Trong số 9 cây cầu bắc qua sông Hồng chưa được xây dựng theo quy hoạch, Hà Nội đưa cầu Thượng Cát và cầu Vân Phúc vào danh sách triển khai trong giai đoạn 2021 - 2026.
Theo chuyên gia giao thông, TS Nguyễn Xuân Thủy, dự án cầu Trần Hưng Đạo nằm giữa trung tâm Hà Nội không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại người dân mà còn mang ý nghĩa về văn hóa, du lịch, do đó không nên thực hiện theo mô hình BOT rồi thu phí người dân qua cầu.
So với thời điểm khởi công vào tháng 12/2025, dự án Trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng đã đưa 3 phường ra khỏi diện tích thực hiện, đồng thời giảm tổng mức đầu tư xuống còn 737.000 tỷ đồng.