Cập nhật Covid-19 trên thế giới ngày 12/4: Vượt Italy, Mỹ thành quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới, Trung Quốc không có thêm ca tử vong mới

Trong 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận thêm 76.136 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 6.145 ca tử vong so với hôm qua. 401.873 người đã hồi phục. Hiện tại, toàn cầu có tổng số ca nhiễm Covid-19 là 1,7 triệu người, trong đó và 6.145 ca tử vong và 401.873 người đã hồi phục.

Cập nhật dịch virus corona tại Mỹ ngày 12/4

Mỹ trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 33.633 ca nhiễm Covid-19, trong đó có thêm 2.100 người chết. Hiện Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với tổng ca nhiễm Covid-19 là 524.903 ca trong đó 20.389 người đã chết. Số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ hôm qua đã vượt qua Italy, và là quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận hơn 2.000 chết vì Covid-19 trong một ngày.

Cập nhật Covid-19 trên thế giới ngày 12/4: Vượt Italy, Mỹ thành quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới, Trung Quốc không có thêm ca tử vong mới - Ảnh 1.

Nhân viên y tế chở một bệnh nhân đến xe cứu thương vào ngày 11/4, tại quận Brooklyn của thành phố New York. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Donald Trump hôm 10/4 nói rằng ông đang đối mặt với quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp chính trị của mình đó là xác định thời điểm mở cửa lại nền kinh tế Mỹ.

Cập nhật dịch virus corona khu vực châu Âu ngày 12/4 

Tây Ban Nha trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 3.579 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 399 người chết. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 và tử vong ở nước này lần lượt 161.852 và 16.480. Tây Ban Nha đang là vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. 

Cập nhật Covid-19 trên thế giới ngày 12/4: Vượt Italy, Mỹ thành quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới, Trung Quốc không có thêm ca tử vong mới - Ảnh 2.

Nhân viên y tế Tây Ban Nha an ủi vợ của một nam y tá tử vong do nCoV tại bệnh viện gần Madrid hôm 10/4. (Ảnh: AFP).

Italy trong 24 giờ qua đã nghi nhận tăng 4.694 ca nhiễm mới, trong đó thêm 619 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm tại Italy lên 152.271 ca, trong đó 19.468 người chết. Cả hai mức tăng đều cao hơn so với một ngày trước đó. Thủ tướng Giuseppe Conte gia hạn phong tỏa toàn quốc cho đến 3/5, nhưng cho phép một số loại cửa hàng mở lại từ 14/4, bao gồm hiệu sách, tiệm bán văn phòng phẩm và quần áo trẻ em.

Cập nhật Covid-19 trên thế giới ngày 12/4: Vượt Italy, Mỹ thành quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới - Ảnh 1.

Số liệu cập nhật đế 18h ngày 11/4. (Nguồn: Bộ Y tế)

Pháp trong 24 giờ qua ghi nhận tăng 5.858 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 654 ca tử vong. Pháp hiện là vùng dịch lớn thứ tư thế giới, với tổng số ca nhiễm Covid-19 là 130.727ca, trong đó có 13.851 người chết. 

Đức trong 24 giờ qua đã ghi nhận tăng thêm 2.117 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm lên 124.288, trong đó 2.767 người đã chết. 

Anh trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 934 ca tử vong. Hiện Anh là vùng dịch lớn thứ năm châu Âu khi tổng số ca nhiễm là 79.874 người, trong đó có 9.892 người tử vong. 

Cập nhật dịch virus corona khu vực châu Á và ASEAN ngày 12/4 

Trung Quốc trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 97 người nhiễm Covid-19 mới và không có thêm ca tử vong nào. Trong số ca nhiễm mới, tất cả đều là ca ngoại nhập, 63 trường hợp không có triệu chứng. Hiện tổng số người mắc Covid-19 tại Trung Quốc đại lục lên 82.052 ca, trong đó có 3.339 người tử vong.

Hàn Quốc trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 32 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 3 ca tử vong và 125 người hồi phục. Hiện tổng số ca nhiễm bệnh của Hàn Quốc lên 10,512 ca, trong đó 214 ca tử vong và 7.368 người hồi phục.

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), Hàn Quốc hiện đã ghi nhận bảy ngày liên tiếp trong số các trường hợp mắc bệnh mới khoảng 50 hoặc ít hơn, giảm mạnh so với mức cao nhất vào ngày 29/2 với 909 trường hợp mới trong ngày.

Malaysia đã báo cáo thêm 184 trường hợp Covid-19 mới, 3 ca tử vong vào ngày 11/4, nâng tổng số ca nhiễm tích lũy lên 4.530, trong đó có 73 ca tử vong. Hiện nước này là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất  ở Đông Nam Á.

Indonesia trong 24 giờ qua xác nhận 330 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 21 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm ở nước này lên 3,842 ca nhiễm, trong đó 327 ca tử vong, quan chức của bộ y tế Achmad Yurianto cho biết. Hiện Indonesia là nước có số người chết cao nhất khu vực ASEAN.

Singapore trong 24 giờ qua ghi nhận hiện thêm 121 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 1 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này lên 2.229 ca, trong đó 8 người tử vong.

Cập nhật Covid-19 trên thế giới ngày 12/4: Vượt Italy, Mỹ thành quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới, Trung Quốc không có thêm ca tử vong mới - Ảnh 5.

Một sĩ quan mặc đồ bảo hộ ở Indonesia vào ngày 11/4. (Ảnh: Antarafoto/Reuters)

Thái Lan đã ghi nhận 45 trường hợp nhiễm Covid-19 mới và hai trường hợp tử vong và ngày 11/4. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Thái Lan có 2.518 ca nhiễm và 35 trường hợp tử vong. 

chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.