'Cháy túi' tại những khu chợ bán đồ bình dân, nổi tiếng nhất Hồng Kông

Bên cạnh những điểm thăm quan hấp dẫn, Hồng Kông còn là thánh địa ăn chơi có tiếng ở châu Á với hàng chục khu chợ siêu rẻ, tập trung vô số mặt hàng đến từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Chợ Ladies

Chợ đêm Ladies hay còn gọi là chợ đêm Quý bà là địa điểm mua bán sầm uất ở phía nam đường Tung Choi, Mong Kok, Kowloon. Với chiều dài gần 1 km, chợ Ladies tập trung hơn 100 gian hàng lớn nhỏ, chủ yếu bày bán các mặt hàng thời trang, phụ kiện và đồ điện tử.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 1.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 2.

Không gian tấp nập ở chợ đêm Ladies (Ảnh: IG/christiannejones và IG/by__project)

Không phải tự nhiên mà chợ đêm Ladies được nhiều người mệnh danh là "thiên đường đồ hiệu giá rẻ" có tiếng ở Hồng Kông. 

Ở đây, du khách có thể tìm thấy quần áo, giày hay túi xách được thiết kế khá cầu kì với mức giá rẻ.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 3.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 4.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 5.

Hàng hóa ở đây hết sức đa dạng với mức giá khác nhau (Ảnh: IG/misskaseface, IG/ahdalin và IG/insphoto100)

Bên cạnh những gian hàng bán đồ bình dân, trong khuôn viên chợ Ladies còn có nhiều gian hàng cao cấp chuyên bày bán những mặt hàng chính hãng với chất lượng tốt. 

Sau khi hoàn tất việc mua sắm, khách du lịch có thể ghé qua khu vực ăn uống và thưởng thức những món ăn địa phương đậm đà, hấp dẫn.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 6.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 7.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 8.

Khu vực ăn uống với hàng trăm món ăn hấp dẫn (Ảnh: IG/chris.vo.11, IG/vicyhc và IG/hkfood1980)

Chợ phố Cat

Với những người đam mê đồ cổ thì chợ phố Cat chính là gợi ý không thể tuyệt vời hơn. Tọa lạc trên con đường Lascar Row, khu chợ này là nơi chuyên bày bán các món đồ cổ xưa quý hiếm, bao gồm các loại nữ trang, đồ thủ công mĩ nghệ, các bức vẽ thư pháp và đồ lưu niệm gốm sứ,…

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 9.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 10.

Chợ phố Cat nổi tiếng với những món đồ cổ quý hiếm (Ảnh: IG/zueyang và IG/oqba1970)

Ngoài những gian hàng dọc khu chợ nhỏ, du khách có thể tìm mua những món đồ mình muốn bằng cách liên hệ trực tiếp với những giáo đoàn kinh doanh đồ cổ hoặc một số phòng trưng bày nghệ thuật gần đó. 

Ngoài ra, đây cũng là địa điểm tập trung rất nhiều mặt hàng có giá trị khác như trang sức làm từ ngọc hay một số sản phẩm tơ lụa được dệt thủ công.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 11.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 12.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 13.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 14.

Không gian khu chợ phảng phất nét cổ xưa (Ảnh: IG/kaustav.dey, IG/crisbonoan, IG/terriann_of_green_gables và IG/2vonvon)

Chợ phố Temple

Chợ Temple hay còn gọi là chợ phố Chùa là một trong những khu chợ đêm nổi tiếng nhất ở Hồng Kông. Không chỉ là điểm thăm quan lí tưởng, nơi đây còn là khu giải trí bình dân được nhiều người địa phương ưa thích trong suốt hơn 1 thế kỉ qua.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 15.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 16.

Chợ phố Temple thu hút hàng chục triệu lượt khách du lịch đổ về mỗi năm (Ảnh: IG/7th.era và IG/_3o7_)

Ở chợ phố Temple, du khách có thể tìm mua hầu hết các mặt hàng nhu yếu phẩm, từ quần áo đến các món đồ lưu niệm do người dân tự sản xuất. Với hơn 100 gian hàng hoạt động quanh năm, chợ Temple thực sự là lựa chọn lí tưởng cho hành trình khám phá một Hồng Kông đầy màu sắc. 

Ngoài ra, đây cũng là khu chợ hiếm hoi ở xứ Cảng thơm còn duy trì việc biểu diễn hai loại hình nghệ thuật truyền thống nổi tiếng: dân ca và kinh kịch mỗi đêm.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 17.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 18.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 19.

Một Hồng Kông nhộn nhịp được tái hiện chân thực ở chợ Temple mỗi đêm (Ảnh: IG/marciahutajulu, IG/encentrus và IG/simplycyn)

Chợ Apliu

Nếu chợ phố Cat sinh ra để dành cho hội đam mê đồ cổ thì Apliu chính xác là thánh địa dành cho những tay săn đồ giá rẻ chuyên nghiệp, đặc biệt là những người mê mẩn các món hàng điện tử đã qua sử dụng. 

Nép mình giữa một Hồng Kông phồn hoa và hiện đại, Apliu như lọt thỏm giữa những khu chung cư nghèo ngay gần đó. Không gian xung quanh khu chợ tương đối cũ kĩ, vừa bí ẩn vừa cuốn hút lạ thường.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 20.

Chợ Apliu là điểm đến ưa thích của những tay săn hàng điện tử cũ (Ảnh: IG/lemuelshere)

Nhìn chung, chợ Apliu khá giống với mô hình của một khu chợ trời truyền thống. Tại đây, ngoài những gian hàng chuyên bán các món đồ điện tử cũ như tai nghe, ống nhòm, điều khiển ti vi,… còn có những quầy đồ mới, bày đủ thứ phụ kiện cho điện thoại và laptop vô cùng bắt mắt. Ngoài ra, du khách cũng có thể dạo một vòng quanh chợ và tìm mua một số món ăn vặt tại những con đường sát đó.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 21.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 22.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 23.

Khu chợ có kết cấu giống với một khu chợ trời truyền thống (Ảnh: IG/ka.mm.y, IG/lukalok và IG/lensaccess)

Chợ Stanley

Nằm ở bờ biển phía Nam, chợ đêm Stanley là địa điểm lí tưởng cho những ai muốn đổi chút không khí, rời xa không gian huyên náo của vùng trung tâm. Thay vì tập trung vào một mặt hàng đặc trưng như những khu chợ khác, những gian hàng ở khu chợ này được tương đối đa dạng, thích hợp để thăm quan và mua sắm.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 24.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 25.

Stanley là khu chợ nhỏ ở bờ biển phía Nam Hồng Kông (Ảnh: IG/shanghai_basti và IG/justino_koh)

Chợ ven biển Stanley gồm nhiều gian hàng nối đuôi nhau chạy dọc những con đường quanh co, bày bán đủ thứ hàng hóa từ tranh vẽ, đồ nội thất, quà lưu niệm đến các mặt hàng gốm sứ và lụa có xuất xứ từ Trung Quốc. Xen lẫn giữa những quầy hàng sặc sỡ hai bên đường là một số hàng quán giá rẻ do người địa phương làm chủ. Sau khi thăm quan chợ, du khách có thể tranh thủ thưởng thức vài ba món ăn rồi tản bộ dọc theo con đường dẫn ra bãi biển.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 26.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 27.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 28.

Không quá sầm uất nhưng Stanley vẫn là địa điểm du lịch lí tưởng được du khách yêu thích (Ảnh: IG/ch_eeze.travel và IG/baaaang_hyo_jeong)

Chợ Jade

Chợ Jade hay còn gọi là chợ Ngọc Bích là khu vực chuyên mua bán sỉ và lẻ những món đồ trang sức giá trị. Ở đây, du khách có thể tìm mua mọi loại phụ kiện bao gồm dây chuyền, nhẫn, bông tai, đồng hồ,… với mức giá tương đối dễ chịu. Ngoài ra, đây cũng là khu chợ trời có diện tích lớn nhất ở khu vực Kowloon, Hồng Kông.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 29.

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 30.

Chợ Jade tập trung hơn 400 gian hàng, bày bán những món trang sức lấp lánh (Ảnh: IG/karatfotos và IG/supermelan)

Ngoài những khu chợ độc đáo nói trên, du khách đến Hồng Kông có thể tham khảo một số khu mua sắm tiếng tăm khác như chợ Hoa, phố chợ Jardine’s Cresent hay chợ cá cảnh,…

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 31.

Chợ Hoa Hồng Kông bày bán hàng trăm loại hoa và cây cảnh (Ảnh: IG/thedavidkeller)

Lang thang hết ngày tại những khu chợ đặc sắc bậc nhất Hồng Kông - Ảnh 32.

Phố chợ Jardine’s Cresent chuyên các mặt hàng thời trang trung và cao cấp (Ảnh: IG/alexenglish615)