Nhổ bỏ toàn bộ rau xanh ở hồ Hạ Đình

Rau xanh ở hồ Hạ Đình (phạm vi 500 m từ Công ty Rạng Đông) đã được nhổ bỏ toàn bộ.
DJI_0573

Hồ Hạ Đình rất gần Công ty Rạng Đông.

Nhổ hết rau xanh ở hồ Hạ Đình

Hồ Hạ Đình nằm trong phạm vi 500 m kể từ hàng rào Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Thậm chí, điểm gần nhất của hồ Hạ Đình chỉ cách hàng rào nhà xưởng bị cháy của công ty này khoảng 90 m.

Trước đây, xung quanh bờ hồ Hạ Đình được người dân tận dụng để trồng các loại rau xanh như: muống, mồng tơi, lang, dền... Sau đám cháy, rau xanh non mơn mởn nhưng người dân cũng không ai hái ăn.

Rau xanh non ở hồ Hạ Đình nhưng không ai ăn sau đám cháy.

Tới ngày 20/9, khi trở lại khu vực này thì chúng tôi nhận thấy rau xanh đã được nhổ bỏ hoàn toàn. Rau được nhổ cả gốc lẫn rễ chứ không phải chỉ cắt gốc.

"Rau thì do người dân trồng. Sau đám cháy, người dân không ăn nhưng cũng không nhổ bỏ. Tới hôm qua thì những người phụ trách trông nom hồ đã xuống nhổ bỏ hết," một người dân sống ven hồ cho biết.

Hiện nay, rau xanh ở hồ Hạ Đình đã được nhổ bỏ toàn bộ. 

Từng khuyến cáo người dân không sử dụng rau quả gần đám cháy

Đám cháy xảy ra ở Công ty Rạng Đông tối 28/8 thì sáng hôm sau, UBND phường Hạ Đình có ra văn bản khuyến cáo người dân thực hiện một số biện phạm xử lí môi trường, tự bảo vệ sức khỏe.

Tại văn bản này, phường Hạ Đình khuyên người dân tiêu hủy các loại rau, trái cây, tự trồng trong vòng bán kính 500 m, nếu trồng tiếp nên thay đất, dung dịch thủy canh mới đảm bảo không bị ô nhiễm. Phường này cũng khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm rau, hoa quả, gia cầm, cá, lợn được nuôi trong vòng bán kính 1 km kể từ tâm đám cháy trong thời gian 21 ngày.

Rau được nhổ cả gốc lẫn rễ. 

Nhưng ngay trong ngày, phường Hạ Đình đã thu hồi văn bản vì lí do "không đúng thẩm quyền" và "chưa đủ cơ sở".

Tới ngày 31/8, Bộ TN&MT đã ra đưa ra một số khuyến cáo đối với người dân, trong đó có nhiều nội dung giống với văn bản đã thu hồi của phường Hạ Đình. Trong đó, Bộ TN&MT khuyên người dân tạm thời không sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ khu vực xung quanh cho đến khi các cơ quan chức năng công bố giới hạn về phạm vi, mức độ ảnh hưởng của sự cố trên.

Ngày 4/9, Bộ TN&MT công bố kết quả quan trắc môi trường và cho biết, ước tính có khoảng có khoảng 15,1 - 27,2 kg thủy ngân đã phát tán ra môi trường sau đám cháy. Vùng có nguy cơ ô nhiễm, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người dân trong bán kính đến 500m tính từ hàng rào Công ty Rạng Đông.

DSCN9911

Nội dung tuyên truyền sau vụ cháy, trong đó khuyên người dân không sử dụng rau quả bị ám khói bụi từng được dán dưới gốc bưởi, ở con ngõ dẫn tới Công ty Rạng Đông.

Ngày 6/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã ban hành "Nội dung tuyên truyền sau vụ cháy tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông". Nội dung tuyên truyền này cho biết, những người có nguy cơ là người dân sinh sống và làm việc trong khu vực bán kính 500 m tính từ hàng rào công ty trong thời gian xảy ra cháy.

Một trong những nội dung mà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tuyên truyền là khuyên người dân "không sử dụng các thực phẩm như rau xanh, củ quả, các loại thực phẩm khác và nước bị ám khói bụi".

Nội dung tuyên truyền nói trên từng được dán ngay dưới gốc cây bưởi sai quả tại con ngách nối hồ Hạ Đình với Công ty Rạng Đông, cách khu nhà xưởng bị cháy khoảng 100 m.

Xem thêm: Cảnh mua bán tấp nập gần Công ty Rạng Đông

   

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Khu đô thị tại Quảng Bình có thể sáng sủa vào 2025, dự án Cồn Tiến còn vướng 1 hộ dân
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.