Chỉ đốn hạ 2/16 cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng


Chiều 5/8, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết đã bứng 14/16 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng, Q.1 về công viên Gia Định để chăm sóc và chỉ đốn hạ 2 cây.
tin nhap 20160805180321
Những cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng tỏa bóng mát đã quen thuộc với ký ức người dân Sài Gòn

Đường Tôn Đức Thắng có 16 cây xanh cổ thụ nằm trong diện ảnh hưởng của dự án thi công nhà ga Ba Son thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành (Q.1) đi Suối Tiên (Q.9). Trong đó, 2 cây sọ khỉ số 129 và 214 có đường kính trên 1m, cao trên 16m nên phương án di dời gặp nhiều khó khăn. Nếu muốn di chuyển hai cây sọ khỉ cổ thụ này phải mất nhiều thời gian thi công, ảnh hưởng đến hệ thống ống cấp nước, cáp viễn thông ngầm, hệ thống thông tin của Bộ tư lệnh Hải quân và vướng tĩnh không. Theo khảo sát, có đến 56 vị trí vướng dây cáp, dây điện, gầm cầu…

Do đó, thường trực Thành Ủy TP.HCM đã chấp thuận phương án đốn hạ 2 cây sọ khỉ để đảm bảo tiến độ thi công nhà ga Ba Son và không dùng phương án di dời như 14 cây còn lại.

Các chuyên gia về Nông – Lâm nghiệp cũng cảnh báo, sọ khỉ là cây có rễ ăn rộng, nổi lên mặt đất, phá mặt đường, vỉa hè nên hạn chế trồng trên đường phố. Tuy nhiên, nhiều cây được trồng trước năm 1975 nên có tán rộng, bóng mát lớn nên nhiều người dân tiếc nuối khi chúng bị đốn hạ.

Việc di dời, đốn hạ 16 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng nhằm tạo lối đi cho hành khách lên xuống nhà ga Ba Son.

tin nhap 20160805180321
Đại Việt ​ Những gốc cây cổ thụ được trồng trước năm 1975

Trước đó, vào tháng 5/2016, UBND TP.HCM đã ra văn bản yêu cầu các đơn vị chức năng của Thành phố điều tra, xử lý nghiêm các vụ phá hoại cây xanh liên tục xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể như 6 cây me tây trên đường Trường Sơn, phường 2, Q. Tân Bình dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất đột nhiên chết khô trong khi các cây khác gần đó vẫn xanh tươi bình thường. Hay 2 cây viết khỏe mạnh trước nhà số 403 Cách Mạng Tháng Tám, Q.10 bị chặt sát gốc và cây dầu cổ thụ trước nhà số 524 Hòa Hảo, Q.11 đột ngột héo lá, gốc cây bị đào xới và có dấu hiệu đổ hóa chất vào gốc cây.

Sở GTVT TP.HCM cho biết thực trạng cây xanh bị bức tử đang ở mức báo động. Các đơn vị trực tiếp quản lý cây xanh theo địa bàn để có văn bản gửi chính quyền địa phương đề nghị hỗ trợ, phối hợp điều tra, xử lý nhưng cũng không có kết quả do không bắt được quả tang.

Đại Việt

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.