Cầu Quang Thanh và cầu Dinh 700 tỷ đồng nối Hải Phòng - Hải Dương sắp thông xe

Hai dự án đạt hơn 95% tiến độ, đang thi công những hạng mục cuối, hoàn thành trước ngày 15/6 để báo cáo UBND thành phố về tổ chức khánh thành, thông xe.
Cầu Quang Thanh và cầu Dinh 700 tỷ đồng nối Hải Phòng - Hải Dương sắp thông xe - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ kiểm tra tiến độ xây dựng tại cầu Dinh. (Ảnh: Haiphonggov).

Chiều 4/6, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Dinh tại xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên và cầu Quang Thanh tại xã Quang Hưng, huyện An Lão.

Cầu Dinh nối xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên với thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, đến nay khối lượng hoàn thành đạt khoảng 95%. 

Toàn bộ phần cầu cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn lắp đặt ke co giãn và sơn vạch kẻ đường. Hai đầu đường dẫn tiếp tục hoàn thiện lớp cấp phối đá dăm loại 1, rải bê tông nhựa, lắp đặt biển báo giao thông. Dự kiến cầu hoàn thành trước ngày 13/6.

Đồng thời từ nay đến trước ngày 20/6, huyện Thủy Nguyên tổ chức gắn vá, đảm bảo giao thông tuyến đường nối từ cầu Dinh đến đường 352.

Cầu Quang Thanh và cầu Dinh 700 tỷ đồng nối Hải Phòng - Hải Dương sắp thông xe - Ảnh 2.

Phối cảnh dự án cầu Dinh. (Ảnh: Haiphonggov).

Tại dự án đầu tư xây dựng cầu Quang Thanh, kết nối xã Quang Hưng, huyện An Lão với huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, đến nay khối lượng hoàn thành đạt khoảng 97%. 

Công việc còn lại chủ yếu là hoàn thành đường dẫn cầu phía huyện An Lão, sơn trụ tháp và sơn vạch kẻ đường. Dự kiến cầu Quang Thanh hoàn thành trước ngày 13/6, thẩm định, nghiệm thu trước 15/6.

Cầu Quang Thanh có chiều dài 536 m, rộng 12 m, chiều cao khoang thông thuyền 9,5m. Cầu Dinh có chiều dài 370 m, rộng 12 m, chiều cao khoang thông thuyền 9,5 m. Trong đó cầu Quang Thanh có tổng mức đầu tư 398,6 tỷ đồng và cầu Dinh 269,4 tỷ đồng.

Cầu Quang Thanh và cầu Dinh 700 tỷ đồng nối Hải Phòng - Hải Dương sắp thông xe - Ảnh 3.

Phối cảnh dự án cầu Quang Thanh. (Ảnh: Haiphonggov).

Cầu Quang Thanh là loại cầu Extrados mang dáng dấp của cầu dây văng và cầu Dinh với 2 trụ chính hình chữ V.

Giai đoạn 2015 - 2020, bằng các nguồn vốn, TP Hải Phòng đã xây dựng gần 45 cây cầu, với tổng mức đầu tư trên 30.000 tỷ đồng. Thời gian tới, địa phương này tiếp tục xây dựng loạt các cầu như cầu Rào 1; cầu sông Hóa để kết nối Hải Phòng với tỉnh Thái Bình; xây dựng cầu Quang Thanh và cầu Dinh để kết nối với tỉnh Hải Dương; xây dựng cầu Lại Xuân và cầu Bến Rừng để kết nối với tỉnh Quảng Ninh,...


chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.