Cáp treo lên đỉnh núi tuyết Mẫu Sơn dài 5,7 km sẽ đón khách từ 4/2018

Sáng nay (10/12), dự án Khu vui chơi giải trí và Du lịch sinh thái núi tuyết Mẫu Sơn với tổng vốn hơn 3.000 tỷ đồng đã được khởi công tại tỉnh Lạng Sơn.

Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện dự án Khu du lịch Mẫu Sơn cho biết, mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái kết hợp với du lịch văn hóa, khám phá - mạo hiểm gắn với bảo tồn thiên nhiên, tôn tạo và khai thác các cơ sở vật chất, điều kiện sẵn có.

cap treo len dinh nui tuyet mau son dai 57 km se don khach tu 42018
Tuyết phủ trắng xóa Mẫu Sơn vào ngày 24/1/2016 (Ảnh Việt Tuấn)

“Lãnh đạo tỉnh xác định đây là một dự án trọng điểm cần tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ”, Phó chủ tịch tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh.

Dự án này có công trình đầu tiên là tuyến cáp treo công suất 2.000 người/giờ, dài 5,7 km từ xã Bằng Khánh đến khu vực Chân Mây trên đỉnh Mẫu Sơn được thiết kế và xây dựng theo công nghệ tiên tiến của nước Áo.

Chủ đầu tư cho biết dự án được triển khai trong giai đoạn 2017 - 2020, thời gian hoạt động 50 năm; trong đó tuyến cáp treo sẽ hoàn thành và bắt đầu mở cửa đón khách từ tháng 4/2018.

cap treo len dinh nui tuyet mau son dai 57 km se don khach tu 42018
Hình ảnh tại lễ khởi công dự án Khu vui chơi giải trí và Du lịch sinh thái Núi tuyết Mẫu Sơn. (Ảnh Vietnamnet)

Khu du lịch sinh thái Núi tuyết Mẫu Sơn sử dụng 1.200 ha đất. Khi hoàn thành sẽ tạo công ăn việc làm cho khoảng 2.500 lao động địa phương.

Ngoài khai thác kinh doanh du lịch, quần thể Núi tuyết Mẫu Sơn sẽ có Trung tâm nghiên cứu thảo dược, trung tâm bảo tồn nguồn gen...

Vùng núi Mẫu Sơn nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Lạng Sơn, thuộc địa phận 2 xã: Công Sơn huyện Cao Lộc, và Mẫu Sơn huyện Lộc Bình. Độ cao đỉnh Mẫu Sơn trung bình từ 800 - 1.000m so với mực nước biển, gồm quần thể 80 ngọn núi lớn nhỏ. Đỉnh cao nhất là Phia Po 1.541m, còn gọi là Núi Cha; kế đến là đỉnh Phia Mê 1520m, còn gọi là Núi Mẹ.

Mẫu Sơn được biết đến là khu nghỉ dưỡng từ thời Pháp thuộc với nhiều ngôi nhà, biệt thự từ xưa nhưng nay bị bỏ hoang. Trong khi những điểm du lịch thuộc vùng núi phía bắc như Sa Pa, Ba Vì, Tam Đảo... được đầu tư và thu hút đông khách du lịch thì Mẫu Sơn lại khá “buồn tẻ”, chỉ nhộn nhịp vào mùa đông, khi có băng tuyết xuất hiện.

Về mùa đông nhiệt độ ở Mẫu Sơn xuống tới nhiệt độ âm, thường xuyên có băng giá và có thể có tuyết rơi. Nhiệt độ trung bình ở đây là 15,5 °C, đỉnh núi quanh năm có mây phủ.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.