Cây 'quái thú' thứ 3 không được chính quyền địa phương cho phép khai thác

Theo chính quyền địa phương cho biết, trước đó chủ cây "quái thú" có đến xin bứng cây đa cổ thụ sắp ngã vào nhà nhưng xã không xác nhận.
cay quai thu thu 3 khong duoc chinh quyen dia phuong cho phep khai thac
Đã xác minh được nguồn gốc cây đa thứ 3. Ảnh: Điền Quang.

Tối 9/4, ông Đỗ Quang Tùng, quyền Cục trưởng Cục kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NN-PTNT) cho biết, hiện lực lượng kiểm lâm đã xác định được nguồn gốc cây cổ thụ còn lại đang tạm giữ ở Thừa Thiên - Huế. Tuy nhiên cây này không có xác nhận của chính quyền địa phương nên sẽ bị xử phạt.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho hay, vào chiều cùng ngày lực lượng kiểm lâm đi theo mô tả của ông Kiều Văn Chương (chủ 3 cây “khủng” đang bị tạm giữ tại Thừa Thiên - Huế) thì xác định cây đa cổ thụ được khai thác tại xã Ea Đah chứ không phải tại xã Ea Hồ (huyện Krông Năng).

Theo vị lãnh đạo, cây đa nằm trên đất nông nghiệp của gia đình ông Nguyễn Văn Điệp. Sau khi xác định được vị trí, Hạt kiểm lâm đã làm việc với chính quyền địa phương. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương trước đó ông Điệp có xin bứng cây đa cổ thụ sắp ngã vào nhà nhưng xã không xác nhận.

Trước đó, vào tối 30/3, 3 xe tải mang BKS tỉnh Quảng Bình chở theo 3 cây đa cổ thụ lưu thông trên quốc lộ 1, theo hướng Nam - Bắc. Lúc xe di chuyển qua địa phận xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc) thì bị CSGT phát hiện.

Theo CSGT Thừa Thiên - Huế, 3 xe chở cây đều vượt quá chiều dài, chiều cao hàng hóa.

Sau đó, trạm CSGT Phú Lộc đã tiến hành xử phạt chủ 3 xe chở cây cổ thụ với số tiền 81,7 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe của các tài xế vi phạm từ 1 đến 3 tháng. Cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ, tài xế phải hạ tải cây chở trên xe, hạ chiều cao, giảm chiều dài mới được tiếp tục di chuyển.

cay quai thu thu 3 khong duoc chinh quyen dia phuong cho phep khai thac Nóng trong ngày: 'Quái thú về rừng' và những bê bối của lực lượng Hải quan

Hải quan cảng Đình Vũ (TP Hải Phòng) bị tố nhận phong bì để chạy lệnh. Cũng trong ngày 9/4, cô Trần Thị Minh Châu - giáo ...

cay quai thu thu 3 khong duoc chinh quyen dia phuong cho phep khai thac 'Quái thú' lọt nhiều tỉnh thành: Tài xế 'dò' CSGT bằng cách... nháy đèn?

Tại cơ quan công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế), các tài xế của Công ty Hải Sơn chở 3 cây “quái ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.