Chen lấn hỗn loạn chờ tiêm vắc xin 6 in 1 ở Đà Nẵng

- Hàng trăm người dân chen lấn trước cổng Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng từ 2h sáng đã thất vọng ra về vì không lấy được số tiêm chủng.

Từ khoảng 2h sáng nay, hàng trăm người dân đã đổ về Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng ở đường Hùng Vương, quận Hải Châu để chờ lấy số tiêm chủng cho con. Trong số này, có nhiều người ở các địa phương lân cận như Quảng Nam cũng đưa con ra Đà Nẵng tiêm dịch vụ.

Đến khoảng 6h30 khi cán bộ trung tâm phát số theo thứ tự, lượng người đổ về quá đông khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn. Thậm chí người dân trèo cả bờ rào với hi vọng lấy được số để tiêm.

Chen lấn hỗn loạn chờ tiêm vắc xin 6 in 1 ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Lượng người đông nghịt tại trung tâm chờ tiêm vắc xin dịch vụ

Anh Nguyễn Đình Thiên (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho hay anh đến trung tâm từ 2h sáng để lấy số tiêm mũi vắc xin 6 in 1 đầu tiên cho con trai. Mặc dù vậy có nhiều người còn đến sớm hơn anh, có người thậm chí đã chờ từ giữa đêm. Dù rất cố gắng nhưng anh Thiên không có được số do người quá đông.

Chen lấn hỗn loạn chờ tiêm vắc xin 6 in 1 ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Nhiều người cố trèo rào để lấy số

Cùng cảnh ngộ, ông Lê Hoàng Sơn (quận Sơn Trà) cũng đành thất vọng ra về. Con trai anh đã 6 tháng tuổi và đã trễ hẹn tiêm vắc xin 6 in 1 hơn 1 tháng nay. “Tôi đã đến đây từ sớm và cố hết cách nhưng không tài nào lấy được số. Những người may mắn lấy được số cũng chưa chắc tới lượt vì quá đông”, anh Sơn nói.

Theo ghi nhận đến giữa buổi sáng, người dân đổ về thêm đông đã gây hỗn loạn cả đoạn đường Hùng Vương. Cơ quan chức năng đã phải tạm dừng tiêm vắc xin nhằm cứu vãn tình hình.

Chen lấn hỗn loạn chờ tiêm vắc xin 6 in 1 ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Người dân đổ về đây gây hỗn loạn cả đoạn đường

Trao đổi với VietNamNet, bác sỹ Võ Thu Tùng, Chánh VP Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận đã cho tạm dừng tiêm tất cả các loại vắc xin do người quá đông. Ông Tùng cũng cho biết, lượng vắc xin 6 in 1 (vốn đã hết trong vài tháng qua) về đợt này cũng sẽ không đủ do người dân có nhu cầu tiêm dịch vụ quá nhiều.

“Người dân nên đưa con đến cơ sở y tế phường, xã tiêm vắc xin 5 in 1, ở đó luôn có sẵn. Cộng thêm 2 giọt vắc xin phòng bại liệt là thành 6 in 1. Tiêm ở cấp phường xã là miễn phí, mỗi tháng hai đợt”, bác sỹ Tùng nói.

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.