vẫn áp dụng những biện pháp hạn chế để chống dịch ở Manila và dự báo được kéo dài đến cuối tháng 5.

Thái Lan thêm 1 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua. Hiện nước này có tổng 3.083 trường hợp nhiễm Covid-19, 57 trường hợp tử vong và 2.966 người hồi phục.

Chính quyền Thái Lan đang cân nhắc việc từ bỏ các yêu cầu kiểm dịch đối với du khách nước ngoài được lựa chọn khi lệnh cấm các chuyến bay thương mại đến được dỡ bỏ, bằng cách kết hợp khách du lịch từ các quốc gia có rủi ro thấp với các điểm đến có rủi ro thấp về Covid-19, Straits Times đưa tin.

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 26/5: Mỹ thêm 20.286 ca nhiễm mới, nhiều nước ở châu Âu mở cửa du lịch cho khách nước ngoài  - Ảnh 9.

Những người đi làm xếp hàng để vào một nhà ga kín người thực hiện các quy tắc xa cách xã hội vào giờ cao điểm ở Bangkok. ( Ảnh: AFP)

Theo Bankok Post đưa tin, Chính phủ Thái Lan đã ấn định ngày 1/7 để dỡ bỏ tất cả các hạn chế về kinh doanh và các hoạt động bị áp lệnh trước đó để đối phó với đại dịch Covid-19, người đứng đầu Hội đồng Bảo an Quốc gia Thái Lan cho biết. Việc nới lỏng này sẽ bao gồm du lịch liên tỉnh và quốc tế, cũng như chấm dứt nghị định khẩn cấp và lệnh giới nghiêm.


chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.