Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới 12/4: Số ca tử vong ở Mỹ vượt Italy, bệnh viện tại Nga quá tải do số ca nhiễm mới tăng kỉ lục

Mỹ là quốc gia đầu tiên trên thế giới có số ca tử vong vượt 20.000. Trong khi đó, số ca nhiễm mới tại Nga tăng kỉ lục trong 24 giờ qua khiến các bệnh viện tại quốc gia này rơi vào tình trạng quá tải. Thái Lan cho biết sẽ điều trị miễn phí cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Số ca tử vong ở Mỹ vượt Italy

Theo AFP, Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với 533.115 ca nhiễm. Trong khi đó, số ca tử vong tại Mỹ đã vượt qua Italy với 20.589 ca. Đây cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới có số ca tử vong vượt 20.000.

New York vẫn là bang chịu ảnh hưởng nặng nhất vì Covid-19 với 180.458 ca nhiễm, tăng 9.946 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Thêm 783 người chết tại tại bang này nâng tổng số ca tử vong lên 8.627.

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới 12/4: Số ca tử vong ở Mỹ vượt Italy, bệnh viện tại Nga quá tải do số ca nhiễm mới tăng kỉ lục - Ảnh 1.

Số liệu cập nhật đến 16h30 ngày 12/4. (Nguồn: Bộ Y tế)

Các chuyên gia y tế cảnh báo số người chết tại Mỹ có thể tăng lên 200.000 vào mùa hè nếu các biện pháp hạn chế đi lại và cách biệt cộng đồng được gỡ bỏ sau 30 ngày. 

Tổng thống Donald Trump hôm 10/4 nói rằng ông đang đối mặt với quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp chính trị của mình đó là xác định thời điểm mở cửa lại nền kinh tế Mỹ.

Tây Ban Nha tăng trở lại số ca tử vong

Theo Reuters, Tây Ban Nha hôm nay ghi nhận thêm 619 ca tử vong sau ba ngày giảm liên tiếp, tăng 109 trường hợp so với ngày 11/4. Tổng số ca tử vong tại quốc gia này lên đến 16.972 ca. 

Bộ Y tế Tây Ban Nha hôm nay cũng cho biết toàn quốc ghi nhận thêm 4.167 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 166.019 ca. Tây Ban Nha vẫn là vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới và là vùng dịch lớn nhất tại châu Âu. 

Tại cuộc họp trực tuyến ngày 9/4 từ Madrid, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết trong khoảng hai tuần tới, ông sẽ xin ý kiến quốc hội về việc tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc thêm 15 ngày. Trước đó, chính phủ Tây Ban Nha đã đồng ý kéo dài lệnh phong tỏa tới ngày 25/4 dù tình hình dịch Covid-19 có nhiều dấu hiệu tích cực.

Italy tăng mạnh số ca nhiễm và ca tử vong mới

Theo Reuters, Italy ghi nhận thêm 4.694 ca nhiễm mới, nâng số ca nhiễm toàn quốc lên 152.271, trong đó 19.468 người chết, tăng 619 ca. Cả hai mức tăng đều cao hơn so với một ngày trước đó.

Italy đã phong tỏa toàn quốc từ ngày 9/3, yêu cầu dân chúng ở nhà và đóng cửa các doanh nghiệp không thiết yếu. Thủ tướng Giuseppe Conte gia hạn phong tỏa toàn quốc cho đến 3/5, nhưng cho phép một số loại cửa hàng mở lại từ 14/4, bao gồm hiệu sách, tiệm bán văn phòng phẩm và quần áo trẻ em.

Số ca nhiễm và tử vong mới tại Đức giảm

Theo Reuters, Đức ghi nhận thêm hơn 2.821 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 120.479, đánh dấu ngày thứ hai số ca nhiễm mới giảm trở lại.

Đồng thời, Viện Robert Koch Institute (RKI), cơ quan phụ trách kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đức, hôm nay cho biết thêm 129 người chết và nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này lên 2.673.

Số ca nhiễm và tử vong mới đều thấp hơn ngày 11/4, thời điểm kết thúc đà tăng số ca trong 4 ngày liên tiếp tại Đức. Dù ghi nhận số ca nhiễm cao thứ 5 thế giới và thứ 4 châu Âu, Đức được đánh giá là chống Covid-19 tốt hơn nhiều nước trong khu vực như Pháp và Italy.

Số ca nhiễm ở Nga tăng kỉ lục, bệnh viện quá tải

Theo Reuters, Nga ghi nhận thêm 2.186 số ca nhiễm mới, con số lớn nhất ghi nhận trong một ngày ở nước này. Điều này gây tình trạng quá tải khi hàng dài xe cứu thương phải xếp hàng chờ bên ngoài nhiều bệnh viện.

Hiện nay Nga có tổng cộng 15.770 ca nhiễm. Trung tâm ứng phó khủng hoảng dịch Covid-19 của Nga cũng cho biết có thêm 24 người chết, nâng tổng số người chết tại Nga lên 130 người.

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới 12/4: Số ca tử vong ở Mỹ vượt Italy, bệnh viện tại Nga quá tải do số ca nhiễm mới tăng kỉ lục - Ảnh 2.

Nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại bệnh viện ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: Taarifa)

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết thủ đô Nga sẽ áp dụng giấy phép điện tử để kiểm soát hoạt động đi lại và bảo đảm lệnh phong tỏa. Cảnh sát đã thiết lập nhiều điểm kiểm soát tại các trạm thu phí ở ngoại ô Moskva, nhưng chưa tiến hành kiểm tra từng người.

Ca nhiễm mới tại Trung Quốc tăng gấp đôi

Theo Reuters, Trung Quốc hôm nay ghi nhận thêm 99 ca nhiễm mới, tăng gấp đôi so với một ngày trước, nâng số ca nhiễm cả nước lên 82.052.

Trong số các ca nhiễm mới, có 97 ca ngoại nhập và hai ca nội địa. Đây là mức tăng trong ngày cao nhất suốt một tuần qua. Nước này không ghi nhận thêm ca tử vong nào trong ngày 11/4. Số người chết tại Trung Quốc đại lục hiện là 3.339. 

Trung Quốc tuyên bố về cơ bản đã kiểm soát được dịch Covid-19 nhờ lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại nghiêm ngặt được áp dụng kể từ tháng một. Tuy nhiên, giới chức nước này đang lo ngại về đợt bùng phát dịch lần hai từ các ca nhiễm ngoại nhập và ca nhiễm không triệu chứng.

Số ca nhiễm mới tại Indonesia và Malaysia tăng mạnh 

Theo New York Times, Indonesia hôm nay ghi nhận thêm 399 ca nhiễm mới. Đây là số ca tăng cao kỉ lục tính trong một ngày tại nước này cho đến nay. Theo số liệu của quan chức Bộ Y tế Indonesia - Achmad Yurianto, hiện Indonesia có tổng cộng 4.241 ca nhiễm, trong đó có 373 ca tử vong. Indonesia vẫn là vùng dịch chết chóc nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Chính quyền Indonesia cho biết nước này đã áp đặt các biện pháp siết chặt giao thông công cộng trước một cuộc "di cư" hằng năm, vốn dĩ gây lo ngại về khả năng lây lan dịch bệnh. 

Trong khi đó, Bộ Y tế Malaysia cùng ngày cũng công bố thêm 153 trường hợp nhiễm và 3 ca tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong của nước này lần lượt lên 4.683 và 73 ca. Malaysia hiện tiếp tục là nước có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất Đông Nam Á.

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới 12/4: Số ca tử vong ở Mỹ vượt Italy, bệnh viện tại Nga quá tải do số ca nhiễm mới tăng kỉ lục - Ảnh 3.

Y tá đo thân nhiệt để phát hiện người có triệu chứng nhiễm bệnh tại một bệnh viện tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: AP)

Thái Lan điều trị miễn phí bệnh nhân nhiễm Covid-19

Theo Bangkok Post, Bộ Y tế Thái Lan thông báo cho biết tất cả các bệnh nhân nhiễm Covid-19 sẽ được điều trị miễn phí tại tất cả các bệnh viện ở nước này. Các chi phí sẽ được 3 quĩ y tế chi trả. Dù mới được công bố, thông báo có hiệu lực ấn định từ 5/3.

Theo đó, tất cả các bệnh viện, cả bệnh viện công lẫn bệnh viện tư, phải cố gắng để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm bệnh cho đến khi họ vượt qua được tình trạng nguy hiểm trực tiếp hoặc được chuyển tới bệnh viện khác theo gói bảo hiểm của họ.

Các bệnh viện không được tính tiền đối với bệnh nhân, nhưng sau đó có thể gửi hóa đơn tới Văn phòng Bảo hiểm Y tế Quốc gia (NHSO). Bệnh nhân sẽ chỉ phải trả các hóa đơn y tế khi họ lựa chọn không điều trị tại bệnh viện mà họ được chỉ định. Hiện Thái Lan ghi nhận 2.551 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 38 ca tử vong. 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.