Hiện trường vụ cháy cực lớn tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông

Đến hơn 22h tối 28/8, đám cháy tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phải nỗ lực rất nhiều để thu hẹp dần ngọn lửa ở phía bên trong nhà máy...

Dập lửa trên mái Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông

Hiện trường vụ cháy cực lớn tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 2.

Khoảng 18h chiều nay 28/8, một vụ hoả hoạn cực lớn xảy ra tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân Hà Nội. Đám cháy sau đó bùng lên dữ dội, uy hiếp hàng loạt nhà dân bên cạnh nhà máy khiến nhiều người dân la hét, hoảng sợ...

Hiện trường vụ cháy cực lớn tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 3.

Ngay sau khi đám cháy bùng phát, lực lượng chức năng phối hợp với Cảnh sát PCCC tới hiện trường tích cực dập lửa.

Hiện trường vụ cháy cực lớn tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 4.

Ngọn lửa bốc lên cực lớn, khiến bức tường bao quanh nhà máy có nguy cơ bị sụp đổ.

Hiện trường vụ cháy cực lớn tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 5.

Người dân di dời đồ đạc cùng người khỏi khu vực đám cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông

 

Hiện trường vụ cháy cực lớn tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 6.

Hiện trường vụ cháy cực lớn tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 7.

Hiện trường vụ cháy cực lớn tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 8.

Một chủ cửa hàng trên phố Hạ Đình rơi nước mắt khi căn nhà của mình có nguy cơ bị đám cháy từ Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông lan tới (Ảnh: Trần Thanh).

Hiện trường vụ cháy cực lớn tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 9.

Hiện trường vụ cháy cực lớn tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 10.

Hiện trường vụ cháy cực lớn tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 11.

Hiện trường vụ cháy cực lớn tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 12.

Từ 18h30 - 20h, do đám cháy bùng phát quá lớn bên trong nhà máy phích nước Rạng Đông, lực lượng chức năng đã phải huy động người dân sinh sống xung quanh khu vực nhà máy di tản đồ đạc cùng con người đến nơi an toàn.

Hiện trường vụ cháy cực lớn tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 13.

Đến khoảng 20h, đám cháy vẫn bùng phát dữ dội, lực lượng chức năng phải đập vỡ bức tường chắn bên ngoài khu vực nhà máy để chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy cực lớn tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 14.

Nguồn nước được lấy từ hồ Hạ Đình để phục vụ công tác chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy cực lớn tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 15.

Đến 20h30 tối 28/8, tất cả các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực dập lửa (Ảnh: Trần Thanh).

Hiện trường vụ cháy cực lớn tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 16.

Hiện trường vụ cháy cực lớn tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 17.

Gần 22h lực lượng cứu hỏa vẫn đang dập lửa trên mái của nhà máy bóng đèn phích nước

Hiện trường vụ cháy cực lớn tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 18.

Đám cháy có khả năng kéo dài về khuya khi 22h25 ngọn lửa vẫn còn rất mạnh

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại hiện trường vụ hoả hoạn nhà máy phích nước Rạng Đông, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân (Hà Nội) đến lúc 20h30 (28/8), tất cả lực lượng chức năng vẫn đang tích cực công tác chữa cháy, dập lửa bên trong khu vực nhà máy.

Phía bên ngoài, lực lượng chức năng cùng người dân tiến hành di tản toàn bộ đồ đạc cùng người ra khỏi nhà để tránh đám cháy lan tới. Nhiều tiếng hò hét, hoảng loạn kéo dài vang cả con phố Hạ Đình.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo PCCC Công an Quận Thanh Xuân cho biết:  "Tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ hoả hoạn, tất cả các lực lượng chức năng đang tích cực công tác chữa cháy. Có thể phải đến ngày mai, chúng tôi làm việc với phía nhà máy phích nước Rạng Đông thì mới có kết quả sơ bộ ban đầu".

Phóng viên Dân trí đang có mặt tại hiện trường vụ cháy, tiếp tục thông tin đến bạn đọc.


chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.