Chính thức thông xe nút giao Đại học Quốc gia, dân bớt nỗi lo kẹt xe

Sáng 8/11, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kĩ thuật TP HCM (CII), chủ đầu tư, đã chính thức thông xe nút giao thông Đại học Quốc gia TP HCM, giúp người dân đi lại qua đây bớt nỗi lo kẹt xe.
 - Ảnh 1.

Nút giao Đại học Quốc gia TP HCM được thông xe, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. (Ảnh: QUANG ĐỊNH)

9h sáng 8/11, đơn vị thi công bắt đầu tháo dỡ toàn bộ rào chắn, phân luồng cho xe cộ đi lại hợp .

Theo ghi nhận, từ 9h đến 11h ngày 8/11, lượng xe đi lại qua đoạn đường này đông đúc. Dòng xe di chuyển ổn định, đường sá thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn ứ như trước đó.

Thông xe nút giao thông Đại học Quốc gia TP HCM. (Video: QUANG ĐỊNH)

Sau khi thông xe, đoạn quốc lộ 1 qua đây được mở rộng, nâng số làn xe lên 14 làn cả hai chiều (trước đây chỉ có 7 làn).

Trung tâm Quản giao thông đường bộ TP HCM đã có kế hoạch phân luồng hợp hơn, triển khai lắp đặt biển báo, hướng dẫn cụ thể cho người dân.

 - Ảnh 3.

Xe cộ thông thoáng trong ngày đầu thông xe. (Ảnh: QUANG ĐỊNH)

Trong thời gian đầu mới thông xe, các lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông có mặt điều tiết cho người dân đi lại đúng quy định, hạn chế các sự cố giao thông dẫn đến tắc đường khu vực này.

Nhiều tài xế, người dân đi qua đoạn đường này sáng 8/11 đều rất phấn khởi bởi việc thông xe nút giao thông này sẽ giúp họ đi lại dễ dàng, nhanh chóng. Người dân không còn phải chứng kiến cảnh kẹt xe, ùn tắc mỗi ngày.

 - Ảnh 4.

Tại đây có hai cầu vượt qua hầm hở với khổ cầu rộng 17m, dài 38m. (Ảnh: QUANG ĐỊNH)

 - Ảnh 5.

Có chiều dài hơn 1,8km, bắt đầu từ cổng khu du lịch Suối Tiên đến khu vực cây xăng Bình Thắng, nằm trên địa bàn quận 9, quận Thủ Đức (TP HCM) và thị xã Dĩ An (Bình Dương). (Ảnh: QUANG ĐỊNH)

 - Ảnh 6.

2 cầu vượt bộ hành trong khu vực nút giao thông ĐHQG TP HCM đang được xây dựng. (Ảnh: QUANG ĐỊNH)

 - Ảnh 7.

Dự án do Công ty CII làm chủ đầu tư, tổng kinh phí dự án lên đến 3.640 tỉ đồng. (Ảnh: QUANG ĐỊNH)

 - Ảnh 8.

Sau khi thông xe, đoạn quốc lộ 1 qua khu vực này có 14 làn xe (gấp đôi so với trước đó). (Ảnh: QUANG ĐỊNH)

 - Ảnh 9.

Nhiều tài xế, người dân đi qua đoạn đường này sáng 8-11 đều rất phấn khởi bởi việc thông xe nút giao thông này sẽ giúp họ đi lại dễ dàng. (Ảnh: QUANG ĐỊNH)

 - Ảnh 10.

Cây xanh, dải phân cách được hoàn thiện, tạo cảnh quan cho nút giao. (Ảnh: QUANG ĐỊNH)

 - Ảnh 11.

Xe máy chạy trên cầu vượt qua hầm mở. (Ảnh: QUANG ĐỊNH)

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.